+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cô gái vờ đau tim để tìm kế thoát khỏi 'yêu râu xanh'

    Chiều 14/3, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Tùng (27 tuổi, ở Bắc Giang) về tội Hiếp dâm (khoản 1, Điều 111, Bộ Luật hình sự 1999). Gần ba tháng trước, Tùng bị TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên hai năm tù.

    Tuy nhiên, khi phiên phúc thẩm chưa diễn ra, Tùng đã rút đơn.

    Theo bản án sơ thẩm, sau một năm quen nhau qua mạng xã hội Facebook, ngày 26/8/2017, Tùng đi xe máy đón Thắm để lên phố đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khoảng 22h30 cùng ngày, Thắm muốn về vì trời muộn, Tùng giả vờ đồng ý.

    Biết Thắm không rành đường, Tùng chở lòng vòng lên đường đê sông Hồng (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm). Thấy Tùng ngày càng đi vào khu vực vắng, Thắm nhảy xuống xe nhưng bị gã kéo lại, dùng vũ lực để cưỡng bức.

    Trong lúc bị khống chế, cô gái vờ đau tim và bảo Tùng đi mua thuốc. Do các hiệu thuốc đã đóng cửa nên Tùng chở Thắm tới Bệnh viện Nam Thăng Long để khám. Chờ đến khi thấy bóng dáng lực lượng công an, Thắm liền kêu cứu.

    Tùng phóng xe bỏ chạy nhưng hôm sau đã bị bắt.

    * Tên nạn nhân đã thay đổi.

    Nhiều tiếng nổ nghi truy sát ở Tân Phú

    Vụ việc xảy ra lúc 21h tối 14/3, ở đường số 27 Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, người dân xung quanh nghe nhiều tiếng nổ lớn và phát hiện có một thanh niên khoảng 28 tuổi bị trọng thương.

    Người dân lập tức hô hoán và đưa người bị thương đi cấp cứu. Hiện tại công an đang phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra.

    Nam thanh niên đầu thú sau 3 lần "mượn" chìa khóa nhà bạn để lấy tài sản

    Đối tượng Nghiêm Bá Hoàn - Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 15/3, Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Nghiêm Bá Hoàn (SN 1994, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, Nghiêm Bá Hoàn và chị Nguyễn Mai (SN 1993, tên bị hại đã được thay đổi) có quen biết nhau. Trong thời gian đó, chị Mai thấy mình khá hợp với Hoàn nên dần dần cả 2 trở thành bạn thân của nhau. Bản thân chị Mai luôn luôn tin tưởng bạn bè nên chị Mai cho Hoàn mượn chìa khóa nhà mà không chút nghĩ ngợi.

    Lợi dụng lòng tin đó, ngày 27/1/2018, Hoàn bí mất đem chìa khóa của cô bạn thân đánh thêm 1 chiếc chìa khóa nữa. Vốn chơi thân với nhau, nên đối tượng nắm khá rõ lịch đi làm của chị Mai. Vào khoảng 19h, ngày 29/1, khi chị Mai không ở nhà, Hoàn đã dùng chìa khóa đánh sẵn từ trước mở cửa vào nhà rồi bắt đầu lục lọi tài sản.

    Sau đó, Hoàn lấy đi số tiền 500USD trong ngăn kéo của chị Mai rồi nhanh chóng mang ra cửa hàng buôn bán vàng để đổi lấy 11 triệu đồng. Có tiền trong tay, Hoàn lao vào đánh bạc.

    Sau “phi vụ” đầu thành công, Hoàn tiếp tục quay lại nhà chị Mai lấy trộm tiếp 700USD và 4 triệu đồng rồi đem đi đổi. Tổng số tiền trộm được là 19 triệu đồng, Hoàn tiếp tục sử dụng vào việc đánh bạc.

    Thấy sự việc không bị phát giác, Hoàn lại “ngựa quen đường cũ” khi quay trở lại nhà cô bạn thân lấy trộm 1 chiếc iPhone X màu đen, đem bán được 21 triệu đồng sau đó lại lao mình vào “màn chiếu bạc”.

    Đến ngày 11/3, Nghiêm Bá Hoàn đến Công an phường Ngã Tư Sở đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình. Sau đó, Công an phường Ngã Tư Sở đã bàn giao lại đối tượng cho Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Bắt giữ 7 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu tại huyện M’Đrắk

    Các đối tượng cùng số gỗ bị bắt giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Nhân dân

    Chiều 14/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn vào đêm 27/2 vừa qua.

    Theo đó, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Winh Niê, Y Yi Niê , Y Ngân Niê , Y Bút Buônyá , Y Yet Niê , Nguyễn Ngọc Hậu (cùng trú tại xã Krông Jing) và Y Phương Niê (cùng trú tại xã Cư Mta, huyện M’Đrắk).

    Như trước đó đã thông tin, vào đêm 27/2, tại khu vực địa bàn thôn 5, xã Krông Á, Công an huyện M’Đrắk đã phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm huyện bắt giữ 5 xe công nông độ chế chở 72 hộp gỗ xẻ chiều dài từ 3-4 mét, với tổng khối lượng 20m3.

    Tiếp tục kiểm tra mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện thêm 2 bãi tập kết gỗ cách hiện trường bắt giữ khoảng 3km với tổng khối lượng 12m3, toàn bộ số gỗ này thuộc nhóm VI. Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ phương tiện, tang vật chạy vào rừng lẩn trốn, riêng Y Phương Niê (24 tuổi, trú tại xã Cư Mta) bị bắt tại chỗ.

    Bước đầu, 7 đối tượng trên khai nhận đã mua và vận chuyển 5 xe gỗ lậu trên về để làm nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/3/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1532018-a222544.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan