+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phá đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch và vé tham quan

    Hoàng (trái) và Huy - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngày 14/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây làm thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch và vé tham quan giả.

    Theo thông tin điều tra ban đầu, thông qua nghề HDV du lịch, Trần Hoàng Hoàng (27 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) quen biết Hiệp (chưa rõ lai lịch, ngụ Hà Nội). Hiệp nói với Hoàng anh ta có thể làm vé tham quan du lịch giả với giá 70.000 đồng/vé. Hoàng đồng ý tìm người mua để bán lấy lời.

    Đầu tháng 2, Hiệp gửi cho Hoàng hơn 300 vé giả tham quan nội thành Huế, 1 con dấu in thời gian và 1 dấu mang tên “Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế” để Hoàng đóng vào vé khi phát hành.

    Hoàng liên hệ Phạm Đức Huy (27 tuổi, ngụ quận Hải Châu) bán 12 vé với giá 200.000 đồng/vé. Huy dẫn khách đi Huế tham quan nhưng sợ bị phát hiện nên xé bỏ vé.

    Huy sau đó mua thêm 14 vé với giá 2,5 triệu đồng rồi bán lại cho Vũ Quang Dũng (29 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) với giá 2,8 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Huy nói với Dũng vé do nội bộ tuồn ra ngoài bán nên giá rẻ, khi Dũng dẫn đoàn ra Huế tham quan thì bị phát hiện vé giả nên bỏ trốn.

    Ngày 3/3, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an Thừa Thiên Huế và PA81 Công an TP Đà Nẵng khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy trên đường Trần Tấn Mới (quận Hải Châu), thu giữ 174 vé giả, nhiều máy móc, thiết bị in ấn vé giả, dập thẻ giả.

    Qua điều tra, nhà chức trách còn phát hiện vào tháng 7/2017, Hoàng liên hệ một người tên Hiếu (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND và thẻ HDV với giá 5 triệu đồng, sau đó mang bán cho Huy giá 12 triệu đồng.

    Hoàng tiếp tục liên hệ Hiếu mua phôi thẻ hướng dẫn du lịch giả chưa dập số và chứng minh nhân dân với giá 4,5 triệu đồng. Hoàng làm ra 3 thẻ HDV giả bán với giá 8 triệu đồng, nhưng người mua thấy không giống nên không nhận.

    Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

    Nữ sinh viên "bay lắc" cùng 8 thanh niên trong quán Karaoke

    Ngày 14/6, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 9 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tổng hợp trong quán karaoke, do Trần Đức Duy (23 tuổi), trú tại huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cầm đầu.

    Trước đó, khoảng 1h15 ngày 13/6, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ruby, địa chỉ phường Bích Đào vì hoạt động quá giờ. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện 14 thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

    Kiểm tra quán, công an thu giữ 1 gói chất bột màu trắng là ma túy tổng hợp ketamine và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như: Thẻ cứng để chia ma túy, ống hút… Kiểm tra nhanh, có 9 nam nữ dương tính với chất ma túy.

    Tại cơ quan Công an, Trần Đức Duy khai nhận, đã rủ nhóm bạn đi hát karaoke, để tăng hưng phấn, "bay lắc”, Duy mua gói ma túy nêu trên của một đối tượng nam giới, sau đó mang đến quán karaoke Ruby chia cho các bạn sử dụng. Theo Công an TP Ninh Bình, Duy vừa tốt nghiệp một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

    Trong 9 người dương tính ma túy có 2 sinh viên và 1 nữ tên là Mai Lan A. (20 tuổi), quê Phú Thọ.

    Núp bóng quán cà phê để môi giới bán dâm

    Trần Văn Dũng, chủ quán cà phê - Ảnh: Công an TP HCM

    Ngày 14/6, công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm bán dâm, bắt giữ chủ quán cà phê Dũng Hiệp ở thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn.

    Theo đó vào lúc 16h ngày 11/6, tại quán cà phê Dũng Hiệp, Công an huyện Anh Sơn đã ập vào bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

    Tiếp đó, CSĐT nhanh chóng bắt Trần Văn Dũng, chủ quán cà phê có hành vi môi giới mại dâm.

    Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng khai nhận mở quán cà phê để tổ chức giới thiệu “sản phẩm” cho khách có nhu cầu. Giá mỗi lần mua dâm từ 250 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.

    Các đối tượng mua bán dâm khai, trong số tiền mỗi lần mua dâm, trả tiền phòng 50 ngàn đồng, môi giới 100 ngàn đồng, còn lại gái bán dâm hưởng.

    Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ Trần Văn Dũng để điều tra, xử lý.

    Nghi án người đàn ông nước ngoài bị đầu độc cướp tài sản

    Ngày 14/6, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra nghi án người đàn ông nước ngoài bị đầu độc cướp tài sản ở khu vực.

    Theo trình báo của ông V.J.M (SN 1956, quốc tịch nước ngoài, trú tại khu dân cư Him Lam, quận 7) về việc nghi bị đầu độc cướp tài sả, ông M cho biết ông có quen biết với 1 người phụ nữ qua mạng xã hội tên là Minh Anh. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai thấy hợp nên hẹn gặp.

    Khoảng 23h ngày 11/6, cả hai hẹn gặp ở một căn phòng của chung cư Him Lam trên đường D1, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Sau đó, cả hai trò chuyện và có uống bia. Uống được ít phút, ông M cảm thấy đau đầu và mê man. Đến 4h ngày 12/6, ông M tỉnh dậy và phát hiện mất nhiều tài sản như: 140 triệu đồng, ĐTDĐ, 2 máy ảnh,… Tổng tài sản trị giá khoảng 300 triệu đồng. Ông M đã tới công an trình báo sự việc.

    Nhận tin báo, Công an quận 7 đã có mặt kiểm tra hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/6/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1562018-a232999.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan