+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/6/2018: Xác minh clip Bí thư huyện vào nhà nghỉ “thăm” nữ cán bộ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/6/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/6/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đắk Lắk: Đề nghị xác minh clip Bí thư huyện vào nhà nghỉ “thăm” nữ cán bộ

    Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh được cho là vụ bắt quả tang vị lãnh đạo Huyện ủy Krông Ana ở chung phòng trong một nhà nghỉ tại ngoại thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

    Đắk Lắk: Đề nghị xác minh clip Bí thư huyện vào nhà nghỉ “thăm” nữ cán bộ - Ảnh 1

    Clip được cho quay lại cảnh ông Thuân ra khỏi phòng lên ôtô bỏ đi. Ảnh: Cắt từ clip.

    Theo nội dung trên mạng xã hội này, người trong clip được cho là là ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ ở cùng phòng với ông Thuân được cho là bà N.T.M, cán bộ của một cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

    Trả lời trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư huyện uỷ Krông Ana phủ nhận thông tin nói ông và bà M. vào nhà nghỉ. Ông Thuân cho hay, ngày 21/6, ông lên phố thì được hai người bạn rủ ra sân bay có việc. Đến thời điểm đi thì có 1 người bận công việc và hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Tại quán cà phê có 3 người đang uống cà phê thì bà M bị trúng gió, đau bụng nên lấy một phòng vào nghỉ.

    “Do dưới huyện có đại hội tôi muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Minh. Lúc vào phòng, do tôi uống nhiều nước nên đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa. Lúc này tôi ra mở cửa thấy nhóm trên nói tôi vào nhà nghỉ với chị Minh nên có đề nghị gọi công an để tránh gây ồn ào. Sau đó tôi về huyện dự hội nghị”, ông Thuân trả lời trên báo Tiền Phong.

    Theo Zing.vn, sáng 24/6, nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết qua các phương tiện truyền thông, lãnh đạo Tỉnh ủy đã yêu cầu cơ quan chức năng xác minh và báo cáo thông tin Bí thư huyện Krông Ana - Nguyễn Quang Thuân - vào nhà nghỉ với nữ cán bộ.

    “Đây là cán bộ do thường vụ tỉnh ủy quản lý nên cơ quan chức năng phải xem xét cụ thể rồi tham mưu thường trực xử lý”, vị này nói trên Zing.vn.

    Nghệ An: Cứu cụ bà bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

    Bác sĩ Nguyễn Hồng Vui, Giám đốc phòng khám đa khoa Đoàn Kết (đóng tại 32, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sáng 23/6, Phòng khám này tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị È (79 tuổi, trú xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) bị ong vò vẽ đốt rất nặng.

    Nghệ An: Cứu sống cụ bà bị ong vò vẽ đốt nguy kịch - Ảnh 1

    Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Phòng khám Đa khoa Đại đoàn kết. Ảnh: VTC News

    Người nhà cụ È cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, cụ È lên khu rừng trồng keo để cắt cỏ cho trâu của gia đình. Lúc di chuyển để cắt cỏ, cụ È vô tình đạp trúng tổ ong vò vẽ. Lúc này, đàn ong rừng bay vây quanh, tấn công cụ È. Cụ È chỉ kịp la lên kêu con, cháu lên cứu rồi ngất xỉu tại chỗ.

    Sau khi bị đàn ong đốt, cụ È được người nhà đưa đến Phòng khám đa khoa Đoàn Kết, để cấp cứu trong tình trạng người tím tái, ngừng tim, ngừng thở, không bắt được mạch.

    Qua thăm khám, xác định bệnh nhân ngộ độc do bị ong đốt, nguy kịch đến tính mạng. Phòng khám đã tập trung nhân lực, trang thiết bị y tế để cấp cứu cho bệnh nhân.

    Sau một thời gian tích cực cứu chữa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tim đã đập bình thường, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, hiện do cụ È tuổi cao nên sức còn yếu và đang được các bác sĩ theo dõi, tiếp tục chăm sóc.

    Thua độ World Cup, đi theo bạn trộm xe máy

    Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Trương Công Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An) và Phùng Văn Thương (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, Hùng là người gây ra vụ trộm xe Exciter giữa xóm trọ đông người.

    Thua độ World Cup, đi theo bạn trộm xe máy  - Ảnh 1

    Thương khai thua cá độ World Cup nên theo bạn đi trộm . Ảnh: Zing 

    Theo điều tra ban đầu, Thương là tài xế lái xe tải. Thời gian gần đây do thua độ World Cup nên Thương theo Hùng (có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản) trộm xe máy.

    "Tôi làm nghề tài xế xe tải. Do thua tiền cá độ World Cup nên theo Hùng đi trộm, nhưng chưa được thì đã bị bắt", Thương khai nhận.

    Ngày 23/6, khi cả hai mang theo nhiều dụng cụ bẻ khóa xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) thì bị lực lượng chức năng phát hiện đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

    Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi của mình.

    Đáng nói, Hùng còn thừa nhận mình cùng hai thanh niên tên Minh, Linh (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm xe máy trước đó.

    Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 20.6, Hùng cùng 2 người này trộm xe máy hiệu Exciter của anh Nguyễn Hữu Thiên (24 tuổi) ở một nhà trọ trên đường số 4 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), bán được 8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

    Cùng ngày (20.6), nhóm này cũng trộm 1 xe máy của người dân ở QL13 (Q.Thủ Đức), bán được 6 triệu đồng.

    Hiện vụ Công an quận Thủ Đức đang truy xét 2 nghi can còn lại.

    Chung cư ở Sài Gòn bốc cháy nghi ngút, người dân hoảng loạn thoát thân

    Chiều 24/6, nhiều người sống tại chung cư I-Home trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp phát hiện khói lửa phát ra từ căn hộ ở tầng 6. Họ hô hoán báo động để hàng trăm người chạy cầu thang bộ xuống đất.

    Chung cư ở Sài Gòn bốc cháy nghi ngút, người dân hoảng loạn thoát thân - Ảnh 1

    Khói nghi ngút từ tầng 6 Chung cư I - Home. Ảnh: VnExpress

    Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp điều xe thang, nhiều xe nước cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó 5 phút. Cảnh sát cho biết căn hộ bị cháy diện tích khoảng 4 m2 khiến một số tài sản bị hư hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.

    Chung cư ở Sài Gòn bốc cháy nghi ngút, người dân hoảng loạn thoát thân - Ảnh 2

    Người dân hoảng loạn thoát ra khỏi tòa nhà. Ảnh: VnExpress

    Đại diện lãnh đạo PCCC quận Gò Vấp cho biết vị trí cháy xảy ra tại căn hộ trên tầng 6. Khoảng 4m2 căn hộ và một số tài sản bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện.

    Chung cư I-Home có 3 block cao 15 tầng và 18 tầng, Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Ngôi Nhà Thân Yêu I-Home (Công ty thành viên của Tập đoàn C.T Group). Dự án được giới thiệu có giá cả tốt cùng với hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy hiện đại.

    Lũ quét ở Lai Châu: 5 thương vong, thiệt hại 20 tỷ đồng

    Chiều ngày 24/6, theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Lai Châu, thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh lên tới con số 20 tỉ đồng.

    Theo Giám đốc Sở NNPTNT, Phó Ban PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu Hà Văn Um, ngay sau khi có thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy đã xuống chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT các huyện tổ chức thăm hỏi gia đình có người chết và bị thương, tăng cường các biện pháp tìm kiếm người mất tích.

    Lũ quét ở Lai Châu: 5 thương vong, thiệt hại 20 tỷ đồng  - Ảnh 1

    Mặt đường qua Chu Va (huyện Tam Đường, Lai Châu) bị hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Lao động 

    Hiện nay, đã xác định danh tính những người thiệt mạng do mưa lũ gồm: Ông Hà Văn Chương (48 tuổi, bản Loong Thăng xã Phúc Khoa huyện Than Uyên) chết do sạt lở đất; bà Phùng Ná Thì (80 tuổi bản Chang Chảo Pá xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn) chết do lũ cuốn trôi.

    3 người mất tích gồm bà Lò Thị Òng (60 tuổi, bản Vè xã Mường Mít huyện Than Uyên); ông Dương Ngọc Hưng (58 tuổi trú tại TP Lai Châu, chủ trại cá xã Sơn Bình huyện Tam Đường); ông Ly Pờ Ti (Chang Chảo Pá, xã Hua Bum huyện Nậm Nhùn).

    5 người khác bị thương do sạt lở đất ở huyện Than Uyên.

    Cơ quan khí tượng dự báo mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục lên nhanh và có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức 104 m (trên BĐ3 1 m) vào trưa chiều 24/6, sau xuống chậm.

    Sáng 25/6, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống mức 101 m (ở mức BĐ2); tại Tuyên Quang sẽ lên mức 20,5 m (dưới BĐ1 1,5 m).

    Từ ngày 24-26/6, thượng lưu sông Đà, sông Thao xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao đạt mức 2-4 m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

    Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-2562018-xac-minh-clip-bi-thu-huyen-vao-nha-nghi-tham-nu-can-bo-a234056.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan