+Aa-
    Zalo

    Ám ảnh ngôi làng ung thư ở Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Ngôi làng Heshan, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được gán cho cái tên là “ngôi làng ung thư” bởi hàng trăm người dân nơi đây đã thiệt mạng vì căn bệnh quái ác này.

    (ĐSPL) – Ngôi làng Heshan, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được gán cho cái tên là “ngôi làng ung thư” bởi hàng trăm người dân nơi đây đã thiệt mạng vì căn bệnh quái ác này.

    Ông Xiong Demin, 71 tuổi, và vợ ông, bà Wen Jin'e (65 tuổi), cả hai đều mắc chứng bệnh ung thư do bị nhiễm thạch tín, vốn là hậu quả của việc khai thác và xử lý khoáng Realgar.

    Ông Xiong Demin – một thợ cơ khí làm việc tại mỏ khai thác và xử lý khoáng Realgar trong 32 năm. Trước đây, ông không hề biết được rằng việc làm ở mỏ của mình đã khiến vợ chồng ông và hàng trăm người dân trong làng Heshan bị mắc bệnh ung thư. Trong khi ông Xiong bị ung thư phổi thì vợ ông lại mắc ung thư cổ tử cung.

    Ám ảnh ngôi làng ung thư ở Trung Quốc
    Những vết lở loét trên da của ông Xiong do nhiễm chất độc thạch tín.

    "Bà ấy và tôi thức dậy mỗi ngày chỉ để chờ đợi cái chết. Chúng tôi không thể làm gì khác nữa, không còn hy vọng", ông Xiong nói trong khi lấy tay vén chiếc áo sơ mi để lộ ra các tổn thương da và mụn cóc trên bụng, lưng và chân.

    Ám ảnh ngôi làng ung thư ở Trung Quốc
    Vết sẹo sau khi phẫu thuật ung thư của bà Wen Jin'e.

    Thạch tín và các hợp chất vô cơ thường được dùng trong thuốc diệt cỏ, thuốc bảo quản gỗ và trong ngành công nghiệp luyện kim. Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê thạch tín vào một trong những chất gây nguy hiểm tới sức khỏe con người, có thể gây ung thư da, bàng quang và phổi.

    Các mỏ khai thác và nhà máy hóa chất mọc lên như nấm trong khu vực làng Heshan, Trung Quốc từ những năm 1950 đến năm 2011. Sau đó, những nhà máy này đã bị đóng cửa do gây ô nhiễm. Tuy nhiên, khói bụi và chất thạch tín từ các dòng nước thải của các nhà máy này vẫn phá hủy mùa màng và gây ra tình trạng nhiễm độc cho người dân.

    Ám ảnh ngôi làng ung thư ở Trung Quốc
    Thạch tín đã phá hủy mùa màng.

    Năm 2010, 157 trên tổng số 1,500 cư dân của làng Heshan đã tử vong vì ung thư, được gây ra bởi tình trạng nhiễm thạch tín. Ngoài ra, 190 người khác cũng đang mắc căn bệnh quái ác này.

    Ám ảnh ngôi làng ung thư ở Trung Quốc
    Nhiều khu vực trong làng bị gán mác "làng ung thư".
    Ám ảnh ngôi làng ung thư ở Trung Quốc
    Tình trạng nhiễm độc đã khiến ngôi làng trở nên tiêu điều, hoang vắng.

    Trước tình trạng nhiễm độc này, dân làng đã viết một bức thư gửi cho chính quyền địa phương yêu cầu bồi thường và hỗ trợ. Năm ngoái, một bệnh viện tại làng này cho biết đã có hơn 200 người trong làng bị nhiễm độc chất thạch tín.

    Nhiều quan chức tại làng Heshan hiện vẫn từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến tình trạng ung thư tại đây.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/am-anh-ngoi-lang-ung-thu-o-trung-quoc-a38482.html
    Những đôi mắt đầy ám ảnh ở ngôi làng ung thư

    Những đôi mắt đầy ám ảnh ở ngôi làng ung thư

    Từ khi mang tiếng là làng ung thư đến nay đã 20 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn còn để người dân của ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Nưa (Thanh Hóa) khắc khoải vì chưa đưa ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác này.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Những đôi mắt đầy ám ảnh ở ngôi làng ung thư

    Những đôi mắt đầy ám ảnh ở ngôi làng ung thư

    Từ khi mang tiếng là làng ung thư đến nay đã 20 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn còn để người dân của ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Nưa (Thanh Hóa) khắc khoải vì chưa đưa ra nguyên nhân dẫn đến căn bệnh quái ác này.