+Aa-
    Zalo

    Bão Doksuri hoạt động ngoài khơi Philippines có thể mạnh lên thành siêu bão

    (ĐS&PL) - Bão Doksuri được dự báo sẽ tăng cấp rất nhanh, có thể đạt mức siêu bão (cấp 16) trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).

    Theo báo Tiền Phong, dự báo của hầu hết các đài khí tượng lớn trên thế giới đều cho rằng bão Doksuri sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc và tăng cấp rất nhanh. Cơn bão này có thể đạt mức siêu bão (cấp 16) trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).

    Cơ quan Khí tượng Hong Kong nhận định, kịch bản cao nhất là bão Doksuri đi vào Đài Loan với xác suất khoảng 50%. Một kịch bản khác là bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc của Hong Kong (Trung Quốc), rồi đổ bộ hòn đảo này hoặc hướng về bán đảo Triều Tiên.

    Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng dự báo bão Doksuri sẽ rất mạnh, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào giữa tuần tới, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Lúc 15h ngày 22/7, tâm bão đang ở khoảng 11,4 độ vĩ Bắc, 130,7 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (20m/s), giật cấp 11 (30m/s).

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão Doksuri di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 15h chiều 23/7, tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ Bắc, 128,7 độ kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 10 (25m/s), giật cấp 12.

    bao doksuri hoat dong ngoai khoi philippines co the manh len thanh sieu bao
    Hình ảnh bão Doksuri chiều 22/7 trên ứng dụng windy. Ảnh: Tiền Phong

    Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong những ngày tiếp theo, dự báo bão Doksuri chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi Bắc Tây Bắc và liên tục tăng cấp. Khoảng ngày 26/7, bão Doksuri sẽ đạt cường độ cực đại, cấp 15 (50m/s), giật trên cấp 17 (70m/s).

    Trong khi đó, Hải quân Mỹ nhận định, bão đang ở cấp 8 (35 Knots/h). Dự báo trong hôm nay và ngày mai, bão Doksuri di chuyển chậm theo hướng Tây, sau đó sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi Bắc Tây Bắc và liên tục tăng cấp. Bão có khả năng đạt cường độ cực đại vào ngày 26/7, cường độ mạnh cấp 16 (110 Knots/h, cấp siêu bão).

    XEM THÊM: Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/7: Miền Bắc nắng trở lại

    Bão Doksuri hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào 20/7, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 21/7, trở thành cơn bão thứ 5 trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

    Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ít có khả năng bão Doksuri đi vào Biển Đông. Cơ quan Khí tượng Việt Nam cũng cho biết, trong vòng 1 tháng tới, có khoảng 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-doksuri-hoat-dong-ngoai-khoi-philippines-co-the-manh-len-thanh-sieu-bao-a583924.html
    Nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của bão số 1

    Nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của bão số 1

    Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1- bão Talim, Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định tạm đóng cửa các sân bay Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn trong ngày 18/7. Theo đó, lịch trình của nhiều chuyến bay đã phải thay đổi để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của bão số 1

    Nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình do ảnh hưởng của bão số 1

    Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1- bão Talim, Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định tạm đóng cửa các sân bay Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn trong ngày 18/7. Theo đó, lịch trình của nhiều chuyến bay đã phải thay đổi để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.