+Aa-
    Zalo

    BĐBP Quảng Ninh tóm gọn 2 đối tượng bán bé sơ sinh 13 ngày tuổi sang Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi các đối tượng chuyên môi giới buôn bán trẻ em chuẩn bị đưa bé sơ sinh 13 ngày tuổi sang Trung Quốc, lực lượng BĐBP Quảng Ninh đã nhanh chóng giải cứu kịp thời.

    Khi các đối tượng chuyên môi giới buôn bán trẻ em chuẩn bị đưa bé sơ sinh 13 ngày tuổi sang Trung Quốc, lực lượng biên phòng Quảng Ninh đã nhanh chóng giải cứu kịp thời, đưa nạn nhân về nơi an toàn.

    Ngày 18/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Lý Bảo Sơn và Vương A Nguy (cùng quốc tịch Trung Quốc), do có hành vi đưa một bé trai khoảng 13 ngày tuổi qua biên giới trái phép.

    Hai đối tượng bị BĐBP tóm gọn khi đang chuẩn bị đưa cháu bé xuất cảnh. Ảnh: Zing.vn

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 17/12, tại khu vực mốc 1344(2)+200 thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng đấu tranh chuyên án của BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô BKS 30F-63.652 di chuyển từ Móng Cái ra khu vực biên giới.

    Đáng chú ý, 2 đối tượng trên xe bế theo một cháu bé sơ sinh, đang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và chống trả lại tổ kiểm tra.

    Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã kiên quyết bắt giữ hai đối tượng Lý Bảo Sơn và Vương Nguy, đồng thời giải cứu cháu bé sơ sinh mới chỉ 13 ngày tuổi.

    Qua điều tra và thu thập lời khai của các nghi can, Sơn và Nguy được xác định là người môi giới đẻ thuê và có nhu cầu mua bán trẻ để làm con nuôi.

    Cháu bé sơ sinh đã được lực lượng quân y biên phòng kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ổn định. Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cháu bé được lực được quân y chăm sóc. Ảnh: VOV

    Cũng liên quan đến những vụ án tương tự, mới đây Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt giữ Vi Văn Khay (SN 1990) trú tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An để điều tra về hành vi Mua bán người.

    Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 11/2019, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn tố cáo của chị Cụt Thị H. (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) về việc năm 2016 chị này bị Vi Văn Khay lừa bán sang Trung Quốc.

    Sau đó, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng ở Trung Quốc, chị H. bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo Vi Văn Khay.

    Tại cơ quan công an, Khay khai nhận khoảng tháng 3/2016, được sự đồng ý của Cụt Thị H., Ven Thị S. và Chích Thị H., Vi Văn Khay móc nối với Can Thị Mơ (trú cùng bản, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc) để đưa 3 người phụ nữ này ra Cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

    Tại đây, Khay bàn giao 3 nạn nhân cho một người đàn ông theo chỉ dẫn của Mơ, để đưa sang Trung Quốc bán.

    Xong việc, Khay được Mơ trả tiền công 30 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bdbp-quang-ninh-tom-gon-2-doi-tuong-ban-be-so-sinh-13-ngay-tuoi-sang-trung-quoc-a305118.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan