+Aa-
    Zalo

    Biết chồng ngoại tình, vợ giàu sang dùng “3 át chủ bài” để “trừng trị” khiến ai cũng nể phục

    (ĐS&PL) - Dù biết chồng ngoại tình nhưng vì sống trong quan niệm xưa của Trung Quốc nên việc ly hôn thời đó là rất khó khăn. Tuy nhiên không chịu đầu hàng số phận, người phụ nữ đã biến không thể thành có thể nhờ vào mối quan hệ quyền lực bậc nhất lên tiếng.

    Câu chuyện cuộc hôn nhân đau khổ của người phụ nữ tên Nghiêm Nhân Mỹ.

    Dù xuất thân là tiểu thư của một gia đình nổi tiếng nhiều đời tuy nhiên cô lại trải qua một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh.

    Vị hôn phu của cô là Mã Quan Liên – một công tử giàu có bậc nhất Tô Châu, Trung Quốc. Trước đó, cha của Nghiêm Nhân Mỹ đã nói thẳng với con gái đây là người chồng mà gia đình mình chọn, nhất quyết phải gả.

    Cuối cùng, chẳng thể cãi lời được, Nghiêm Nhân Mỹ ra điều kiện sau khi cưới phải cho mình đi học và được gia đình đồng ý. Bởi vậy, bà lên xe hoa năm 20 tuổi.

    biet chong ngoai tinh nguoi vo giau sang dung 3 con at chu bai de trung tri khien ai cung ne phuc1
    Nghiêm Nhân Mỹ không chỉ là tiểu thư giàu có bà còn là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang.

    Sau khi kết hôn, Mã Quan Liên cũng rất quan tâm vợ. Thời gian đầu, cuộc sống của họ khá êm đềm và thoải mái. Nghiêm Nhân Mỹ vừa đi học vừa chơi cùng với một nhóm các cô gái tư tưởng tiến bộ. Cuộc sống của bà thú vị và đúng như những gì bà mong muốn từ trước.

    Nghiêm Nhân Mỹ sinh ba người con cho chồng. Trong thời gian vợ không thể đi học do mang thai, Mã Quan Liên còn mời thầy về dạy tiếng Anh cho vợ. Tuy nhiên, theo thời gian, công tử họ Mã cũng dần thay đổi. Từ tận sâu trong xương tủy. Mã Quan Liên vẫn là một thiếu gia theo kiểu cách xưa cũ và đầy phong kiến trong tư tưởng.

    biet chong ngoai tinh nguoi vo giau sang dung 3 con at chu bai de trung tri khien ai cung ne phuc2
    Hồi đầu hôn nhân, Mã Quan Liên rất yêu thương và quan tâm vợ. 

    Ngày càng thấy vợ mình xinh đẹp và giỏi giang, Mã Quan Liên thấy dần tự ti và thường xuyên làm những việc khiêu khích vợ, thậm chí còn bỏ nhà đi chơi cả đêm không về nhà.

    Mã Quan Liên cũng sa đà vào chuyện tình ái bên ngoài, nay cặp kè với cô đào này, mai lại đi với cô khác.

    Nếu như vợ của ông là tiểu thư con nhà gia giáo bảo thủ thì chỉ cần họ Mã không quá đáng chắc vẫn bỏ qua. Tuy nhiên, Nghiêm Nhân Mỹ tiếp thu tư tưởng văn hóa tiến bộ thì không thể chịu đựng nổi. Bà nói chuyện với chồng thì bị phản bác: “Đàn ông có 3-4 vợ thì có gì sai, có nhiều vợ mới là điều mà đàn ông nên khoe khoang bên ngoài”.

    Chồng đã nói vậy, Nghiêm Nhân Mỹ cũng không thèm thuyết phục mà nói chuyện với gia đình chồng. Đương nhiên nhà họ Mã bảo vệ con. Họ cũng thoải mái với quan điểm đàn ông có “phòng nhì” hoàn toàn bình thường, chẳng có gì phải làm quá lên cả.

    biet chong ngoai tinh nguoi vo giau sang dung 3 con at chu bai de trung tri khien ai cung ne phuc3
    Tuy nhiên khi phát hiện chồng "5 thê 7 thiếp" ở ngoài, Nghiêm Nhân Mỹ đã đệ đơn ly hôn.

    Không thể thay đổi tình thế, Nghiêm Nhân Mỹ đã đệ đơn ly hôn.

    Phải nói rằng đây là thời Trung Hoa Dân Quốc, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp vẫn đang được chấp nhận, bởi vậy việc làm của Nghiêm Nhân Mỹ gây chấn động xã hội. Không chỉ vậy, việc còn xảy đến với gia tộc giàu có lừng danh nên mọi chuyện rùm beng hơn.

    Gia tộc họ Nghiêm và họ Mã làm ăn lâu năm, mối quan hệ chằng chịt, để giải quyết rõ ràng chuyện ly hôn này vô cùng vất vả và khó khăn. Hơn nữa xã hội thời ấy phụ nữ dám ly hôn là điều ngoài sức tưởng tượng. Ai cũng nghĩ rằng rồi Nghiêm Nhân Mỹ và Mã Quan Liên lại được hòa giải thành công, quay về cuộc sống như xưa mà thôi. 

    Tuy nhiên, không ai ngờ được Nghiêm Nhân Mỹ đã trải sẵn đường cho mình bằng ba con bài chiến lược khó tin.

    Con át chủ bài đầu tiên chính là Khổng Lệnh Nghi - bạn thân nhất của Nghiêm Nhân Mỹ. Khổng Lệnh Nghi là con gái của Tống Ái Linh và thường xuyên được bạn thân rủ đến nhà chơi. Thậm chí Tống Ái Linh còn quý bà và bảo rằng hãy gọi bà là mẹ như Lệnh Nghi.

    Tống Ái Linh không có ấn tượng tốt với Mã Quan Liên từ trước đó. Bởi vậy, chuyện ly hôn này được gia đình họ Khổng ủng hộ nhiệt tình.

    Thứ hai chính là mẹ đỡ đầu của Nghiêm Nhân Mỹ là Thịnh Quan Di. Người phụ nữ này là con gái thứ tám của gia tộc họ Thịnh - nhà tư bản lớn nhất Thượng Hải. Để nói Thịnh gia quyền lực thế nào thì hãy nhớ đến câu chuyện của thiếu gia nhà họ Tống.

    Tống Tử Văn - em trai của Tống Ái Linh khi đi du học trở về, tiền đồ vô cùng rộng mở nhưng khi muốn theo đuổi tiểu thư nhà họ Thịnh vẫn bị “đánh trượt” do cảm thấy họ Tống không xứng với nhà họ Thịnh. Thịnh Quan Di rất yêu chiều con gái đỡ đầu, chỉ cần Nghiêm Nhân Mỹ vui bà sẽ vui vẻ và đồng ý hai tay chuyện ly hôn này.

    Thứ ba là gia tộc họ Tống cũng ủng hộ Nghiêm Nhân Mỹ và ra mặt cho bà trong cuộc đối đầu với nhà họ Mã.

    Có đến ba đại gia tộc chống lưng, Nghiêm Nhân Mỹ đã ly hôn thành công.

    Phải nói rằng vào những năm đó chuyện phụ nữ đòi chấm dứt hôn nhân chưa từng xảy ra. Vậy mà Nghiêm Nhân Mỹ có thể thu về được đến 3 sự trợ giúp đắc lực, đó cũng là một loại năng lực đặc biệt mà khiến người ta phải ngả mũ.

    biet chong ngoai tinh nguoi vo giau sang dung 3 con at chu bai de trung tri khien ai cung ne phuc4
    Bà sau đó đã có cuộc tình đẹp với chồng mới.

    Rời bỏ cuộc hôn nhân đau khổ với ông chồng cam chịu, tư tưởng kém tiến bộ lại còn trai gái lăng nhăng, Nghiêm Nhân Mỹ bắt đầu cuộc sống mới.

    Sau này, bà tái hôn với Lý Tổ Mẫn - một doanh nhân giàu có ở Ninh Ba và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

    Nghiêm Nhân Mỹ đã tự kéo hạnh phúc đến cho bản thân mình. Nếu như ngày xưa bà cam chịu, im lặng cố sống với Mã Quan Liên, có lẽ cuộc đời sẽ chỉ ngày càng đi vào bế tắc.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/biet-chong-ngoai-tinh-vo-giau-sang-dung-3-at-chu-bai-de-trung-tri-khien-ai-cung-ne-phuc-a587594.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan