+Aa-
    Zalo

    Bộ Ngoại giao Việt Nam mở trang web về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước thềm cuộc thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, Bộ Ngoại giao đã mở trang web giới thiệu về sự kiện này và hỗ trợ truyền thông đăng ký tác nghiệp.

    Trước thềm cuộc thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, Bộ Ngoại giao đã mở trang web giới thiệu về sự kiện này và hỗ trợ truyền thông đăng ký tác nghiệp, qua đó xác nhận sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội.

    Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức mở trang web về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên lần hai.

    Địa chỉ trang web là: dprk-usasummit2019.mofa.gov.vn/EN/Home/

    Bộ Ngoại giao Việt Nam mở trang web về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: VTV

    Thông tin về việc mở trang web chính thức của thượng đỉnh được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo trên Twitter chiều 16/2. “Phóng viên báo đài quan tâm đến việc đưa tin về thượng đỉnh được khuyến nghị đăng ký quyền tác nghiệp và visa online tại trang web này”, bà Hằng cho biết.

    Trang chủ của trang web thượng đỉnh Mỹ - Triều đăng lời chào mừng đến với Hà Nội – “Thành phố của hòa bình”. “Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tự hào khi được tổ chức thượng đỉnh lần hai giữa Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump”, trích từ đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh trên trang web.

    Theo thông báo, giới truyền thông đưa tin về sự kiện có thể đăng ký trên trang web này đến hạn chót là 17 giờ ngày 21/2. Trung tâm truyền thông quốc tế cho thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ đặt tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô ở số 91, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ ngày 27-28/2.

    Được biết, tại cuộc gặp lần thứ nhất ở Singapore hồi tháng tháng 6/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, đổi lại các đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp này, tiến trình đàm phán không đạt tiến bộ nào. Do vậy, cuộc gặp sắp tới  kỳ vọng sẽ đưa ra được những bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-ngoai-giao-viet-nam-mo-trang-web-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-my---trieu-a263142.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan