+Aa-
    Zalo

    Bơi thuyền ra giữa hồ để thả thính, người đàn ông ở Hà Nội chết đuối

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc bơi thuyền ra hồ để thả thính câu cá, một nam cần thủ đã chết đuối tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

    Trong lúc bơi thuyền ra hồ để thả thính câu cá, một nam cần thủ đã chết đuối tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

    Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/4, tại hồ câu Dân Biểu, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

    Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Đức Q. (trú xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

    Hồ cá nơi anh Q. tử vong. Ảnh: Báo Giao thông

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, anh Q. đi cùng với anh Lưu Danh M. (trú Mỹ Đình, TP. Hà Nội) đến câu cá tại hồ Dân Biểu. Tại đây, anh Q. dùng thuyền tôn bơi ra hồ để thả thính nhưng không may bị lật, khiến anh rơi xuống nước và tử vong sau đó.

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tìm kiếm vớt thi thể anh Q. lên bờ.

    Được biết, hồ câu trên là của ông Nguyễn Thế B. (trú xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).

    Trả lời báo VOV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ- Trưởng Công an huyện Hoài Đức xác nhận sự việc và cho biết vào ngày 10/4 hồ cá trên đóng của, chỉ có 2 người đến câu cá. Khi anh Q. bơi thuyền ra giữa hồ để thả thính thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

    Lãnh đạo xã Vân Canh cũng cho biết: "Thời điểm xảy ra vụ việc, hồ câu đang đóng cửa nên không có nhiều người phát hiện và kịp cứu nạn nhân".

    Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/boi-thuyen-ra-giua-ho-de-tha-thinh-nguoi-dan-ong-o-ha-noi-chet-duoi-a319160.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan