+Aa-
    Zalo

    Cảnh báo bão số 2 áp sát khu vực biển Đông, biển động dữ dội

    (ĐS&PL) - Cơn bão số 2 áp sát biển Đông, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, gây ra biển động, sóng lớn.

    Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri) ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

    Dự báo đến 19 giờ ngày 28/7, bão số 2 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

    canh bao bao so 2 ap sat khu vuc bien dong bien dong du doi
    Bão số 2 áp sát biển Đông có phần suy yếu, nhưng vẫn có thể gây biển động dữ dội.
    Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

    Do tác động của bão số 2, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông đã có mưa bão, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quý gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, Song Tử Tây gió tây nam cấp 6, giật cấp 9, Huyền Trân gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, Trường Sa gió tây nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 7.

    Cảnh báo vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

    Trước diễn biến bão trên biển, tàu thuyền cần neo đậu cẩn thận, tránh ra khơi khi thời tiết xấu. 

    Sóng biển dâng cao, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin nhanh về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở một số vùng núi phía Bắc. 

    Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt là các huyện: Lào Cai (Bảo Thắng, TP. Lào Cai, Văn Bàn, Sa Pa, Bảo Yên); Yên Bái (Mù Căng Chải, TX. Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, TP. Yên Bái); Bắc Kạn (Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn, TX. Bắc Kạn); Phú Thọ (Hạ Hòa, Yên Lập, Tân Sơn).

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

    Dự báo kết thúc đợt nắng nóng ở Bắc Bộ trở vào Thanh Hóa. Ngày 28/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kết thúc nắng nóng; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độđộ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 29/7 nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.

    Bảo An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-bao-bao-so-2-ap-sat-khu-vuc-bien-dong-bien-dong-du-doi-a584559.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan