+Aa-
    Zalo

    Chân dung giáo sư duy nhất của Trường ĐH Luật TP.HCM vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng

    (ĐS&PL) - Tính đến thời điểm hiện tại, giáo sư Đỗ Văn Đại là người có học hàm giáo sư duy nhất của Trường ĐH TP.HCM. GS Đại vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng nhà trường.

    Thông tin trên báo VietNamnet, GS.TS Đỗ Văn Đại sinh năm 1974, tốt nghiệp Cử nhân Luật (năm 1999), thạc sỹ Luật (năm 2000) và tiến sĩ Luật (năm 2004) tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp).

    Sau thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Pháp, năm 2007, ông trở về Việt Nam và làm việc tại Trường ĐH Luật TP.HCM cho đến thời điểm hiện tại.

    Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trong đợt xét năm 2011 và giáo sư trong đợt xét năm 2021.

    chan dung giao su duy nhat cua truong dh luat tp hcm vua duoc bo nhiem lam pho hieu truong dspl 1
    Ông Đỗ Văn Đại - giáo sư duy nhất của Trường ĐH Luật TP.HCM vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng. Ảnh: VietNamnet

    Năm 2008, ông Đỗ Văn Đại được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Luật Dân sự. Năm 2011, ông được giao quyền Trưởng Khoa Luật Dân sự và sau đó, năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Dân sự.

    Sau hai nhiệm kỳ giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Dân sự, năm 2022, GS.TS. Đỗ Văn Đại được giao phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam đến nay.

    Hiện ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng nhà trường.

    Điều đặc biệt hiện GS Đỗ Văn Đại là người có học hàm giáo sư duy nhất ở Trường ĐH Luật TP.HCM.

    Sáng nay 26/2, báo Người lao động đưa tin, Trường ĐH Luật TP.HCM công bố nghị quyết bổ nhiệm phó hiệu trưởng đối với GS. TS Đỗ Văn Đại.

    Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến phó hiệu trưởng vừa nhận nhiệm vụ. Đối với viên chức quản lý đơn vị, Hiệu trưởng kỳ vọng các thầy cô tích cực hơn trong đào tạo đổi mới sáng tạo.

    TS Lê Trường Sơn cho biết uy tín của trường được xây dựng từ 3 trụ cột chính gồm đội ngũ lãnh đạo giỏi, đội ngũ giảng viên giỏi và chất lượng sinh viên; trong đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên nắm vai trò then chốt. Vì vậy, trường đã có những chính sách đãi ngộ mang tính chất đột phá để chăm sóc, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập.

    Hiện nay, Trường ĐH Luật TP.HCM có 299 giảng viên, trong đó có 1 giáo sư, 17 phó giáo sư, 73 tiến sĩ, 208 thạc sĩ. Nhà trường khuyến khích 208 thạc sĩ nhanh chóng học tập nâng cao lên tiến sĩ.

    Cũng trong sáng nay, Trường ĐH Luật TP.HCM còn công bố PGS.TS. Trần Việt Dũng làm hiệu trưởng. Ông Dũng sinh năm 1977, tốt nghiệp cử nhân Luật (chuyên ngành Luật Quốc tế) Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2000; thạc sĩ Luật Trường ĐH Luật và Kinh doanh quốc tế (Transnational Law and Business University – TLBU, Hàn Quốc) năm 2003; tiến sĩ Luật của ĐH Quốc gia Singapore (National University of Singapore, Singapore) năm 2008.

    Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trong đợt xét năm 2016. Ông Trần Việt Dũng bắt đầu công tác tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 tại Khoa Luật Quốc tế. Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế.

    Năm 2014, ông được giao Quyền Trưởng Khoa Luật Quốc tế và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Quốc tế trong cùng năm. Năm 2019, PGS.TS. Trần Việt Dũng được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng Khoa Luật Quốc tế đến thời điểm hiện tại được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-giao-su-duy-nhat-cua-truong-dh-luat-tp-hcm-vua-duoc-bo-nhiem-lam-pho-hieu-truong-a611912.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung nữ nhà giáo tuổi Thìn là Giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023

    Chân dung nữ nhà giáo tuổi Thìn là Giáo sư duy nhất ngành sinh học năm 2023

    Năm 2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh với 630 giáo sư, phó giáo sư. Riêng ngành sinh học có 27 giáo sư và phó giáo sư được công nhận. Đặc biệt có duy nhất 1 nữ nhà giáo được công nhận chức danh giáo sư là bà Đặng Thị Phương Thảo.