+Aa-
    Zalo

    Chèo bè ra biển chơi, nam sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

    (ĐS&PL) - Ngày 5/3, khi cùng bạn chèo bè ra biển chơi, em Trần Tấn T. (học sinh lớp 8) nhảy xuống biển bơi, không may gặp phải vùng nước xoáy nên bị sóng biển cuốn trôi. Chiều cùng ngày thi thể em T. đã được tìm thấy.

    Báo Hà Tĩnh đưa tin, sáng 6/3, ông Trần Hoàng Điệp – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam sinh đuối nước thương tâm.

    Danh tính nạn nhân được xác định là em Trần Tấn T. (học lớp 8, trường THCS Thành Mỹ, đây là ngôi trường được sáp nhập từ 2 trường THCS của 2 xã Xuân Mỹ và Xuân Thành).

    Nguồn tin địa phương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 5/3. Thời điểm này, em T. cùng 3 người bạn ra bờ biển thuộc thôn Thành Hải, xã Xuân Thành chơi.

    cheo be ra bien choi nam sinh lop 8 duoi nuoc thuong tam0
    Thi thể em T. được tìm thấy trên biển. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

    Tại đây, nhóm học sinh chèo bè ra biển. Khi cách bờ khoảng 50m, em T. nhảy xuống biển tắm, không may rơi vào vùng xoáy nước dẫn đến bị sóng cuốn trôi. Thấy vậy, nhóm bạn đi cùng hô hoán người lớn cứu giúp.

    Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng sau đó có mặt phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

    Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

    Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, em T. là con lớn trong gia đình có 3 anh em ở xã Xuân Thành. Chính quyền, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân, theo báo Dân trí.

    Vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra vụ việc đuối nước khiến cháu bé 9 tuổi tử vong thương tâm. Cụ thể, theo báo Đắk Nông, khoảng 16h ngày 3/3, tại đập thuỷ lợi thuộc bon N'Ting, xã Quảng Sơn xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân tử vong là cháu V.Q.B (SN 2015), trú bon N'Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

    Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu B. đi chơi cùng với em trai tại hồ thủy lợi, không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Ngay sau đó, em trai cháu B. chạy về gọi gia đình ứng cứu. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện, các bác sĩ xác định cháu B. đã tử vong.

    Sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

    Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra liên tiếp các vụ đuối nước. Nạn nhân đều là những học sinh còn nhỏ tuổi. Như trên địa bàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nữ sinh lớp 7 tử vong trước đó không lâu.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cheo-be-ra-bien-choi-nam-sinh-lop-8-duoi-nuoc-thuong-tam-a613144.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan