+Aa-
    Zalo

    Choáng váng với mức học phí các trường quốc tế ở Việt Nam, có trường gần 1 tỷ đồng/năm

    (ĐS&PL) - Nếu tính cả học phí, phí dịch vụ, chi phi phí học tập cao nhất ở các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM có thể chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/năm.

    Nhu cầu cho con theo học tại các trường quốc tế của các bậc phụ huynh ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Sự tăng trưởng này xuất phát từ nhu cầu muốn con được tiếp cận với chương trình giáo dục toàn cầu, phương thức học tập sáng tạo, cởi mở cũng như cơ sở vật chất hiện đại.

    Theo dữ liệu của ISC Research, số lượng trường quốc tế ở Việt Nam ước tính khoảng hơn 120 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM.

    Theo khảo sát của International Schools Database năm 2022, học phí của các trường quốc tế ở Việt Nam thuộc top đầu trong khu vực châu Á và Đông Nam Á về mức độ đắt đỏ. 

    Theo Người đưa tin, Hà Nội và TP.HCM nằm trong top 10 thành phố có mức học phí cao nhất dành cho các trường quốc tế tại châu Á. Hà Nội xếp ở vị trí thứ 7 với mức học phí trung bình là 19.505 USD/năm (khoảng 483 triệu đồng), cao nhất là 28.820 USD/năm (khoảng 713 triệu đồng). TP.HCM xếp ở vị trí thứ 9 với mức học phí trung bình là 16.078 USD/năm (khoảng 398 triệu đồng), cao nhất lên đến 25.344 USD/năm (khoảng 627 triệu đồng).

    Nếu so sánh với các nước trong khu vực châu Á, mức học phí các trường quốc tế ở Hà Nội và TP.HCM cao hơn Hồng Kông (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản, Băng Cốc (Thái Lan)...

    choang vang voi muc hoc phi cac truong quoc te o viet nam co truong gan 1 ty dong nam 3

    Với phạm vi nhỏ hơn trong khu vực Đông Nam Á, mức học phí của các trường quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM chỉ xếp sau duy nhất 1 quốc gia láng giềng là Singapore. Theo đó, mức học phí trung bình của các trường quốc tế ở Singapore là 21.386 USD/năm (khoảng 529 triệu đồng), cao nhất là 38.531 USD/năm (khoảng 954 triệu đồng).

    Thời điểm hiện tại, nhiều trường quốc tế ở Việt Nam đã bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh cho năm học mới 2024 - 2025, cùng với đó là thông báo về mức học phí đến các bậc phụ huynh. Năm nay, các trường quốc tế tại Hà Nội ghi nhận tăng học phí so với năm ngoái, bậc tiểu học cao nhất là 760 triệu đồng/năm và thấp nhất là 168 triệu đồng/năm. Trong khi đó, có trường bậc trung học mức học phí 910 triệu đồng, nếu cộng các khoản chi phí khác có thể lên đến 1 tỷ/năm, theo Báo Tri thức và Cuộc sống.

    Với chương trình học quốc tế, chất lượng cao, không quá bất ngờ khi các trường tiểu học quốc tế này đưa ra mức học phí cao ngất ngưởng.

    Khu vực TP.Hà Nội

    Trường quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS

    UNIS được thành lập năm 1988, là một trong những trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Học phí của trường thấp nhất là 12.570 USD (khoảng 309 triệu đồng), áp dụng khi thanh toán toàn bộ một lần đối với lớp mẫu giáo bé học tại trường đến 14h. Mức cao nhất là lớp 11-12 với 36.920 USD (khoảng 910 triệu đồng), nếu trả một lần. Nếu trả theo từng học kỳ, học sinh phải chịu thêm 4% phí hành chính.

    choang vang voi muc hoc phi cac truong quoc te o viet nam co truong gan 1 ty dong nam 5
    Trường quốc tế Liên Hợp Quốc - UNIS. Ảnh: UNIS Hanoi.

    Ngoài học phí, học sinh phải đóng một số khoản phí như phí nhập học là 1.200 USD (khoản phí bắt buộc và không thể chuyển nhượng) (khoảng 29 triệu đồng), phí đi xe bus là 1.100 USD/năm (khoản phí không bắt buộc) (khoảng 27 triệu đồng)...

    Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 309 - 614 triệu đồng, 760 triệu đồng, 803 - 910 triệu đồng.

    Trường quốc tế Anh Việt Hà Nội - BIS

    BIS được thành lập từ năm 2013. Để vào trường, tất cả học sinh phải làm bài kiểm tra đầu vào. Nhà trường có thể yêu cầu cung cấp chứng nhận kết quả học tập, học bạ, thư giới thiệu từ trường cũ hoặc yêu cầu học sinh tham gia một buổi phỏng vấn để xác định trình độ.

    BIS có mức học phí khoảng 317 đến 896 triệu đồng, tùy từng khối lớp. Trong đó, học sinh lớp 12 đóng mức cao nhất, tăng 33 triệu đồng so với năm ngoái. Ở giai đoạn đăng ký và nhập học, phí kiểm tra đầu vào là khoảng 5 triệu đồng, phí nhập học 25,2 triệu đồng.

    Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 317 - 472 triệu đồng, 607 - 679 triệu đồng, 782 - 896 triệu đồng.

    Trường Quốc tế Hà Nội - HIS 

    Trường Quốc tế Hà Nội (HIS) là trường liên cấp, giảng dạy từ bậc mầm non đến lớp 12. Hiện tại, trường cung cấp 3 Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) ở các bậc như sau: Tiểu học (PYP), lớp 6 - lớp 10 (MYP) và lớp 11, 12 (DP).

    Ngoài chương trình học chính, trường Quốc tế Hà Nội còn có các hoạt động ngoại khóa nhằm truyền cảm hứng phát triển các kỹ năng mới, khám phá, nuôi dưỡng sở thích và tài năng cá nhân,... Học sinh sẽ có những chuyển đi thực tế trong và xung quanh Hà Nội, nước ngoài, đi cắm trại,...

    Mức học phí: 567-578 triệu đồng/năm, trung học: 625 - 738 triệu đồng/năm. Một số khoản phí khác: Kiểm tra đầu vào - 5 triệu đồng, Đặt cọc - 50 triệu đồng, Nhập học - 25,2 triệu đồng…

    Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội - ISPH

    Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội dành cho học sinh Việt Nam và quốc tế từ 3 - 18 tuổi theo học. Trẻ em trong những năm mẫu giáo và bậc Tiểu học sẽ theo học chương trình giảng dạy Tiểu học quốc tế (IPC), dựa trên chương trình giảng dạy cấp Quốc gia của Vương quốc Anh nhưng phù hợp hơn với bối cảnh quốc tế của ISPH.

    choang vang voi muc hoc phi cac truong quoc te o viet nam co truong gan 1 ty dong nam 21
    Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội - ISPH. Ảnh sưu tầm.

    Mức học phí tiểu học: 438 - 551 triệu đồng, trung học: 551 - 646 triệu đồng/năm. Một số khoản phí khác: Nộp hồ sơ - 37 triệu đồng, Nhập học 37,3 triệu đồng, Đặt học - 35 triệu đồng…

    Trường Quốc tế Singapore

    Trường Quốc tế Singapore cung cấp chương trình giáo dục từ bậc mầm non đến lớp 12 với 2 chương trình học Quốc tế và Song ngữ

    Chương trình cung cấp một nền tảng vững chắc cho học sinh để bắt đầu chương trình học Quốc tế Cambridge ở bậc Phổ thông. Học sinh sẽ tốt nghiệp tại Trường với lựa chọn theo học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ A, hoặc Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 International Foundation Diploma for Higher Education Studies (L3IFDHES). 

    Mức học phí tiểu học: 243 - 244 triệu (chương trình song ngữ), 470 - 472 triệu (chương trình quốc tế); trung học: 276 - 589 triệu đồng/năm. Một số khoản phí khác: Kiểm tra đầu vào - 2,94 triệu đồng, Ghi danh 8,6 triệu đồng, Đặt cọc - 8 triệu đồng…

    Khu vực TP.HCM

    Trường quốc tế TP.HCM - ISHCM

    Đây luôn là ngôi trường nằm trong top những trường có mức học phí cao ngất ngưởng tại khu vực TP.HCM và trên cả nước. Năm 2023 - 2024, học phí của hai khối 11 và 12 chạm mốc kỷ lục 932,6 triệu đồng/năm, tăng 61,3 triệu đồng so với năm học 2022 - 2023. Còn mức học phí từ lớp 1 đến lớp 10 dao động từ 624 đến 809 triệu đồng/năm.

    Đồng thời, để duy trì việc học hằng năm, phụ huynh sẽ phải đóng thêm khoảng 67,5 triệu đồng/năm (đóng lẻ theo từng năm một từ lớp 1 - 12) và 337,5 triệu đồng nếu đóng toàn khóa từ lớp 1 - 10. Như vậy, trung tổng số tiền phụ huynh phải đóng để con theo học trường này có thể lên tới 1 tỷ đồng/năm học.

    Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 255 - 457 triệu đồng, 624 - 684 triệu đồng, 774 - 923 triệu đồng.

    Trường Quốc tế Nam Sài Gòn - SSIS

    choang vang voi muc hoc phi cac truong quoc te o viet nam co truong gan 1 ty dong nam 6
    Trường Quốc tế Nam Sài Gòn - SSIS. Ảnh sưu tầm.

    SSIS được thành lập từ năm 1997, với mục đích đáp ứng nhu cầu giáo dục Mỹ ngày càng tăng cho cả cư dân địa phương và gia đình người nước ngoài. Trường cung cấp chương trình giảng dạy tiêu chuẩn Mỹ cho các lớp từ EC (Early Childhood - Giai đoạn ấu thơ) đến lớp 12, bên cạnh chương trình văn bằng IC và khóa học AP.

    Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 454 - 516 triệu đồng, 629 triệu đồng, 671-790 triệu đồng.

    Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN)

    Trường AISVN được thành lập năm 2006 với tầm nhìn một trường quốc tế phổ thông liên cấp, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12, không giới hạn về số lượng học sinh là người Việt Nam, hoạt động theo tiêu chí phi lợi nhuận. Ngoài khoản học phí, học sinh khi mới vào trường sẽ cần đóng 1 số khoản phí khác như phí hồ sơ đầu vào, phí ghi danh, phí chương trình phát triển Anh ngữ bổ sung....

    Học phí theo cấp Mầm non - Tiểu học - Trung học của trường lần lượt là: 280 - 350 triệu đồng, 450 - 500 triệu đồng, 600 - 725 triệu đồng.

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/choang-vang-voi-muc-hoc-phi-cac-truong-quoc-te-o-viet-nam-co-truong-gan-1-ty-dong-nam-a615291.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan