+Aa-
    Zalo

    Chứng khoán lại đỏ sàn, nhiều đại gia Việt thê thảm, “thủng túi” cả ngàn tỷ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN-Index sắp về mốc 753,2 điểm, giảm 8,5 điểm. Hàng loạt “ông lớn” bay mất hàng nghìn tỷ đồng.

    Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN-Index sắp về mốc 753,2 điểm, giảm 8,5 điểm. Hàng loạt “ông lớn” bay mất hàng nghìn tỷ đồng.

    Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các tỷ phú USD trên thế giới cho năm mới với nhiều biến động, trong đó xu hướng giảm tài sản là phổ biến. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng chung với nhiều doanh nhân chứng kiến khối tài sản giảm đi nhanh chóng.

    Số lượng tỷ phú USD tại Việt Nam giảm từ 5 người trong năm trước đó xuống còn 4 người. Đó là ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO VietJet), ông Trần Bá Dương và gia đình (Chủ tịch Thaco) và ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Ngân hàng Techcombank).

    Ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Tập đoàn Masan (MSN) đã ra khỏi danh sách sau khi chứng kiến cổ phiếu giảm khoảng 39% trong khoảng 1 năm qua, từ mức 80.000 đồng xuống 48.300 đồng/cp như hiện tại.

    Chứng khoán lại đỏ sàn, nhiều 'ông lớn' bay cả ngàn tỷ. Ảnh minh họa

    Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chứng kiến tài sản giảm mạnh nhất, với mức biến động đi xuống khoảng 2 tỷ USD trong khoảng 1 năm qua. Tính theo thời gian thực, tới 15/3/2020, tài sản của ông Vượng được Forbes đánh giá chỉ còn 5,8 tỷ USD.

    Trong tuần trước, hàng loạt cổ phiếu bị lao dốc không phanh với nhiều phiên giảm sàn. Trong đó, cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động đã có 5 phiên giảm liên tục với 3 phiên giảm sàn xuống 79.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 34% so với cuối tuần đầu tháng 3. Phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (ngày 16/3), cổ phiếu này tiếp tục giảm tiếp, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, giá trung bình chỉ còn 77.370 đồng/cổ phiếu. Hiện tại vốn hóa công ty còn khảong 35.807 tỷ đồng, giảm gần 11.000 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần giao dịch.

    Nguyên nhân khiến cổ phiếu MWG bị bán tháo mạnh do việc một nữ nhân viên tại Siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng bị nhiễm bệnh Covid-19.

    Một trong số cổ phiếu trong cũng sụt giảm mạnh còn có cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Tuần giao dịch trước đó, cổ phiếu này đã mất gần 34% xuống 61.600 đồng/cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường công ty còn 13.871 tỷ đồng, giảm gần 4.300 tỷ đồng. Phiên giao dịch ngày 16/3, cổ phiếu này tiếp tục giảm xuống còn 59.360 đồng/cổ phiếu khiến vốn hoá thị trường tiếp tục bốc hơi.

    Công ty chứng khoán SSI (SSI) dự báo, phiên giao dịch ngày 16/3, cầu mua khá tốt trong phiên nhưng lượng bán ra mạnh hơn khiến chỉ số Vn-Index tiếp tục xuyên qua vùng hỗ trợ ngắn hạn với khối lượng giao dịch tăng mạnh.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chung-khoan-lai-do-san-nhieu-dai-gia-viet-the-tham-thung-tui-ca-ngan-ty-a315541.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chứng khoán VNDirect có tân Tổng giám đốc

    Chứng khoán VNDirect có tân Tổng giám đốc

    Tân Tổng giám đốc Chứng khoán VNDirect được biết đến là một chuyên gia gắn bó với thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu tại Việt Nam từ những ngày đầu.