+Aa-
    Zalo

    Di dời xong 6 tấn đầu đạn trong bãi phế liệu ở Hưng Yên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 15/1 bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất công tác di dời 6 tấn đầu đạn trong vườn nhà bà Phan Thị Thịnh ở huyện Khoái Châu đến nơi xử lý

    Ngày 15/1 bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất công tác di dời 6 tấn đầu đạn trong vườn nhà bà Phan Thị Thịnh ở huyện Khoái Châu đến nơi xử lý.

    Ông Phan Văn Đạt – Chủ tịch UBND xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất công tác di dời khoảng 6 tấn đầu đạn trong vườn nhà bà Phan Thị Thịnh (trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến) đến nơi xử lý.

    Di dời 6 tấn đầu đạn trong bãi phế liệu ở vườn nhà bà Phan Thị Thịnh. Ảnh: Kiến Thức 

    Chủ tịch UBND xã Dân Tiến thông tin, chủ nhân của khối lượng đầu đạn này là của ông Nguyễn Đức Doanh (trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Ông Doanh đã mượn vườn nhà bà Thịnh để tập kết nhờ lượng đầu đạn kể trên.

    Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 8/1, ông Nguyễn Đức Doanh đã đến cơ quan chức năng để trình báo về lượng đầu đạn trong bãi phế liệu do ông sở hữu.

    Theo lời khai của ông Doanh, số vật liệu nổ này nằm lẫn vào các đống phế liệu được ông thu mua. Do không bán được nên ông Doanh tập kết số đầu đạn trên tại nhà em họ nhiều tháng nay.

    Sau vụ nổ đạn phế liệu ở Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương, ông Doanh nhận thức được sự nguy hiểm của đầu đạn trong bãi phế liệu nên đã làm thủ tục trình báo.

    Đến ngày 12/1, lực lượng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đến hiện trường thu gom, đóng gói toàn bộ số đầu đạn trên.

    Kiều Trang(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-doi-xong-6-tan-dau-dan-trong-bai-phe-lieu-o-hung-yen-a216485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan