+Aa-
    Zalo

    Dịch bệnh do virus corona bắt nguồn từ đâu, cần phòng ngừa như thế nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyên nhân trực tiếp của dịch bệnh vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng yếu tố chính khiến virus corona bùng phát là việc thiếu giám sát của cơ quan y tế địa phương

    Nguyên nhân trực tiếp của dịch bệnh vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng yếu tố chính khiến virus corona bùng phát nhanh chính là việc thiếu giám sát và quản lý của cơ quan y tế địa phương.

    Loài dơi là một vật chủ mang nhiều dịch bệnh.

    Tính đến hết ngày 30/1, số ca nhiễm virus corona trên thế giới đã lên đến 9.816 trường hợp, số bệnh nhân tử vong đã tăng lên 213 người.

    Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác nhận được chính xác nguyên nhân gây ra đến từ đâu. Dư luận đồn đoán rằng nguyên nhân có thể liên quan tới món thịt dơi của người Trung Quốc.

    Trong y học cổ truyền Trung Quốc, dơi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và được dùng để điều trị một căn bệnh như ho, sốt,... phân của loài vật này tậm chí được cho là có thể chữa các bệnh về mắt.

    Trong số các món ăn liên quan đến dơi, không thể không nhắc đến món "súp dơi nguyên con". Món ăn này được người chế biến rất sơ sài, thậm chí không làm lông hay mổ bỏ nội tạng của con dơi.

    Món súp dơi nguyên con.

    Giữa lúc đó, cộng động mạng xôn xao với clip của một cô gái Trung Quốc xinh đẹp ăn ngon lành một con dơi đen xì trong trại thái "cười nhăn răng".

    Cô gái là một blogger nổi tiếng về quảng bá du lịch, tên Vương Mậu Vân. Trước sự xôn xao của dư luận, nữ blogger này đã phải lên tiếng cho biết clip đó đã được quay vào năm 2016 và địa điểm là tại đảo Palau chứ không phải Vũ Hán.

    Nguyên nhân bệnh dịch do đâu?

    Một số nhà khoa học cho biết một con rắn có thể là nguồn gốc của chủng virus corona mới. Nhưng một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết thủ phạm có nhiều khả năng là dơi.

    Được biết, các chuyên gia từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã chỉ ra trong một nghiên cứu được công bố vào ngày 29/1 trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh rằng dữ liệu mà họ hiện có phù hợp với virus ban đầu do dơi mang.

    Loài dơi là vật chủ dịch bệnh, song thường có một vật chủ trung gian. Ảnh: Sina

    Được biết, dơi đã được coi là "siêu ác nhân" trong thế giới sinh học trong một thời gian dài. Dơi được coi là vật chủ tự nhiên của virus Ebola, bệnh dại, hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Trong đó, Hai loại virus SARS và MERS rất giống với chủng virus hiện xuất hiện ở Vũ Hán.

    "Đối với các nhà virus học nghiên cứu virus gây bệnh từ dơi, thực tế là virus corona mới có liên quan đến dơi không có gì đáng ngạc nhiên", Stasis Jotis, nhà virus học thuộc Khoa truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho biết.

    "Dơi là vật chủ quan trọng đối với các virut gây bệnh tiềm tàng đang phát triển và tái phát", ông Stasis nói.

    Báo cáo cũng chỉ ra rằng mặc dù loài dơi được cho là vật chủ đầu tiên gây ra bệnh dịch, song thường có một vật chủ trung gian, chẳng hạn như cầy hương trong dịch SARS và lạc đà trong dịch MERS.

    Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc sau khi dịch bệnh bùng phát.

    Trên tờ The Lancet, các nhà khoa học Trung Quốc cũng cho biết, một cuộc điều tra dịch tễ học đã chỉ ra rằng "chính một loài vật hoang dã được bán tại chợ hải sản Hoa Nam ở trung tâm Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) là nguyên nhân gây ra dịch bệnh".

    Tuy là chợ thủy hải sản, nhưng trong chợ Hoa Nam ở Vũ Hán lại bán rất nhiều động vật hoãng dã sống, nên bất kỳ loài vật nào cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp gây ra dịch virus corona.

    Nguyên nhân trực tiếp của dịch bệnh vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng yếu tố chính khiến dịch bệnh bùng phát nhanh chính là do việc thiếu giám sát và quản lý của cơ quan y tế địa phương, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tịa các khu chợ không đủ tiêu chuẩn.

    Con đường lây truyền

    Hiện tại, chưa có hệ thống nghiên cứu toàn diện về đường lây truyền của virus corona ở Vũ Hán, chỉ có thể xác nhận lây truyền từ người sang người.

    Liên quan đến các đường lây truyền khác của virus corona mới ở Vũ Hán có thể có các trường hợp sau:

    Thứ 1: Lây truyền qua đường hô hấp trong thời gian ngắn, đây cũng là đường lây truyền chính.

    Thứ 2: Truyền khí dung, tức là cũng có thể do hít phải mà không gặp bệnh nhân bị nhiễm bởi các Sol khí chứa virus corona.

    Thứ 3: Lây truyền gián tiếp, lây truyền bởi tay, vật dụng, đồ chơi,... bị nhiễm bẩn qua niêm mạc miệng, mũi và kết mạc mắt.

    Các nhà nghiên cứu đang gấp rút điều chế thuốc trị bệnh

    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện 3 loại thuốc hiệu quả trong việc gây ức chế virus corona.

    Theo Nhật báo Hồ Bắc, ngày 28/1, một loạt tin tốt lành đến từ Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc khi họ vừa phát hiện 3 loại thuốc Remdesivir, Chloroquine và Ritonavir rất hiệu quả trong việc ức chế virus corona mới 2019-nCov.

    Đến ngày 30/1, Nhật báo Hồ Bắc đưa tin các Các cơ quan liên quan của Trung Quốc đang thực hiện thủ tục cần thiết để 3 loại thuốc này được sử dụng trong điều trị người bệnh nhiễm 2019-nCov.

    Các biện pháp có thể phòng ngừa lây nhiễm virus corona

    Dựa trên ý kiến của các chuyên gia y tế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và WHO. 8 biện pháp sau đây có thể phòng ngừa lây nhiễm virus corona.

    Đầu tiên, tránh đi Vũ Hán hay những nơi có dịch bệnh, tránh tiếp xúc với đám đông lớn và tránh tiếp xúc gần với những người có triệu chứng cúm.

    Thứ hai, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Có thể sử dụng khẩu trang phẫu thuật y tế thông thường, khẩu trang N90 và N95, nhưng nên tránh sử dụng nhiều lần. Các nghiên cứu cho thấy rằng không có sự khác biệt đáng kể giữa mặt nạ phẫu thuật y tế nói chung và mặt nạ N95 trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm, bởi vì đường kính khí động học của các giọt virus lớn hơn 2,5 μm, trong khi mặt nạ phẫu thuật y tế nói chung đã đạt 0,3 μm, là đủ.

    Thứ ba, sau khi về nhà, rửa tay và mũi kịp thời, và đến cơ sở y tế để điều trị nếu bạn bị sốt kéo dài.

    Thứ tư, rửa tay thường xuyên và thông gió. Rửa tay bằng xà phòng và nước trong hơn 40-60 giây. Rửa tay bằng kem dưỡng da không cồn trong 20-30 giây. Chú ý duy trì lưu thông không khí trong nhà.

    Thứ năm, khi ho và hắt hơi, hãy dùng khăn giấy để che mũi và miệng.

    Thứ sáu, chỉ nên sử dụng thực phẩm được nấu chín.

    Thứ bảy, tránh tiếp xúc không được bảo vệ với động vật hoang dã hoặc trang trại.

    Cuối cùng là tập thể dục đều đặn, duy trì chế độ ăn uống và dinh dưỡng cân bằng nhằm cải thiện khả năng tự miễn dịch.

    Hoa Vũ (Theo Sina, Nhật báo Hồ Bắc)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-benh-do-virus-corona-bat-nguon-tu-dau-can-phong-ngua-nhu-the-nao-a309894.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan