+Aa-
    Zalo

    Diễn biến mới vụ án "gửi con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt" ở Lâm Đồng

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất điều tra và ban hành kết luận, đề nghị VKSND tỉnh truy tố ông Lê Minh Quang (46 tuổi) và bà Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, sống cùng ông Quang) về tội Xâm phạm thi thể.

    Theo thông tin trên VietNamnet, ngày 29/8, tại hội nghị giao ban, cung cấp thông tin cho báo chí, Thượng tá Hoàng Công Quảng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin quá trình điều tra về vụ án "gửi con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt".

    Sau thời gian vào cuộc xác minh, điều tra, đến nay Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất, ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố ông Lê Minh Quang (46 tuổi) và bà Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, sống cùng ông Quang) về tội Xâm phạm thi thể.

    thuong ta hoang cong quang pho truong phong canh sat hinh su cong an tinh lam dong 596
    Thượng tá Hoàng Công Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VietNamnet.

    Theo điều tra, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ Thừa Thiên - Huế) biết ông Quang nhận nuôi và chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ. Hồi tháng 3/2022, ông Nghĩa gửi con trai 3 tuổi đến nhờ ông Quang chữa giúp tại nhà thuê ở đường Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bà Bích là người giúp việc, sống cùng ông Quang.

    Tại TP Bảo Lộc, ông Quang hẹn khám bệnh cho cháu Q. tại một khách sạn. Ông Quang khẳng định cháu Q. bị chậm phát triển trí tuệ, cần phải điều trị trước 3 tuổi mới sớm lành bệnh.

    Thời gian điều trị từ 2 đến 3 năm, chi phí điều trị là 200 triệu đồng/tháng, phải đặt cọc trước 3 tháng với số tiền là 600 triệu đồng.

    dien bien moi vu an gui con chua benh nhan lai hu tro cot o lam dong2
    Căn nhà nơi ông Quang thuê để chữa trị bệnh cho cháu bé ở Lâm Đồng. Ảnh: VietNamnet.

    Quá trình điều trị bệnh chậm phát triển thì cháu bé bị ho, sốt, xét nghiệm nhanh phát hiện mắc Covid-19. Đêm 24/3/2022, ông Quang cho uống thuốc hạ sốt, đưa trẻ đi ngủ. Đến rạng sáng 25/3/2022, bé trai có biểu hiện khó thở, nên ông này xoa lưng, hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ. Lúc này, bà Bích lái xe chở ông Quang đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi, nên hai người này quay trở về nhà. Sau đó, cả hai quyết định đưa thi thể bé trai về bàn giao cho thân nhân. Tuy nhiên, trên đường đi, ông Quang lo thi thể để lâu sẽ phân hủy, bốc mùi và sợ bị phát hiện nên nảy sinh ý định thiêu xác bé trai rồi đưa tro cốt cho gia đình.

    Chiều 25/3/2022, hai người lái xe đưa thi thể bé trai vào vườn của ông Quang ở thôn 12, xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), châm lửa thiêu. Vài giờ sau, họ dùng xô đựng tro cốt cháu bé đưa về Huế giao cho gia đình ông Nghĩa.

    Hôm 27/3/2022, tại TP Huế, ông Quang và bà Bích đi mua hũ đựng để đổ phần tro cốt, sau đó hẹn gặp gia đình nạn nhân ở quán cà phê để trao hũ tro cốt. Người cha đã gửi đơn tới Công an TP Huế tố giác ông Quang, muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của con.

    Tiếp nhận đơn, Công an TP Huế chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an Lâm Đồng) vào cuộc điều tra nội dung tố cáo.

    Đến ngày 19/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang và Cao Thị Thu Bích về tội Xâm phạm thi thể.

    Theo Công an Lâm Đồng, quá trình xác minh trình báo của ông Nghĩa, ông Quang và bà Bích có thái độ không hợp tác. ông Quang né tránh, bao che cho bà Bích vì bà này đang mang thai. Trước khi bị khởi tố, ông này cho rằng "sợ làm ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe gia đình nạn nhân" nên không báo cho chính quyền địa phương biết việc bé trai tử vong, mà tự ý thiêu thi thể. Ông ta đã bỏ bé vào thùng carton, lấy băng keo dán kín, đưa đến huyện Đam Rông thiêu bằng xăng và củi.

    Ngoài ra, Quang là người tàn tật, phải ngồi xe lăn, có hồ sơ chữa bệnh tâm thần "rối loạn lo âu trầm cảm"... nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

    Khi đưa tro cốt cho gia đình ông Nghĩa, Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu bé, đồng thời chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 tỷ đồng, đưa trước 800 triệu. Quang hứa một đến hai tháng sau sẽ trả nốt tiền còn lại nhưng không có nên ông Nghĩa trả lại 800 triệu đồng, tờ VnExpress đưa tin.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-vu-an-gui-con-chua-benh-nhan-lai-hu-tro-cot-o-lam-dong-a588914.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan