+Aa-
    Zalo

    Điều tra nguyên nhân một nam sinh tử vong dưới hồ Bảy Mẫu

    (ĐS&PL) - Công an TP.Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh lớp 12 được phát hiện tử vong dưới hồ nước sau khi bị 1 nhóm người đuổi đánh.

    Theo thông tin từ báo Người lao động, sáng 31/12, tin từ Công an phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 1 thi thể thanh niên tử vong dưới hồ Bảy Mẫu.

    Danh tính nạn nhân được xác định là em Trần Quốc Th. (SN 2006, ngụ thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), là học sinh lớp 12 của 1 trường THPT ở huyện Thạch Hà.

    Đến khoảng 23h50 ngày 30/12, trong lúc đi ngang qua khu vực hồ Bảy Mẫu, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể Th. dưới hồ.

    dieu tra nguyen nhan mot nam sinh tu vong duoi ho bay mau 1
    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

    Nhận được tin báo, Công an phường Nam Hà phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh tới hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

    Nguyên nhân bước đầu xác định, nam sinh Th. rơi xuống hồ tử vong sau khi bị nhóm thanh niên đuổi đánh, theo Vietnamnet.

    Hiện cơ quan điều tra đã triệu tập nhóm đối tượng nghi liên quan đến cái chết của nam sinh Th. để đấu tranh, làm rõ.

    Như Quỳnh(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-nguyen-nhan-mot-nam-sinh-tu-vong-duoi-ho-bay-mau-a605585.html
    Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 nhập viện cấp cứu

    Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 nhập viện cấp cứu

    "Em đã trộn nhiều hỗn hợp hóa học lại với nhau rồi bỏ vào chai thủy tinh. Hôm bị nạn, do em châm lửa nhưng chạy không kịp khiến các mảnh thủy tinh bắn trúng người máu ra rất nhiều. Em sợ rồi, không dám chế tạo pháo nữa", nam sinh lớp 6 ở Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 nhập viện cấp cứu

    Lên mạng học chế tạo pháo nổ, nam sinh lớp 6 nhập viện cấp cứu

    "Em đã trộn nhiều hỗn hợp hóa học lại với nhau rồi bỏ vào chai thủy tinh. Hôm bị nạn, do em châm lửa nhưng chạy không kịp khiến các mảnh thủy tinh bắn trúng người máu ra rất nhiều. Em sợ rồi, không dám chế tạo pháo nữa", nam sinh lớp 6 ở Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết.