+Aa-
    Zalo

    “Gái rượu” nhà “vua tôm” Minh Phú: Giàu có và bí ẩn, nhận gần 400 tỷ đồng cổ phiếu của công ty bố mẹ

    (ĐS&PL) - Cả 4 con gái nhà vua tôm Minh Phú đều sở hữu khối tài sản kếch xù. Họ đều kín tiếng và không xuất hiện trước truyền thông.

    Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất cả nước. Mặc dù doanh nghiệp này khá nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng những cô con gái nhà Minh Phú đều kín tiếng và không xuất hiện trước truyền thông. Cả dung mạo và đời sống cá nhân của họ vẫn là những bí ẩn.

    gai ruou nha vua tom minh phu giau co va bi an nhan gan 400 ty dong co phieu cua cong ty bo me 4
    Vợ chồng "vua tôm" Minh Phú. Ảnh: Người đưa tin

    Mới đây, báo VnExpress đưa tin, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông bất thường diễn ra cuối năm 2023, với sự tham dự của 22 cổ đông đại diện cho gần 374 triệu cổ phiếu MPC, chiếm 93,5% cổ phần.

    Một trong những nội dung được thông qua tại đại hội là giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai giữa 2 cá nhân Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Thị Kim Xuyến cho 3 con gái Chủ tịch "vua tôm" Minh Phú.

    Theo đó, 2 cá nhân này chuyển nhượng toàn bộ 22,7 triệu cổ phiếu MPC đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 5,67% cho 3 người gồm Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quý và Lê Thị Minh Ngọc. Đây là 3 người con gái của Chủ tịch Minh Phú, bà Chu Thị Bình và chồng Lê Văn Quang.

    Sau các giao dịch này, 3 người con của vợ chồng "vua tôm" đều sẽ sở hữu số cổ phiếu bằng nhau, khoảng 11 triệu cổ phiếu mỗi người, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,75%.

    Phương thức nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn, dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm nay. Nếu tính theo thị giá MPC khoảng 17.000 đồng thì số cổ phiếu nhận chuyển nhượng có giá trị gần 390 tỷ đồng.

    Ngoài 3 người con này, vợ chồng "vua tôm" còn có con gái khác là bà Lê Thị Dịu Minh cũng đang nắm hơn 13 triệu cổ phiếu MPC.

    gai ruou nha vua tom minh phu giau co va bi an nhan gan 400 ty dong co phieu cua cong ty bo me 5
    Hình ảnh hiếm hoi của quý cô Lê Thị Dịu Minh. Ảnh: Người đưa tin

    Theo tạp chí Người đưa tin, năm 2007, khi vừa mới bước qua tuổi 20, Dịu Minh được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, đồng thời lọt top danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm đó với khối tài sản khoảng 200 tỷ đồng.

    Năm 2012, Dịu Minh bán ra 3,445 triệu cổ phiếu MPC và không còn nằm trong danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp. Trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2014, cô gái này đang đứng ở vị trí thứ 38, tính đến ngày 8/3/2021, Dịu Minh đứng ở vị trí số 37.

    Dịu Minh nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu Phát triển, kiêm Giám đốc bộ phận chiến lược Nghiên cứu và Phát triển của Minh Phú kể từ tháng 3/2015.

    Nếu giao dịch chuyển nhượng thành công, 4 ái nữ nhà "vua tôm" sẽ nắm giữ tổng cộng hơn 29,2 triệu cổ phiếu MPC, tính theo thị giá trên thị trường chứng khoán tương đương khối tài sản gần 500 tỷ đồng.

    Hiện, Chủ tịch Minh Phú, bà Chu Thị Bình nắm hơn 70,2 triệu cổ phiếu còn chồng bà, ông Lê Văn Quang nắm gần 64,3 triệu cổ phiếu MPC. Tổng cộng, gia đình bà Chu Thị Bình và ông Quang sẽ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 198,7 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu 49,7% sau giao dịch này.

    Về tình hình kinh doanh, 2023 là năm khó khăn trong hoạt động kinh doanh cốt lõi chế biến, xuất khẩu thủy sản của Tập đoàn. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của công ty giảm 46% so với cùng kỳ và lỗ gần 110 tỷ đồng.

    Gần đây, doanh nghiệp này công bố kế hoạch làm dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 17,6 ha, tổng vốn đầu tư 632,8 tỷ đồng, phục vụ quy mô dân số 3.200 - 3.800 người. Dự án nằm tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gai-ruou-nha-vua-tom-minh-phu-giau-co-va-bi-an-nhan-gan-400-ty-dong-co-phieu-cua-cong-ty-bo-me-a606530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan