+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Truy tố "nữ quái" 8X giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt số tiền đến hàng trăm triệu đồng.

    Cơ quan chức năng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt số tiền đến hàng trăm triệu đồng.

    Đối tượng Vũ Thị Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí 

    Theo báo Dân Trí, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thủy (SN 1985, trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Theo kết luận điều tra, Vũ Thị Thủy là đối tượng không nghề, đã có chồng và 2 con nhưng lười lao động. Để có tiền tiêu xài, Thủy mạo nhận là cán bộ công an, đang làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc cho người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, công an, quân đội.

    Nhiều nạn nhân đã “sập bẫy”, trong đó có chị Hoa (trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm). Chị Hoa nhờ Thủy giúp xin việc cho người quen vào làm tại một bệnh viện của Quân đội. Thủy ra giá 450 triệu đồng và yêu cầu bạn chị Hoa phải đưa trước 200 triệu đồng cùng hồ sơ xin việc, khi nhận quyết định tuyển dụng sẽ nộp nốt.

    Dù việc xin đi làm cho bạn chưa xong, chị Hoa vẫn tin tưởng, tiếp tục giới thiệu cháu họ tên Đức, có nguyện vọng xin vào làm việc tại công an một tỉnh ở phía nam. Thủy nhận lời với giá 380 triệu đồng. Anh Đức đã chuyển khoản cho chị Hoa 180 triệu đồng cùng hồ sơ cá nhân để đưa trước cho Thủy.

    Sau một thời gian dài chờ đợi, cả anh Đức và bạn chị Hoa vẫn không nhận được quyết định đi làm. Biết đã bị Thủy lừa, chị Hoa tìm Thủy để lấy lại tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông. Bị kẹt ở giữa, chị Hoa phải bỏ 200 triệu đồng tiền cá nhân để trả cho bạn.

    Một nạn nhân tương tự là anh Tuấn (trú tại phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tin lời nữ công an “dỏm”, anh Tuấn đã chuyển cho Thủy 75 triệu đồng trong tổng số 300 triệu đồng “chạy” cho anh vào làm tại Cục thuế.

    Không chỉ vậy, anh Tuấn còn giới thiệu 2 “con mồi” khác cho Thủy, để “nữ quái” này lừa đảo, chiếm đoạt 180 triệu đồng.

    Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn mạo danh công an để xin việc làm, Vũ Thị Thủy đã nhận số tiền 635 triệu đồng của những cá nhân nêu trên để chiếm đoạt, sử dụng tiêu xài cá nhân.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, báo Đấu Thầu đưa tin, ngày 16/8, tại khu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, các lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ mặc quân phục sĩ quan quân đội, đeo quân hàm Thượng tá, mang biển tên là Nguyễn Trần Vân Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn giả danh sĩ quan quân đội.

    Tiến hành kiểm tra hành chính, người phụ nữ này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan chứng minh bản thân là sỹ quan đang công tác trong Quân đội. Ngay sau đó, người này được đưa về trụ sở Công an phường Yên Hòa để kiểm tra, làm rõ.

    Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai nhận là Lê Thị Phương (SN 1985; trú tại Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Phương mua của một người không quen biết bộ trang phục quân đội, cùng quân hàm, quân hiệu tại thị xã Sơn Tây, sau thường xuyên mặc bộ trang phục hàm Thượng tá quân đội này đi để khoe, tạo dựng niềm tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Với thủ đoạn này, Phương đã lừa xin việc cho một người dân với số tiền 50 triệu.

    Công an Thành phố đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Lê Thị Phương thì liên hệ, cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-truy-to-nu-quai-8x-gia-danh-cong-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-a293643.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan