+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019: Truy tìm người đẹp ở biệt thự lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Truy tìm người đẹp ở biệt thự lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

    Theo Dân trí, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, HKTT tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vì liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Trương Thị Cao Thảo đang bị Công an truy tìm vì liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng - Ảnh: Dân trí

    Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại có 12 người làm đơn tố giác bị Thảo lừa tiền. Trong đó có ba người bị lừa nhiều nhất với tổng số tiền là 150 tỷ đồng.

    Thảo đã lừa các nạn nhân bằng chiêu thức huy động vốn kinh doanh các loại vải. Ngày 28/8, đối tượng đã bán căn biệt thự trong khu biệt thự Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một) rồi đưa con gái (5 tuổi) và Võ Tường Duy (35 tuổi, bạn trai Thảo) bỏ trốn bằng ô tô 4 chỗ hiệu Honda Civic BKS 61A-492.21.

    Liên quan đến vụ lừa đảo “khủng” này, ngày 18/9, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phát đi thông báo truy tìm hai chiếc ô tô liên quan, gồm một ô tô 5 chỗ màu đỏ hiệu Honda Civic RS BKS 61A-612.19 do chính Trương Thị Cao Thảo đứng tên và một ô tô 7 chỗ màu trắng hiệu Honda Crvl BKS 51H-502.27 mang tên Phan Thanh Liêm.

    Một số nạn nhân cho biết, khi huy động vốn làm ăn, T. tạo được niềm tin bằng vẻ bề ngoài “đại gia”, ở biệt thự, dùng hàng hiệu cộng với gương mặt khả ái nên mọi người không nghi ngờ gì.

    Thời gian đầu T. trả lợi nhuận đúng hẹn nhưng sau đó thì sai hẹn. Đến đầu tháng 8, nhiều người liên lạc với H. để lấy tiền thì gặp khó khăn.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai biết Trương Thị Cao Thảo ở đâu thì trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hoặc điều tra viên số điện thoại: 0902.675.584.

    Nghi án em bắn chị dâu tử vong rồi bỏ trốn

    Theo Zing.vn, ngày 19/9, tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước xảy ra vụ nổ súng khiến một người tử vong, một người bị thương.

    Hiện trường vụ án - Ảnh: Zing.vn

    Khoảng 11h30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi), đang ngồi trong nhà thì Nguyễn Văn Có (em ruột ông Thấy) điều khiển xe máy cùng 4 can nhựa đựng đầy xăng chạy đến.

    Vừa đến nơi, Có 2 tay cầm 2 khẩu súng bắn liên tiếp vào nơi vợ chồng ông Thấy đang ngồi. Khi bắn hết đạn, Có bỏ trốn khởi hiện trường.

    Nghe tiếng súng người dân xung quanh đã chạy sang thì thấy vợ chồng ông Thấy và bà Đàn bị thương. Được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà Đàn tử vong sau đó.

    Công an thị xã Bình Long đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, đồng thời truy bắt hung thủ gây ra vụ bắn súng.

    Tạm giữ khẩn cấp hai phụ nữ vận chuyển 80 bánh heroin

    Theo Tuổi Trẻ, ngày 19/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết vừa bắt quả tang nhóm nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Nam Định đi các tỉnh tiêu thụ.

    Chuyên án được xác lập từ đầu tháng 7. Sau thời gian theo dõi, công an xác định Nguyễn Thị Lệ Ánh, 38 tuổi, có vai trò cầm đầu đường dây buôn ma túy từ bên Lào về Việt Nam tiêu thụ.

    Giúp sức cho Ánh là Thạch Thị Vân (56 tuổi, trú tại Điện Biên) - cán bộ nghỉ hưu. Vân có nhiệm vụ vận chuyển ma túy giao cho khách.

    Ngày 16/9, trinh sát nhận được tin Lệ Ánh đã mua một lượng lớn ma túy của đối tượng quốc tịch Lào.

    Ngày 17/9, Vân đến nhà riêng của Ánh tại thành phố Điện Biên Phủ để nhận ma túy. Ma túy được Ánh đóng sẵn trong hộp xốp, Vân có nhiệm vụ theo xe khách tuyến Điện Biên - Thái Bình giám sát ma túy, đồng thời giao cho khách.

    Ngày 18/9, xe khách đến địa phận ngã tư Chợ Lợn (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) thì Vân xuống tìm xe ôm vận chuyển thùng xốp có đựng ma túy về phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định.

    Khi Vân đang giao thùng xốp chứa ma túy cho Đặng Thị Hoa (58 tuổi, trú tại Nam Định) thì ban chuyên án ập vào bắt giữ.

    Đồng thời, một tổ trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Nguyễn Thị Lệ Ánh và khám xét khẩn cấp.

    Kết quả, ban chuyên án thu giữ 80 bánh heroin, 2 ôtô và các tài liệu liên quan.

    Công an đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ánh, Vân và Hoa để phục vụ công tác điều tra.

    Phạm nhân mang án hơn 25 năm tù trốn trại bị bắt sau 5 giờ đồng hồ

    Theo Công an Nhân dân, trưa 19/9, đại diện Trại giam An Phước (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng - Bộ Công an; đóng tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết rạng sáng cùng ngày phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, quê quán Tây Ninh) đã bị bắt giữ lại chỉ sau hơn 5 tiếng đồng hồ trốn khỏi trại giam này và bị truy nã.

    Nguyễn Văn Lộc - Ảnh: CAND

    Đáng nói, phạm nhân này đã lợi dụng khi đang làm việc ngoài trời mưa để trốn khỏi trại giam (ngày 18/9).

    Trước đó, Lộc bị tuyên phạt nhiều tội danh như cướp tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng mức hình phạt Lộc đang phải thụ án lên tới 25 năm 4 tháng tù. Lộc thụ án từ cuối năm 2015.

    Ngay sau khi Lộc bỏ trốn, Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân này; tuy nhiên, chỉ hơn 5 tiếng sau, Lộc đã bị bắt lại tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

    Sau đó, Trại giam An Phước đã ra Quyết định đình nã đối với phạm nhân này.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2092019-truy-tim-nguoi-dep-o-biet-thu-lua-dao-hon-160-ty-dong-a293608.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan