+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Tìm kiếm nữ sinh lớp 11 mất tích sau buổi đi chơi

    (ĐS&PL) - Sau khi đi chơi, nữ sinh lớp 11 không về nhà. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh tìm kiếm.

    Theo báo VTC News, sáng 3/3, Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đang phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Diệu (SN 2006, học sinh lớp 11, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh), sau 3 ngày mất liên lạc với gia đình.

    Theo thông tin ban đầu, khi ra khỏi nhà Diệu có mang theo áo khoác đen dày, quần đen; mang ba lô màu trắng, đi dép màu nâu có hình chữ H.

    Bà Trần Thị Cảnh (mẹ em Diệu) cho biết, vào thứ Hai (26/2), cháu có xảy ra xích mích với gia đình về việc dùng điện thoại quá khuya, tuy nhiên những ngày sau vẫn cư xử bình thường.

    ha tinh tim kiem nu sinh lop 11 mat tich sau buoi di choi
    Nguyễn Thị Huyền Diệu. Ảnh: VietNamNet

    “Đến chiều 1/3, sau khi đi chơi thì cháu không về, gia đình đã tìm kiếm, cầu cứu cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có thông tin gì về cháu. Hiện gia đình đang rất lo lắng, ai biết được cháu đang ở đâu xin vui lòng liên lạc theo số điện thoại 0913.943.699”, báo VietNamNet dẫn lời bà Cảnh.

    Trước đó, theo báo CAND, ngày 2/3, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2004 tuổi, trú TDP 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

    Hiếu được xác định là có quan hệ yêu đương với nữ sinh L. (học sinh lớp 10, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ia Grai) nên cả 2 trốn nhà, rủ nhau đi chơi nhiều ngày khiến gia đình cháu gái lo ngại tính mạng con bị đe dọa.

    ngày 25/2, ông V.V.N. (trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đến cơ quan Công an trình báo việc cháu L. mất tích từ 12h ngày 24/2 sau khi đến trường học bằng xe máy.

    Ngay sau đó, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Đến tối cùng ngày, gia đình ông N. bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung “cứu con” nên càng khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

    Tuy nhiên, đến sáng 26/2, gia đình ông N. đã tìm thấy cháu L. tại một phòng trọ trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe cháu L. bình thường nhưng tâm lý lo sợ.

    Kết quả điều tra, Công an huyện Ia Grai xác định Hiếu đã giao cấu với người chưa thành niên nên tiến hành khởi tố, xử lý theo quy định.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-tim-kiem-nu-sinh-lop-11-mat-tich-sau-buoi-di-choi-a612672.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan