+Aa-
    Zalo

    Hai con nhỏ của thiếu tá biên phòng hi sinh khi đánh án ma túy được nhận đỡ đầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đồn biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân, Thanh Hóa) đang làm thủ tục để nhận đỡ đầu hai con của thiếu tá Vi Văn Nhất - chiến sĩ biên phòng hi sinh khi đánh án ma túy.

    Đồn biên phòng Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đang làm thủ tục để nhận đỡ đầu hai con nhỏ của thiếu tá Vi Văn Nhất - chiến sĩ biên phòng hi sinh khi đánh án ma túy ở vùng biên Việt - Lào.

    Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho hay, đồn biên phòng Bát Mọt đã trao đổi cùng gia đình và đang làm thủ tục theo quy định để nhận hai con nhỏ của thiếu tá Vi Văn Nhất là cháu Vi Thị Trang Nhi (4 tuổi), Vi Thị Trang Nhung (1 tuổi) làm con nuôi của cán bộ, chiến sĩ đồn Bát Mọt.

    Đồn biên phòng Bát Mọt sẽ trợ cấp, nuôi dưỡng hai cháu đến khi học hết lớp 12.

    Thân nhân Thiếu tá Vi Văn Nhất - Ảnh: Báo Biên Phòng

    Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để tặng huân chương cho chiến sĩ hi sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ chiều 3/6; truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá Vi Văn Nhất.

    Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam cùng nhiều cơ quan đoàn thể, tổ chức lễ truy điệu và an táng chu đáo cho Thiếu tá Nhất tại quê nhà.

    “Trong lễ an táng, đã có trên 200 đoàn từ trung ương, địa phương đến thăm viếng, động viên gia đình Thiếu tá Vi Văn Nhất” - Lao động dẫn lời Đại tá Lê Văn Hùng – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói.

    Theo Người Lao Động, trước đó, tại lễ truy điệu thiếu tá Vi Văn Nhất, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết sự hy sinh của thiếu tá Vi Văn Nhất là nỗi mất mát lớn của gia đình, quân đội và nhân dân địa phương.

    Anh ngã xuống vì đã đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, giữ bình yên cho đất nước. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ thực hiện các thủ tục đảm bảo chính sách lâu dài cho cá nhân, thân nhân cán bộ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

    Đồng thời, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bát Mọt sẽ nhận đỡ đầu 2 con gái nhỏ của thiếu tá Vi Văn Nhất cho tới lúc trưởng thành.

    Theo báo Nhân Dân điện tử, chiều 3/6, nhận được thông tin có một đối tượng xâm nhập biên giới trái phép, BĐBP thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực được xác định.

    Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, lực lượng đặc nhiệm phát hiện một đối tượng mang theo hành lý xâm nhập vào địa bàn nên bố trí nhân lực chốt chặn và cử Thiếu tá Vi Văn Nhất, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Xuân Vuông và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bình Minh tiến hành kiểm tra đối tượng.

    Bất ngờ đồng bọn của đối tượng ẩn nấp phía bên kia biên giới dùng súng bắn xối xả vào đội hình làm nhiệm vụ để giải cứu đồng bọn. Thiếu tá Vi Văn Nhất bị thương, được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng đã hy sinh do vết thượng quá nặng; hai đồng đội bị thương tiếp tục được chăm sóc, chữa trị tại cơ sở y tế.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-con-nho-cua-thieu-ta-bien-phong-hi-sinh-khi-danh-an-ma-tuy-duoc-nhan-do-dau-a278842.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan