+Aa-
    Zalo

    Hạn chế tối đa nắng gắt chiếu thẳng vào bộ phận này trên cơ thể

    (ĐS&PL) - Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, nên hạn chế tối đa cho vùng vai gáy tiếp xúc lâu với nắng gắt kẻo tăng nguy cơ tử vong.

    Theo thông tin từ VietNamNet, trong công văn gửi sở y tế các địa phương về dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế cảnh báo thời gian tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn. Để giúp người dân phòng nguy cơ sức khỏe bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nắng nóng, cơ quan này đưa ra một số khuyến cáo. 

    Trong đó, Bộ Y tế khuyến cáo "cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy". Điều này có thể gây thắc mắc ở nhiều người.

    Ảnh minh họa.

    Ảnh minh họa.

    Lý giải cho vấn đề này, theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Nguyễn Hoàng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM), vùng gáy được coi là trung tâm điều hòa thân nhiệt, giúp giữ nhiệt độ cơ thể luôn ở mức cân bằng, không thay đổi nhiều theo tác động của môi trường.

    Dưới tác dụng liên tục của ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu vào vùng đầu, gáy, trung tâm này sẽ bị tổn thương, làm rối loạn điều hòa thân nhiệt, cơ thể sẽ không giữ được sự cân bằng đó.

    Điều này dễ gây tình trạng cơ thể mất nước cấp, rối loạn các chức năng trong cơ thể, nhất là hệ thần kinh, biểu hiện nặng ngay từ đầu tổn thương thần kinh có thể hồi phục hoặc không hồi phục; thậm chí có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

    Ảnh minh họa.

    Ảnh minh họa.

    Theo bác sĩ Hoàng, ánh nắng mặt trời và sức nóng là hai nguyên nhân vật lý gây ra say nắng, say nóng. Do đó, tai nạn có thể xuất hiện ở ngoài trời, trong hầm lò, nhà máy - xí nghiệp, trong nhà, toa xe, trên ô tô…

    Bộ Y tế khuyến cáo người dân sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

    Ảnh minh họa.

    Ảnh minh họa.

    Ngoài ra, hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h hàng ngày. Nếu đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà nên ngồi nghỉ 1 lúc.

    Đặc biệt, cần uống ít nhất 1,5-2 lít nước/ngày và không sử dụng đồ uống có cồn.

    Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình ngày 16-17/4, nhiệt độ dao động khoảng 35-38, có nơi trên 39 độ C.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/han-che-toi-a-nang-gat-chieu-thang-vao-bo-phan-nay-tren-co-the-a414130.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan