+Aa-
    Zalo

    Hằng Nga "Tây Du Ký 1986": Mỹ nhân đẹp nhất thiên cung, "nữ cường nhân" trong đời thực

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 30 năm, Khâu Bội Ninh hiện tại đã gần 60 nhưng vẫn giữ được những nét kiều diễm và khí chất của Hằng Nga năm xưa.

    Sau 30 năm, Khâu Bội Ninh hiện tại đã gần 60 nhưng vẫn giữ được những nét kiều diễm và khí chất của Hằng Nga năm xưa.

    Tây Du Ký 1986 vẫn được coi là phiên bản kinh điển và thành công nhất tới thời điểm hiện tại. Ngoài sự nhập vai “xuất thần” của 4 thầy trò Đường Tăng, những vai phụ trong phim như Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Hằng Nga, yêu quái… cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho người xem.

    Trong số đó, khán giả vẫn nhớ như in hình ảnh Hằng Nga đẹp thoát tục do Khâu Bội Ninh đóng. Mặc dù vai diễn của cô không nhiều nhưng diễn xuất và vẻ ngoài xinh đẹp, đậm khí chất tiên nữ của Bội Ninh khiến khán giả ấn tượng và nhớ mãi.

    Hằng Nga trong Tây Du Ký 1986.

    Nhiều năm sau, dù có biết bao người đẹp thế hệ trẻ sắm vai Hằng Nga thì cũng không có người vượt qua được Khâu Bội Ninh, để liên tưởng đến tiên tử thoát tục không vướng bụi trần, tuyệt sắc vô song nơi cung trăng thì chỉ có mình Khâu Bội Ninh mà thôi. Cho đến thời điểm hiện tại, tạo hình nhân vật Hằng Nga của Khâu Bội Ninh vẫn được coi là kinh điển và được cư dân mạng Trung Quốc bình chọn là Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

    Hiện nay “Hằng Nga tiên tử” đã 60 tuổi nhưng khí chất rung động năm xưa không hề mất đi.

    Dù đã 60 tuổi nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp năm xưa.

    Giai nhân xuất thân gia đình danh giá

    Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một gia đình truyền thống quân đội. Cha bà là quân nhân cấp tướng. Tuy nhiên, bà không mặn mà với nghiệp quân binh mà lại dành thời gian cho nghệ thuật.

    Bội Ninh theo học nghệ thuật vũ đạo chuyên nghiệp tại Học viện Dân tộc Trung ương những năm 1974-1978 và gắn bó với Đoàn văn công Quân khu Bắc Kinh.

    Năm 1983 Khâu Bội Ninh làm thư ký trường quay cho đạo diễn Vương Thừa Lâm trong bộ phim truyền hình kinh điển Hồng Lâu Mộng, sau đó cô quen biết đạo diễn Dương Khiết và được bà tin tưởng giao đóng vai Hằng Nga trong Tây Du Ký phiên bản 1986 do có tài múa.

    Hằng Nga ngày ấy trong Tây Du Ký 1986.

    Một năm sau, đoàn phim tổ chức đêm hội chào xuân Tề Thiên Lạc 1987, Khâu Bội Ninh một lần nữa được mời tham dự và hóa trang nhân vật Hằng Nga xinh đẹp, giao lưu cùng khán giả truyền hình.

    Khán giả từng chờ đợi những vai diễn sau đó của Khâu Bội Ninh nhưng bà lại đột ngột rời ngành giải trí. “Với tôi, diễn xuất là duyên nhưng không phận”, bà chia sẻ.

    Dù ở tuổi 60 nhưng Khâu Bội Ninh vẫn giữ được khí chất Hằng Nga năm nào.

    Khâu Bội Ninh rời giới giải trí được 30 năm, giờ nữ diễn viên đang là chủ tịch của một công ty lớn nhưng vẫn dốc lòng tham gia các hoạt động từ thiện. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty của Khâu Bội Ninh đã xây dựng quyên tặng 100 trường tiểu học dành cho trẻ em nghèo, các cơ sở trường học trải dài khắp Trung Quốc.

    Gần đây, khi xuất hiện trong một chương trình của doanh nghiệp, Khâu Bội Ninh đã được phóng viên gọi là “nữ cường nhân” vì sự mạnh mẽ và tài ba ít người phụ nữ nào có được.

    “Trong 5 năm tới, tôi vẫn kỳ vọng công ty thu về lợi nhuận hàng trăm triệu NDT như hiện tại”, người phụ nữ thành công nhất đoàn phim Tây Du Ký nói.

    Hai cuộc hôn nhân kín tiếng

    Khi nói về cuộc sống hiện tại, Khâu Bối Ninh chia sẻ: “Không ai còn nhớ tôi từng là Hằng Nga nữa. Chuyện phim ảnh xưa kia trở thành dĩ vãng. Tôi cũng đã có tuổi, nhan sắc không như xưa nhưng cuộc sống giờ đây rất hạnh phúc. Tôi có sự nghiệp của mình và phát triển nó hơn cả nghiệp diễn”.

    Không dễ để có thể tìm kiếm thông tin về đời tư của Khâu Bội Ninh. Theo Dashenxian, nữ diễn viên từng kết hôn với con trai một cán bộ cấp cao trong Quân ủy Trung ương. Nhưng cuộc hôn nhân đầu không như ý. Họ chia tay vì những khác biệt không thể hàn gắn.

    “Chúng tôi khi đó còn quá trẻ, có những rạn nứt nhỏ cũng khó bỏ qua cho nhau. Sau này nghĩ lại, cả hai đều bật cười. Chúng tôi đã thay đổi, biết đứng dậy từ đổ vỡ và hạnh phúc với người đến sau”, Bội Ninh tâm sự.

    Khâu Bội Ninh hiện sống cùng doanh nhân người Mỹ gốc Hoa (ảnh phải).

    Sau ly hôn, Khâu Bội Ninh và người chồng cũ vẫn coi nhau như bạn, thường xuyên trò chuyện. Sau đó Bội Ninh kết hôn với với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa tên Lý Đạo rồi chuyển sang Mỹ định cư. Sau một thời gian, Khâu Bội Ninh trở lại Trung Quốc và mở công ty ở Bắc Kinh, đồng thời là giám đốc điều hành.

    “Vợ chồng tôi hợp nhau trong công việc và ứng xử với cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể gặp một người đồng điệu với mình đến vậy”, Bội Ninh nói.

    Thu Hà (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-nga-tay-du-ky-1986-my-nhan-dep-nhat-thien-cung-nu-cuong-nhan-trong-doi-thuc-a206479.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan