+Aa-
    Zalo

    Hơn 2.000 người dự lễ tang sinh viên Mỹ trở về từ Triều Tiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khoảng 2.500 người đã có mặt tại lễ tang Otto Warmbier, sinh viên 22 tuổi qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên trả lại tự do và trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

    Khoảng 2.500 người đã có mặt tại lễ tang Otto Warmbier, sinh viên 22 tuổi qua đời chỉ vài ngày sau khi được Triều Tiên trả lại tự do và trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê.

    Hôm 22/6, gia đình, bạn bè và nhiều người dân địa phương đã tập trung tại trường Trung học Wyoming ở Cincinnati, bang Wyoming, Mỹ để dự lễ tang của Otto Warmbier. - Ảnh: Getty.

    Dailymal đưa tính, ước tính khoảng 2.500 người đã đến dự lễ tang của sinh viên Otto Warmbier. - Ảnh: Reuters.

    Nguyên nhân gây ra cái chết của Warmbier tới thời điểm hiện tại vẫn chưa được xác định cụ thể. Anh được Triều Tiên thả và trở về Mỹ hôm 13/6 sau 17 tháng bị giam cầm. - Ảnh: Getty.

    Gia đình Warmbier yêu cầu không tiến hành khám nghiệm tử thi - Ảnh: Dailymail.

    Trước đó, lễ tang được tổ chức bên trong hội trường tại Trường Wyoming. Những hình ảnh về Otto Warmbier khi còn sống cũng đã được phát lại nhằm tưởng niệm Otto. - Ảnh: Warmbier Family.

    Thượng nghị sĩ Rob Portman của bang Ohio cũng xuất hiện tại tang lễ. Ông cho biết Warmbier đã bị đối xử "một cách kinh khủng" tại Triều Tiên. - Ảnh: Reuters.

    Những vật dụng cá nhân được Otto Warmbier mang theo trong chuyến du lịch đến Triều Tiên được gia đình trưng bày tại nơi tổ chức lễ tang. - Ảnh: Warmbier Family.

    (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-2000-nguoi-du-le-tang-sinh-vien-my-tro-ve-tu-trieu-tien-a194196.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan