+Aa-
    Zalo

    Huế: Phát hiện vật thể lạ kích thước lớn trôi dạt vào bờ biển

    (ĐS&PL) - Người dân ở xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa phát hiện 1 vật thể lạ có kích thước lớn trôi dạt vào bờ biển tại địa phương này.

    Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 19/2, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, người dân ở xã Điền Hòa vừa phát hiện 1 vật thể lạ có kích thước lớn trôi dạt vào bờ biển tại địa phương này.

    hue phat hien vat the la kich thuoc lon troi dat vao bo bien
    Hình ảnh vật thể lạ có kích thước "khổng lồ" trôi dạt vào bờ biển ở thôn 10, xã Điền Hòa. Ảnh: Công an nhân dân

    Theo đó, trong quá trình ra biển đánh bắt hải sản, ngư dân ở thôn 10, xã Điền Hòa phát hiện vật thể trôi dạt vào bờ biển nên trình báo đến chính quyền địa phương. Bước đầu cơ quan chức năng xác định vật thể này là một loại bè nổi bằng kim loại có dạng hình vuông. 

    Bè nổi có chiều dài và chiều rộng đều khoảng 30m, ống bè làm bằng kim loại, sơn màu xanh có đường kính khoảng 0,5m và được chia làm 9 ô, dưới chân có các đế đỡ bằng kim loại cao khoảng 1,2m.

    Vật thể bị trôi dạt được phân loại là tài sản chìm đắm gây nguy hiểm cấp độ 1 theo quy định tại Nghị định số 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

    Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, do vật thể bị trôi dạt có kích thước và khối lượng lớn nên hiện UBND huyện chưa có phương án xử lý. UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức phân công lực lượng theo dõi, bảo quản vật thể để chờ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Theo báo VTC News, trước đó, ngày 7/1, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cũng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng liên quan bảo vệ hiện trường, hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 1 lồng bè chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa trôi dạt vào bờ biển huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

    Cụ thể, khoảng 9h45 cùng ngày, người dân phát hiện lồng bè nói trên trôi dạt vào bờ biển Mũi Trèo (thôn Xuân, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh). 

    Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa Tùng phối hợp với công an và quân sự xã Kim Thạch bảo vệ hiện trường, hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu để báo cáo các cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý đối với lồng bè kể trên. Kiểm tra ban đầu, lồng bè làm từ kim loại (nghi là sắt), có hình vuông, cạnh dài khoảng 26m.

    Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên lồng bè không rõ nguồn gốc trôi vào vùng biển Quảng Trị. Khoảng 8h30 ngày 4/1, người dân cũng phát hiện 1 lồng bè chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Hòa (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh). Kiểm tra ban đầu, lồng bè này có hình tròn, đường kính khoảng 30m.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hue-phat-hien-vat-the-la-kich-thuoc-lon-troi-dat-vao-bo-bien-a611119.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan