+Aa-
    Zalo

    Huế: Tìm kiếm sinh viên mất tích trên biển

    (ĐS&PL) - Trong chiều 25/2, trên vùng biển TP.Huế có 2 vụ tai nạn khiến 2 người mất tích, trong đó có 1 người là sinh viên một trường đại học trên địa bàn.

    Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thuận An, TP.Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm em P.X.T. (sinh năm 2003, trú tại tỉnh Gia Lai), là sinh viên một trường đại học tại TP.Huế.

    hue tim kiem sinh vien mat tich tren bien
    Tìm kiếm sinh viên tắm biển mất tích tại vùng biển phường Thuận An, TP.Huế. Ảnh: Người lao động

    Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 25/2, T. cùng 3 người bạn đến tắm tại bãi biển Thuận An (phường Thuận An). Đến 17h30, nhóm bạn phát hiện T. mất tích trên biển nên gọi người ứng cứu.

    Theo báo Người lao động, anh Trần Chiến, một người buôn bán ăn uống tại bãi tắm Thuận An, đã nhanh chóng lấy áo phao rồi xuống biển ứng cứu nhưng không tìm được nạn nhân.

    Cùng thời điểm trên, một tàu cá loại nhỏ của một ngư dân ở phường Thuận An chở 7 người trên đường vào cửa biển Thuận An thì bị chìm.

    Trên tàu có 8 người thì 7 người nỗ lực bơi vào bờ biển xã Hải Dương (TP.Huế) và được người dân ứng cứu kịp thời, một người mất tích. Được biết, những người gặp nạn thuê tàu cá của ngư dân này ra biển để câu cá. Họ xuất phát từ sáng sớm, khi vào bờ thì gặp nạn.

    Trước đó, sáng 23/2, tại tỉnh Quảng Ngãi, khi đang trên đường về cảng, cách cảng Sa Kỳ khoảng 5 hải lý, tàu cá QNg 11126 TS của ngư dân Nguyễn Đảm (46 tuổi), ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) bất ngờ gặp tai nạn, va chạm với tàu chở hàng Trung Thắng 568 của Công ty Dịch vụ thương mại và xây dựng Minh Long.

    Hậu quả vụ tai nạn đã khiến tàu cá QNg 11126 TS bị chìm, trên tàu có 9 lao động.

    May mắn 7 ngư dân được tàu cá gần đó cứu vớt (sau đó 1 ngư dân tử vong), riêng hai ngư dân còn lại mất tích.

    Được biết, trong số 9 nạn nhân, có 4 người quê Thanh Hóa, 5 người ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi).

    Bác sĩ Lê Văn Thiều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị, chăm sóc cho 6 ngư dân bị nạn.

    Các ngư dân đều bị đa chấn thương, trong đó có một ngư dân bị viêm phổi do ngạt nước biển.

    Đến nay, sức khỏe cả 6 ngư dân đều đã ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị, theo báo Giao thông.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hue-tim-kiem-sinh-vien-mat-tich-tren-bien-a611845.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan