+Aa-
    Zalo

    Loạt xe tăng Nga được trưng bày ở đường phố thủ đô Kiev

    (ĐS&PL) - Trong khi người dân bận rộn chuẩn bị kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ hai, nhiều xe tăng và xe chiến đấu bị thu giữ của Nga đã được chính quyền Ukraine trưng bày dọc theo con đường trung tâm của thủ đô Kiev.

    Theo thông tin mới nhất từ hãng tin Reuters, lễ kỷ niệm 32 năm độc lập khỏi Liên Xô của Ukraine diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột với Nga kéo dài tròn 18 tháng.

    Người dân đi bộ dọc theo tuyến phố Kreshchatyk ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine đều có thể nhìn thấy những chiếc xe tăng, xe chiến đấu bọc thép cháy vỏ và các loại khí tài khác bị tịch thu của Nga xếp thành hàng dài giống như một cuộc diễu hành quân sự.

    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev 8
    Loạt xe tăng và phương tiện chiến đấu Nga được trưng bày trên đường phố thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: Global Images Ukraine.
    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev5
    Các khí tài Nga được trưng bày trước thềm Ngày Độc lập của Ukraine. Ảnh: Global Images Ukraine.

    Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập năm nay của Ukraine sẽ bị hoãn lại vì tổn thất nặng nề của chiến tranh. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky khi chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ vẫn đang tiến triển chậm ở phía Đông và phía Nam đất nước.

    Các quan chức Ukraine cho biết bước tiến quân sự của họ đã bị cản trở bởi các bãi mìn và các tuyến phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga. Một lý do khác cũng được giới chức Ukraine đưa ra là việc thiếu vũ khí và không quân hỗ trợ.

    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev 9

    Một công nhân thành phố làm sạch một mẫu phương tiện quân sự bị phá hủy của Nga. Ảnh: Global Images Ukraine

    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev 6

    Các mảnh tên lửa Nga được trưng bày trên đường Khreschatyk, thủ đô Kiev. Ảnh: Global Images Ukraine

    Tiêm kích F-16 của Mỹ liệu có giúp Ukraine phản công thắng lợi?

    Bà Natalia Koval (59 tuổi) - cư dân ở thủ đô Kiev bày tỏ sự kinh ngạc trước những gì mà chiến tranh để lại nhưng nhấn mạnh rằng bà tin tưởng Ukraine cuối cùng sẽ đánh bại Nga.

    "Chúng tôi sẽ ăn mừng. Có thể không phải là bây giờ - nhưng thời điểm đó sẽ đến và chiến thắng này không chỉ của chúng tôi mà còn là chiến thắng của toàn thế giới”, bà Koval chia sẻ với Reuters.

    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev
    Người dân chụp ảnh cùng các phương tiện do quân đội Ukraine thu được từ Nga trong chiến sự. Ảnh: Reuters
    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev1
    Nhiều người dân tỏ ra thích thú với buổi triển lãm đường phố đặc biệt từ chính quyền. Ảnh: Reuters
    loat xe tang nga duoc trung bay o duong pho thu do kiev 3

    Cặp vợ chồng mới cưới tham quan triển lãm trưng bày các phương tiện quân sự bị phá hủy của Nga trên đường phố Kiev. Ảnh: Reuters

    Nhiều cư dân sống tại thủ đô Kiev cho biết họ thích cách chính quyền trưng bày các thiết bị quân sự bị phá hủy của Nga trên đường phố và hy vọng điều này sẽ nâng cao tinh thần chiến đấu của cả quân đội cũng như toàn bộ người dân Ukraine.

    “Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay để cho thấy quân đội của chúng ta có khả năng làm gì và... cho thấy người Nga chiến đấu tồi tệ như thế nào. Điều quan trọng là phải xem những ví dụ như vậy về những chiến thắng của chúng tôi”, cư dân Mark Omelchenko (23 tuổi) nói với Reuters.

    Phương Uyên(Theo Reuters và Daily Mail)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loat-xe-tang-nga-duoc-trung-bay-o-duong-pho-thu-do-kiev-a587822.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan