+Aa-
    Zalo

    Mặc kệ "bão" chỉ trích, HLV Hwang Sun Hong vẫn điền tên Lee Kang In vào danh sách đội tuyển Hàn Quốc

    (ĐS&PL) - Theo tiết lộ của tờ Donga, HLV tạm thời của tuyển Hàn Quốc, Hwang Sun Hong vẫn gọi Lee Kang In lên tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 3 này bất chấp vụ xô xát với đội trưởng Son Heung Min ở Asian Cup 2023 vừa qua.

    Chia sẻ với báo giới, HLV Hwang Sun Hong cho biết: "Tôi biết người hâm mộ tò mò về quyết định triệu tập Lee Kang In. Tuy nhiên đây là quyết định của tôi. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với cậu ấy và Son Heung Min.

    Lee Kang In thực sự muốn xin lỗi tất cả người hâm mộ và đồng đội. Song Son cũng muốn tha thứ cho Lee Kang In và cùng nhau tiến lên phía trước".

    mac ke bao chi trich hlv hwang sun hong van dien ten lee kang in vao danh sach doi tuyen han quoc1
    HLV Hwang Sun Hong vẫn điền tên Lee Kang In vào danh sách đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh:  Getty

    Việc Lee Kang-in được lên tuyển sau bê bối đã được báo chí Hàn Quốc và CĐV dự đoán từ trước, bởi cầu thủ sinh năm 2001 và HLV Hwang Sun-hong từ lâu đã có mối quan hệ tốt.

    Trong danh sách đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tập trung lần này tiếp tục là những gương mặt quen thuộc như Son Heung Min, Kim Min Jae, Hwang In Beom, Kim Jin Soo, Hong Hyun Seok hay Cho Gyu Seong.

    Cho Hyun Woo và Song Beom Geun, hai cầu thủ lần đầu có tên ở Asian Cup cũng được triệu tập trở lại. Lão tướng 33 tuổi Joo Min Gyu - người đang khoác áo CLB Ulsan cũng có lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển.

    Trả lời phỏng vấn về vị huấn luyện viên tạm quyền, Lee Kang-in thể hiện sự tin tưởng vào người thầy từng dẫn dắt anh ở cấp độ trẻ. Ngôi sao sinh năm 2001 biết ơn ông Hwang vì đã nhận ra tài năng của anh ở Asian Games 2022.

    Dù người trong cuộc đã lên tiếng bỏ qua cho nhau, nhưng báo chí Hàn Quốc vẫn hướng mũi dùi về phía Lee Kang-in.

    Trang tin của kênh truyền hình MBN trích lại những bình luận gay gắt về quyết định triệu tập Lee Kang-in lên đội tuyển Hàn Quốc: "Đội tuyển Hàn Quốc không cần những cầu thủ thiếu tinh thần đồng đội",

    "Tôi nghĩ chúng ta còn nhiều cầu thủ giỏi và có đạo đức tốt hơn",

    "Rồi huấn luyện viên sẽ lại bị sa thải mà thôi".

    Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc sẽ có hai trận đấu quan trọng với tuyển Thái Lan vào ngày 21/3 và 26/3. Mục tiêu của HLV Hwang Sun Hong là giành chiến thắng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau thất bại ở Asian Cup dẫn tới việc HLV Jurgen Klinsmann bị sa thải.

    "Bóng đá Hàn Quốc đang khủng hoảng lớn và đang gặp khó khăn. Khi được Liên đoàn bóng đá yêu cầu giúp đỡ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ có đóng góp hữu ích với tư cách HLV của đội tuyển.

    Lúc này tôi đang tìm cách giúp đội bóng vượt qua cơn khủng hoảng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình trong hai trận đấu tới với Thái Lan", HLV Hwang Sun Hong khẳng định.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mac-ke-bao-chi-trich-hlv-hwang-sun-hong-van-dien-ten-lee-kang-in-vao-danh-sach-doi-tuyen-han-quoc-a613909.html
    Lee Kang-in khiến HLV Luis Enrique “nổi điên”

    Lee Kang-in khiến HLV Luis Enrique “nổi điên”

    Sau quyết định “cất” ngôi sao số 1 của đội bóng trên băng ghế dự bị, HLV Luis Enrique sớm nhận hậu quả khi bị Reims chia điểm. Đáng chú ý trong trận đấu này là chi tiết ông thầy người Tây Ban Nha văng tục khi chứng kiến Lee Kang-in bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay trước mắt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Lee Kang-in khiến HLV Luis Enrique “nổi điên”

    Lee Kang-in khiến HLV Luis Enrique “nổi điên”

    Sau quyết định “cất” ngôi sao số 1 của đội bóng trên băng ghế dự bị, HLV Luis Enrique sớm nhận hậu quả khi bị Reims chia điểm. Đáng chú ý trong trận đấu này là chi tiết ông thầy người Tây Ban Nha văng tục khi chứng kiến Lee Kang-in bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay trước mắt.