+Aa-
    Zalo

    Mua 500 viên “thuốc lắc” và nửa lạng “hàng khay”, nam thanh niên lãnh 20 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để có tiền chơi ma túy, bị cáo Nguyễn Hữu Đảm đã lặn lội vào TP. HCM để tìm nguồn hàng mang về Bình Thuận bán kiếm lời.

    Ngày 28/4, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đưa bị cáo Nguyễn Hữu Đảm (sinh năm 1988, trú tại phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

    Theo cáo trạng, Đảm là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền chơi ma tuý, Đảm nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

    Khoảng tháng 11/2020, Đảm vào quận 6, TP.Hồ Chí Minh gặp Hoàng (không rõ nhân thân, lai lịch), hỏi Hoàng có biết ai bán ma túy thuốc lắc (MDMA) và ma túy hàng khay (Ketamine) không. Hoàng dẫn Đảm đến giới thiệu với Nhật (không rõ nhân thân, lai lịch).

    binh thuan mua ban 500 vien thuoc lac va nua lang hang khay doi tuong lanh an tu
    Bị cáo Nguyễn Hữu Đảm tại phiên toà (Ảnh: Đắc Phú).

    Vào ngày 20/01/2021, Đảm sử dụng ứng dụng Telegram liên hệ với Nhật đặt mua 500 viên ma túy thuốc lắc với giá 150.000 đồng/viên, trị giá 75.000.000 đồng và mua nửa lạng ma túy hàng khay giá 30.000.000 đồng, tổng cộng là 105 triệu đồng. Nhật đồng ý và gửi địa chỉ nhà Nhật cho Đảm.

    Sau đó, Đảm sử dụng xe ô tô biển số 86A-045.26 đã thuê từ trước đó điều khiển tới nhà Nhật tại số 525/7/14/3 đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

    Tại đây, Nhật đưa cho Đảm một bịch nilon có 500 viên thuốc lắc và ma túy hàng khay. Đảm đưa cho Nhật 15.000.000 đồng tiền mặt, sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển vào số tài khoản của Nhật là 10.000.000 đồng, Đảm nợ lại Nhật 80.000.000 đồng.

    Đối tượng Đảm cất số ma túy mua được vào một túi phong bì hồ sơ rồi điều khiển xe về lại Bình Thuận, trên đường về nghỉ qua đêm tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

    Đến khoảng 17h ngày 21/01/2021, Đảm về đến nhà trọ thuê tại khu phố E, phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết.

    Đảm xuống xe, cầm túi phong bì có chữ “hồ sơ” để vào vị trí đất trống sát bên vách tường nhà trọ thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang, thu giữ các vật chứng có liên quan và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

    Hội đồng xét xử nêu rõ, khối lượng ma túy mà bị cáo Đảm mua về nhằm mục đích bán trái phép cho người khác trên 100 gam Methamphetamine nên Đảm phải chịu trách nhiệm về tội Mua bán trái phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

    dsc07973
    Phiên toà xét xử Nguyễn Hữu Đảm (Ảnh: Đắc Phú).

    Đối với xe ô tô tạm giữ của Đảm, quá trình điều tra xác định được đây là xe ô tô của anh Trần Công Trợ mua và nhờ anh Trần Trúc Hải đứng tên. Anh Trần Công Trợ đã cho anh Châu Chí Phước là hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô thuê lại.

    Ngày 28/10/2020, Đảm đến thuê lại xe ô tô trên. Tuy nhiên, anh Phước và anh Trợ đều không biết hành vi phạm tội của Đảm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại xe ô tô và các giấy tờ liên quan anh Trần Công Trợ.

    Từ những tình tiết nêu trên, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đảm 20 năm tù giam.

    Đắc Phú

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-500-vien-thuoc-lac-va-nua-lang-hang-khay-nam-thanh-nien-lanh-20-nam-tu-a535763.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan