+Aa-
    Zalo

    Ngày mai, Quốc hội nghe báo cáo tình hình Biển Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Trong kỳ họp thứ 7 khai mạc vào sáng mai (20/5), Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông những ngày vừa qua.

    (ĐSPL) – Trong kỳ họp thứ 7 khai mạc vào sáng mai (20/5), Quốc hội sẽ dành thời gian để nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông những ngày vừa qua.

    Thông tin trên được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng cho biết chiều nay 19/5, tại cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

    Theo đó, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cùng các chủ trương và giải pháp của chúng ta trước vấn đề này. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trình bày báo cáo.

    Ngày mai, Quốc hội nghe báo cáo tình hình Biển Đông
    Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng tại cuộc họp báo chiều 19/5.

    Ngoài việc nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình biển Đông, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về vấn đề này, đồng thời nghe thêm báo cáo về một số vụ việc vi phạm pháp luật tại các tỉnh miền Trung và phía Nam trong thời gian vừa qua.

    Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội dành thời gian khoảng 7 ngày để xem xét thảo luận tại hội trường và tổ về nội dung quan trọng như: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước đầu năm 2014; chất vấn và trả lời chất vấn…

    Ngoài ra, các bộ ngành hữu quan cũng sẽ chuẩn bị báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, gồm: Báo cáo về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công; báo cáo về kiểm tra, rà soát sở hữu chéo có tác động méo mó thị trường trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, kinh doanh vàng; bình ổn xăng dầu; khai thác khoáng sản…

    Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ rút một số nội dung để có thời gian chuẩn bị kỹ hơn như sửa đổi sách giáo khoa, dự án Luật Dược sửa đổi, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế…

    Liên quan đến câu hỏi của báo chí về các thức thể hiện thái độ chính thức của Quốc hội đối với việc hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, Quốc hội là cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, trên tinh thần thượng tôn pháp luật thì Quốc hội nên có chủ trương giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982 và DOC.
    "Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, khôn khéo, cùng nhau kiên trì giữ hòa bình, ổn định, thực hiện bằng được luật pháp quốc tế, giữ được quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc", ông Phúc nói.
    Ông Phúc cũng cho rằng, không có việc Quốc hội phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2014 đã định ra trước đó do ảnh hưởng của vụ giàn khoan Hải Dương 981. "Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 4 tháng đầu năm 2014 rất tốt, chưa thấy dấu hiệu nào cần phải điều chỉnh", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-mai-quoc-hoi-nghe-bao-cao-tinh-hinh-bien-dong-a33542.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan