+Aa-
    Zalo

    Nhà Trắng bị đe dọa bởi bom thư chứa chất độc Cyanua

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)-Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 17/3 xác nhận Nhà Trắng nhận được một phong bì chứa chất độc Cyanua - chất bột màu trắng giống đường cực độc, có khả năng làm chết người .

    (ĐSPL) - Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 17/3 xác nhận Nhà Trắng nhận được một phong bì chứa chất độc Cyanua - chất bột màu trắng giống đường cực độc, có khả năng làm chết người với liều lượng thấp.
    Phát ngôn viên lực lượng mật vụ Mỹ, Brian Leary nói: "Ngày 16/2, một phong bì được đưa đi kiểm nghiệm và phát hiện ra có chất Cyanua. Các mẫu vật đã được chuyển đến một cơ sở xét nghiệm khác để xác nhận kết quả.
    nha-trang-bi-de-doa-boi-bom-thu-chua-chat-doc-cyanua

    Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 17/3 xác nhận Nhà Trắng nhận được một phong bì chứa chất độc Cyanua.

    Các thử nghiệm sinh, hóa học ban đầu cho thấy nó là chất độc. Ngày 17/3, kết quả phân tích hóa học chuyên sâu xác nhận tạp chất trong bưu kiện là cyanide. Các phòng thí nghiệm đều cho ra cùng một kết quả".
    Một quan chức thực thi pháp luật cho biết, hóa chất lạ không gây ngộ độc hay ảnh hưởng tiêu cực tới người tiếp xúc. Địa chỉ trên phong bì dẫn tới nhà của một người đàn ông từng nhiều lần gửi tạp chất tới Nhà Trắng từ năm 1995. Ông ta từng gửi bưu kiện có nước tiểu và phân tới nơi sống và làm việc của Tổng thống Mỹ.
    Cyanide là hợp chất hóa học màu trắng, bề ngoài giống đường và tan nhiều trong nước. Nó được dùng trong lĩnh vực chế tác kim hoàn và làm thuốc diệt chuột. Đây là chất kịch độc, có thể gây chết người với liều lượng thấp.
    Nếu uống phải liều lượng nhỏ cyanide, một người khỏe mạnh sẽ mất ý thức trong 10 giây tới 1 phút và hôn mê trong 45 phút.
    Yên Yên (tổng hợp)
    Xem thêm Clip: Video: Cảnh khủng bố đánh bom ngay tại khu dân cư
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-trang-bi-de-doa-boi-bom-thu-chua-chat-doc-cyanua-a87756.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Những vụ tai nạn bom nguyên tử Mỹ

    Những vụ tai nạn bom nguyên tử Mỹ

    Từ năm 1950 đến năm 1980, Mỹ đã phải đối mặt với 32 "mũi tên gãy", thuật ngữ của Lầu Năm Góc về những tai nạn liên quan đến vũ khí hạt nhân.