+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng vụ Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Hà Nội tử vong vì rơi từ tầng cao: Nghe thấy tiếng động lớn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều người vẫn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội từ tầng cao của chung cư xuống, tử vong tại chỗ.

    Nhiều người vẫn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội  từ tầng cao của chung cư xuống, tử vong tại chỗ.

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

    Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Khương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Hà Nội.

    Được biết, ông Khương rơi từ tầng cao chung cư Vinaconex xuống đất tử vong vào chiều 15/8. Chia sẻ với báo Giao thông, ông Nguyễn Đình Chính - Bảo vệ tòa nhà chung cư B Vinaconex 1 - cho biết, nạn nhân sống ở phòng 1601 của tòa nhà. Nhiều người ở đây biết, ông Khương là Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội.

    "Khoảng 16 giờ 30 ngày 15/8, ông Khương đưa ôtô đưa về nhà riêng ở đây, ông đi bộ một mình vào thang máy và lên tầng, thấy mọi việc đều bình thường. Bỗng khoảng 30 phút sau, chúng tôi nghe tiếng bịch rất to, vội chạy ra sân chung cư thì bàng hoàng thấy ông Khương nằm đó trong tình trạng vỡ đầu, chân, tay gẫy hết..." - Ông Chính hoảng hốt kể lại.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bảo vệ toà nhà đã báo cho Công an phường Trung Hòa và cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng lập tức đưa ông Khương tới Bệnh viện 198 cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Cũng theo thông tin từ ông Khương, trích xuất camera, cơ quan chức năng xác định, ông Khương lên tum tầng nhà B Vinaconex 1 nhảy xuống dẫn đến tử vong.

    Người Lao Động đã thông tin trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/8, người dân sinh sống tại tòa nhà Vinaconex trên đường Khuất Duy Tiến (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động dưới sảnh chung cư nên đã thông báo cơ quan chức năng.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Qua xác định ban đầu, nạn nhân là ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội, cư dân của tòa nhà.

    Hiện Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-vu-pho-giam-doc-so-nn--ptnt-ha-noi-tu-vong-vi-roi-tu-tang-cao-nghe-thay-tieng-dong-lon-a288926.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan