+Aa-
    Zalo

    Nhờ có tháng 10 bứt phá ngoạn mục, ngành điều Việt Nam lấy lại vị thế xuất siêu

    (ĐS&PL) - Trong tháng 10/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục mới 64,32 nghìn tấn, trị giá 358,18 triệu USD. Nhờ đó, ngành điều của nước ta chính thức lấy lại vị thế xuất siêu.

    Theo báo Vietnamnet, trong 9 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp nước ta ồ ạt nhập khẩu điều thô về phục vụ nhu cầu chế biến, khiến ngành hàng này luôn trong tình trạng nhập siêu.

    Tính đến hết tháng 10 năm nay, Việt Nam đã chi ra gần 2,93 tỷ USD để nhập khẩu khoảng 2,52 triệu tấn hạt điều. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu điều tăng 44,8% về lượng và tăng 17,9% về giá trị.

    nho co thang 10 but pha ngoan muc nganh dieu viet nam lay lai vi the xuat sieu
    10 tháng năm nay, nước ta chỉ bán hơn nửa triệu tấn hạt điều đã thu về gần 2,95 tỷ USD.

    Ở chiều ngược lại, 10 tháng năm 2023, xuất khẩu hạt điều đạt 516,9 nghìn tấn, giá trị đạt 2,95 tỷ USD. Theo đó, xuất khẩu điều tăng 21,8% về lượng và tăng 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 

    Như vậy, ngành điều của nước ta chính thức lấy lại vị thế xuất siêu, đạt 430 triệu USD.  

    Đó là nhờ riêng trong tháng 10, nước ta xuất khẩu 64.320 tấn điều nhân, thu về 338,2 triệu USD, tăng mạnh 47,7% về lượng và tăng 37,1% về trị giá so với tháng 10/2022.

    Cùng với đó, giá xuất khẩu bình quân hạt điều trong tháng 10 đạt mức 5.569 USD/tấn, tăng 2% so với tháng 9/2023.

    Về thị trường, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ đạt 733 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sang thị trường Trung Quốc đạt 522,3 triệu USD, tăng mạnh 46,6%.

    Tiếp đến, xuất khẩu sang Hà Lan đạt 295 triệu USD, tăng 19,8%; sang Đức đạt 99 triệu USD, tăng 8,4%; sang Thái Lan tăng 10,2%; sang Ả rập Xê út tăng 36,1%; xuất khẩu sang Canada, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Anh tăng lần lượt 9,3%, 59,9% và 7,3%.

    Hiệp hội Điều Việt Nam dự báo, nhiều khả năng năm 2023 ngành điều sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 3,1 tỷ USD, thậm chí còn vượt con số này. Bởi, theo yếu tố chu kỳ, hoạt động xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động trong các tháng cuối năm. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều phục vụ cho các dịp lễ, tết sẽ tăng mạnh.

    Theo báo Công Thương, trên thị trường thế giới, theo số liệu thống kê từ Bộ Thương mại Ấn Độ, xuất khẩu hạt điều của nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 41,1 nghìn tấn, trị giá 244,5 triệu USD, tăng 26,1% về lượng, nhưng giảm 0,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

    8 tháng đầu năm 2023, Ấn Độ xuất khẩu hạt điều sang 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các thị trường xuất khẩu hạt điều chủ yếu của Ấn Độ gồm: Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Việt Nam, Nhật Bản, Hà Lan, Ả rập Xê út…

    Đáng chú ý, tốc độ xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ sang Việt Nam tăng trưởng lên đến 3 con số. Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu hạt điều tươi/khô chưa tách vỏ (HS 080131) sang Việt Nam.

    Theo số liệu thống kê từ Eurostat, 8 tháng đầu năm 2023, Hà Lan nhập khẩu hạt điều từ thị trường ngoại khối EU đạt xấp xỉ 39,17 nhìn tấn, trị giá 226,55 triệu EUR (tương đương 242,18 triệu USD), tăng 1,7% về lượng, nhưng giảm 9,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hà Lan giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, Ấn Độ, nhưng tăng từ Bờ Biển Ngà, Burkina Faso và Brazil.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nho-co-thang-10-but-pha-ngoan-muc-nganh-dieu-viet-nam-lay-lai-vi-the-xuat-sieu-a599462.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan