+Aa-
    Zalo

    "Những câu chuyện chưa kể" về HLV Park Hang Seo qua tiết lộ của đại sứ Hàn Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại sứ Kim Do-hyon cho biết nhiều người dân Hàn Quốc đã gửi đơn đề nghị bổ nhiệm Huấn luyện viên Park Hang-seo làm đại sứ tại Việt Nam.

    Đại sứ Kim Do-hyon cho biết nhiều người dân Hàn Quốc đã gửi đơn đề nghị bổ nhiệm Huấn luyện viên Park Hang-seo làm đại sứ tại Việt Nam.

    Đại sứ Hàn Quốc Kim Do-hyon. Ảnh: Dân trí

    “Nhiều người dân Hàn Quốc đã gửi đơn đến trang Dân nguyện của Văn phòng Tổng thống đề nghị bổ nhiệm Huấn luyện viên Park Hang-seo làm đại sứ tại Việt Nam, khiến tôi cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa”, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon nói vui về người đồng hương mà ông gọi là “một người bạn rất thân” trong cuộc trò chuyện với các phóng viên chiều ngày 22/1.

    Đại sứ Kim Do-hyon cho rằng, sau những thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giúp nâng mối quan hệ hai nước Việt - Hàn lên một tầm cao mới.

    “Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người cởi mở, giản dị. Ông thường di chuyển bằng taxi. Tôi có khuyên ông ấy nên sử dụng xe riêng nhưng ông nói đi taxi cho tiện và thoải mái. Đặc biệt, mặc dù nổi tiếng như vậy, nhưng ông Park không quan tâm đến những vấn đề khác mà chỉ tập trung vào bóng đá. Tôi cũng đã có lần chơi golf cùng ông Park và thấy rằng ông là một người rất chính trực”, Đại sứ Kim Do-hyon tiết lộ.

    Theo lời nhà ngoại giao này, nhiều người quen của ông Park đã khuyên ông nhận lời làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia khác khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng ông Park đã từ chối.

    “Tôi yêu Việt Nam và không có ý định đi nơi khác. Việt Nam là Tổ quốc thứ 2 của tôi”, Đại sứ Hàn Quốc dẫn lại lời huấn luyện viên đồng hương.

    Ông Kim Do-hyon tiết lộ thêm: “Do giờ đây ông ấy rất nổi tiếng nên đi đâu với ông, tôi cũng thấy có rất nhiều người đề nghị được chụp ảnh cùng ông. Tôi hỏi rằng liệu ông có cảm thấy mệt mỏi khi phải chụp ảnh cùng quá nhiều người. Ông ấy đã nói: "Đều là những người quý mến tôi thì sao tôi lại có thể cảm thấy mệt mỏi vì họ?".

    Nhà ngoại giao Hàn Quốc còn tiết lộ, ông Park là rất bình dị và có tình người.

    “Điều quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời. Do đó, ông luôn dành tình cảm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông rất quan tâm đến việc cống hiến cho cộng đồng xã hội Việt Nam và đã mở lớp dạy bóng đá cho trẻ em tại những địa phương khó khăn”, Đại sứ nói.

    Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon tái hiện kiểu chào của Trung vệ Bùi Tiến Dũng trong chiến thắng trước đội bóng Jordan mới đây. Ảnh: Dân trí

    Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-hyon cũng chia sẻ, ông rất ấn tượng với hình ảnh Trung vệ Bùi Tiến Dũng giơ tay chào sau khi đá thành công lượt sút luân lưu cuối cùng trong trận đấu với Jordan, qua đó đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam vào tứ kết giải Asian Cup 2019. 

    “Tôi từng là một sỹ quan hải quân. Vì thế tôi thấy hình ảnh đó của Bùi Tiến Dũng thể hiện tình yêu hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân”, Đại sứ Hàn Quốc Kim Do-hyon chia sẻ với báo chí chiều ngày 22/1 về cảm xúc sau khi xem trận đấu giữa đội tuyển bóng Việt Nam và đội tuyển Jordan tại vòng đấu loại trực tiếp hôm Chủ nhật vừa qua.

    Ông Kim Do-hyon nói thêm, Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã thể hiện lòng yêu nước thông qua bóng đá. Cá nhân ông cho rằng, để phát triển kinh tế thì cần phải có lòng yêu nước. Để đất nước phát triển và từng cá nhân phát triển, cũng cần phải có lòng yêu nước. Quốc gia là cộng đồng nơi mỗi cá nhân thuộc về. Yêu nước chính là để phát triển cộng đồng đó.

    “Do đó, tôi đã thấy niềm hi vọng về tương lai của Việt Nam trong hình ảnh ấn tượng ấy. Tôi tin tưởng rằng, lòng yêu nước đó sẽ là nền tảng để người dân Việt Nam đoàn kết, xã hội Việt Nam ổn định, qua đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển và trở thành một nước tiên tiến của khu vực châu Á”, nhà ngoại giao Hàn Quốc nói.

    Cầu thủ Bùi Tiến Dũng giơ tay chào sau khi sút luân lưu thành công trong trận đấu với Jordan hôm 20/1.

    Đại sứ Kim Do-hyon thừa nhận, một phần nhờ bóng đá mà người Hàn Quốc ngày càng yêu mến Việt nam. Ngày càng có nhiều khách du lịch và nhà đầu tư Hàn Quốc sang thăm Việt Nam khiến công việc của ông trở nên bận rộn hơn nhiều.

    Ông Kim Do-hyon cho rằng hai nước cần tích cực phát huy xung lực hợp tác tốt đẹp này để thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa.

    Tại cuộc trao đổi, ông Kim Do-hyon cũng thông báo một tin vui rằng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) mới đây đã chuyển trụ sở chính của Văn phòng khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương từ Singapore về Hà Nội. Ông cho rằng, quyết định đó đóng góp lớn cho việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

    Nói về trận đấu với đội tuyển Nhật Bản sắp tới, Đại sứ Kim Do-hyon nhận định, đội tuyển bóng đá Nhật Bản là một đội mạnh, tầm cỡ thế giới vì từng vào vòng 16 giải World Cup năm ngoái và đã vượt qua nhiều đội mạnh của châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng đội tuyển Việt Nam có những lợi thế riêng.

    “Đội tuyển Việt Nam rất trẻ và có tốc độ nên họ có thể thắng Nhật Bản. Nếu Việt Nam thắng trận này, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ lập nên lịch sử mới và hoàn toàn có thể vươn ra quốc tế”, ông nói.

    Theo Đại sứ Kim Do-hyon, nhiều người Hàn Quốc sẽ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới, vì tình yêu với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo. Ngoài ra, ông cho rằng còn một lý do khác mà người Hàn Quốc cũng quan tâm tới trận đấu này, bởi Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đối thủ bóng đá truyền thống của nhau.

    “Tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung thi đấu hết mình với một tâm lý thoải mái và sẽ giành chiến thắng”, ông Kim Do-hyon nói.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-cau-chuyen-chua-ke-ve-hlv-park-hang-seo-qua-tiet-lo-cua-dai-su-han-quoc-a260573.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan