+Aa-
    Zalo

    Nữ giáo viên Trung Quốc đánh học sinh tới tấp vì không trả lời được câu hỏi

    (ĐS&PL) - Một nữ giáo viên Trung Quốc đã liên tục mắng và đánh học sinh một cách dữ dội chỉ vì các em không trả lời được câu hỏi, không làm được bài tập về nhà.

    Sự việc xảy ra tại Trường THCS Kim Tuyền, thị trấn Lật Sơn, thành phố Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một nữ giáo viên đã liên tục mắng và đánh học sinh một cách dữ dội chỉ vì các em không trả lời được câu hỏi, không làm được bài tập về nhà.

    Những hình ảnh và video lan truyền trên mạng cho thấy, khi hỏi đáp án bài tập là gì và nữ sinh không trả lời được, cô giáo này hét to: "Hỏi em đó! Nói đi!" rồi dùng tay ấn mạnh đầu nữ sinh xuống. Cô bé khóc và vẫn không trả lời được, cô giáo lại tiếp tục giật tóc, véo vào mặt, vào tai, dập đầu nữ sinh xuống bàn.

    nu giao vien trung quoc danh hoc sinh toi tap vi khong thuoc bai2jpg
    Khi thấy nữ sinh khóc, cô giáo lại tiếp tục giật tóc, véo vào mặt, vào tai, dập đầu nữ sinh xuống bàn. Ảnh: Sina.

    Khi thấy nữ sinh vẫn khóc, cô giáo đã ném vở bài tập về nhà của cô bé ra phía sau, bắt em phải tự chạy đến nhặt lên.

    Nam sinh tiếp theo bị hỏi bài cũng phải tiếp nhận phương pháp dạy học tương tự. Trong quá trình đó, một nữ giáo viên khác đứng bên cạnh cũng không hề ngăn cản, chỉ liên tục nghịch điện thoại.

    Những hình ảnh này ngay lập tức khiến dư luận phẫn nộ. Trước sự bức xúc của cộng đồng, hôm qua, lãnh đạo cấp cao của nhà trường lên tiếng phản hồi: "Hiện tại, giáo viên có liên quan đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra. Cơ quan giáo dục địa phương, cơ quan công an và ủy ban kiểm tra kỷ luật đều đã vào cuộc. Kết quả của vụ việc và quá trình xử lý tiếp theo sẽ được thông báo tới công chúng một cách kịp thời".

    Trước đó, vào tháng 10/2016 một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại trường tiểu học Dufuchuan ở thành phố Diên An, tỉnh Thiềm Tây, Trung Quốc. Theo đó, sau khi 10 học sinh thừa nhận không làm bài tập về nhà với giáo viên dạy tiếng Trung, cô giáo này đã tức giận cầm chổi đuổi các em học sinh này ra khỏi lớp, bắt các em đứng thành một hàng dưới trời mưa, nói những lời xúc phạm và lần lượt đạp mạnh từng em. 

    nu giao vien trung quoc danh hoc sinh toi tap vi khong thuoc bai3jpg
    Cô giáo bắt học sinh đứng dưới mưa, đá mạnh từng học sinh. Ảnh: The Sun

    Trước sự trừng phạt của cô giáo, 10 học sinh gồm cả nam và nữ chỉ đứng im mà không dám phản ứng gì. Video ghi lại những hành động của cô giáo được đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

    Cảnh sát địa phương tại Diên An đã triệu tập cô giáo và hiệu phó phụ trách kỷ luật của trường để thẩm vấn về nội dung video, sau đó quyết định đình chỉ giáo viên 3 tháng, cảnh cáo phó hiệu trưởng nhà trường.

    Hay vào tháng 10/2023, một giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cũng khiến công chúng tức giận khi ghi lời phê mang tính xúc phạm trong vở bài tập về nhà của một học sinh lớp 7: "Kém cỏi nhất lớp, em là trẻ mồ côi đấy à? Không ai dạy dỗ, quan tâm đến đúng không?".

    Giáo viên này còn chụp lại lời phê và đăng tải lên nhóm chat của lớp học, khiến học sinh bị phê bình tổn thương thêm lần nữa. Hình ảnh này được lan truyền trên mạng và gây bức xúc. Đa số mọi người nói rằng họ không chấp nhận được cách hành xử của giáo viên, không thể tin nổi lời bình như vậy có thể được viết ra từ một giáo viên ưu tú, giảng dạy tại một trường trọng điểm.

    Trước những ồn ào trên mạng xã hội, đại diện nhà trường lên tiếng: "Cách diễn đạt trong lời phê này quả thực có vấn đề. Vụ việc sẽ được điều tra và nếu điều này được xác nhận xảy ra trong trường, giáo viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm, nhận kỷ luật".

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-giao-vien-trung-quoc-danh-hoc-sinh-toi-tap-vi-khong-tra-loi-duoc-cau-hoi-a612358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan