+Aa-
    Zalo

    Quá trình phát hiện nhóm "Bông hồng đen" tự ý lấy mẫu máu nhiều học sinh qua lời kể của phụ huynh

    (ĐS&PL) - Một phụ huynh tại quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã chia sẻ lại quá trình phát hiện kịp thời nhóm "Bông hồng đen" tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh.

    Liên quan việc nhóm "Tự lực Bông hồng đen" gồm 6 thành viên tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh tại Hải Phòng, theo VTC News, chiều 20/8, một phụ huynh có con học trường cấp 2 ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho hay, trước khi con bị nhóm này lấy mẫu máu xét nghiệm, chị đã có mặt kịp thời.

    qua trinh phat hien nhom bong hong den qua loi ke cua phu huynh dspl1

    Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của nhóm này trên địa bàn phường Hải Sơn và hiện ngôi nhà được nhóm này thuê đã khoá cửa. Ảnh: VTC News

    Theo đó, chị và một nhóm phụ huynh đã âm thầm theo các con đến điểm lấy mẫu máu ở số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu (tổ dân phố Đoàn Kết, phường Hải Sơn, Đồ Sơn) và rất may mắn ngăn chặn kịp thời. Lúc này, tại địa điểm lấy mẫu có 8 cháu. Trong đó, 4 cháu vừa lấy mẫu xong đang chờ lấy tiền, 4 cháu đang chờ lấy mẫu.

    Theo tìm hiểu của chị và một số phụ huynh khác, từ tháng 4/2023, người tên T. gửi tin nhắn cho các cháu và rủ đến nhà "lăn tay, có lấy máu", yêu cầu các cháu đừng mặc quần áo học sinh. Người này còn đề nghị các cháu "mượn" thêm bạn bè đến lấy cùng. Thù lao "mượn" thêm bạn sẽ được trả 25.000 đồng/cháu. 

    Sự việc trên cũng được chị và nhóm phụ huynh báo cáo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an. Khi thấy công an đến, những cháu đã lấy mẫu máu và những cháu đang chờ do sợ nên định bỏ về.

    Một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, ngôi nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu được nhóm thuê từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các thành viên của nhóm không tới đây thường xuyên.

    Từ nhiều tháng nay, người dân sống xung quanh thấy có việc một số cháu trong độ tuổi học sinh dựng xe ở vỉa hè, sát bờ tường rồi đi vào trong căn nhà này. Sau đó, bên trong hoạt động như thế nào thì người dân không nắm được.

    Lãnh đạo phường Hải Sơn cho biết, bà Đinh Thị Út - trưởng nhóm "Tự lực Bông hồng đen" là người địa phương. Việc nhóm này hoạt động nhiều năm trên địa bàn chính quyền địa phương nắm được. Tuy nhiên, việc họ tổ chức lấy máu thì đến nay địa phương mới biết và đang vào cuộc xử lý.

    qua trinh phat hien nhom bong hong den qua loi ke cua phu huynh dspl2

    Lãnh đạo phường Hải Sơn tại buổi làm việc với nhóm "Bóng hồng đen". Ảnh: VTC News

    Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, lãnh đạo phường Hải Sơn báo cáo sơ bộ thì nhóm "bông hồng đen" này cho biết là thành viên "Câu lạc bộ những người có H", đang hoạt động trên địa bàn thành phố và đang triển khai dự án phi chính phủ về phòng, chống HIV/AIDS, theo báo Tuổi trẻ.

    Tuy nhiên, khi triển khai lấy mẫu máu phục vụ xét nghiệm thì nhóm "bông hồng đen" tự ý thực hiện mà không thông qua nhà trường, phụ huynh hay chính quyền địa phương. Sự việc được phát hiện khi một số phụ huynh thông tin phản ánh cho biết mỗi học sinh cho lấy máu sẽ được trả 100.000 đồng, giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng.

    Ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Sơn - cho biết việc xét nghiệm để sàng lọc phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS địa phương không cấm, nhưng khi triển khai phải báo cáo để còn tuyên truyền, phổ biến đến phụ huynh học sinh nắm được.

    Theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại 3 quận Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ. Công an quận cũng gặp gỡ các cháu để lấy thêm thông tin.

    Nhóm trên chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Lãnh đạo quận Đồ Sơn yêu cầu sáng thứ 2 (21/8), nhóm phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển cơ quan chức năng để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định.

    Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn cũng yêu cầu các trường trên địa bàn quận thống kê các cháu tham gia lấy máu xét nghiệm tại địa điểm do nhóm "Tự lực Bông hồng đen" thuê ở phường Hải Sơn. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu cụ thể.

    Lãnh đạo phòng cũng yêu cầu giáo viên các trường tuyên truyền phụ huynh nhắc các con không tham gia việc lấy mẫu máu xét nghiệm như vụ việc trên.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/qua-trinh-phat-hien-nhom-bong-hong-den-tu-y-lay-mau-mau-nhieu-hoc-sinh-qua-loi-ke-cua-phu-huynh-a587524.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan