+Aa-
    Zalo

    Rơi máy bay quân sự tại Ấn Độ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 4/8, một máy bay huấn luyện của Không lực Ấn Độ (IAF) đã bị rơi ngay sau khi cất cánh ở bang Tây Bengal, miền Đông nước này.

    Ngày 4/8, một máy bay huấn luyện của Không lực Ấn Độ (IAF) đã bị rơi ngay sau khi cất cánh ở bang Tây Bengal, miền Đông nước này.

    Máy bay huấn luyện chiến đấu hiện đại Hawk.

    Hai phi công may mắn thoát khỏi máy bay an toàn. Máy bay huấn luyện chiến đấu hiện đại Hawk cất cánh từ căn cứ không quân Kalaikunda ở Tây Midnapore, nằm cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal 129 km về phía Tây. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, máy bay rơi ở bên trong khuôn viên của căn cứ không quân, chỉ vài phút sau khi cất cánh. IAF đã yêu cầu điều tra vụ tai nạn.

    Trước đó, ngày 22/7, máy bay AN-32 của IAF chở 29 người đã mất tích trên vùng Vịnh Bengal sau khi cất cánh từ bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Máy bay bị mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar khi đang thực hiện hành trình tới thành phố Port Blair của đảo Andaman và Nicobar. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ hay vệt dầu loang trên mặt biển của chiếc máy bay này bất chấp các nỗ lực tìm kiếm.

    Nguồn : TTXVN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/roi-may-bay-quan-su-tai-an-do-a142502.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kỷ luật giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên đánh bạc

    Kỷ luật giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên đánh bạc

    (ĐS&PL) - Sau khi đoạn clip dài 1 phút 30 giây ghi lại cảnh Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Định (Thanh Hóa) sát phạt trên chiếu bạc được phát tán trên mạng xã hội thì Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Yên Định đã vào cuộc và đã có kết luận về vụ việc trên.