+Aa-
    Zalo

    Số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan tăng kỷ lục trong một ngày

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 188 là mức tăng ca nhiễm Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay ở Thái Lan.

    188 là mức tăng ca nhiễm Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay ở Thái Lan.

    Số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan tăng kỷ lục. Ảnh: Reuters

    Ngày 22/3, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 599 ca mắc Covid-19, tăng thêm 188 ca nhiễm mới, là mức tăng kỷ lục trong một ngày ở nước này.

    VnExpress dẫn lời phát ngôn viên bộ Y tế Cộng đồng Thái Lan Taweesin Wisanuyothin chia sẻ trong buổi họp báo cùng ngày cho biết: "Hầu hết ca bệnh mới được ghi nhận tại Bangkok. Họ nằm trong số những người trẻ đang tiếp tục các hoạt động xã hội. Điều này có thể dẫn tới nhiều ca nhiễm hơn".

    Bên cạnh đó, Thái Lan hiện có 7 người đang nguy kịch, 1 người đã hồi phục, nâng tổng số ca phục hồi lên 44.

    Tính đến nay, Thái Lan mới ghi nhận một trường hợp tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 (virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19).

    Theo Reuters, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang ngày 21/3 đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại, ngoại trừ siêu thị, trong 22 ngày kể từ ngày 22/3 đến 12/4.

    Ngoài ra, Bangkok cũng gia hạn lệnh đóng cửa trường học và quán bar thêm 22 ngày. Tất cả các danh thắng, sân vận động đấm bốc, các tiệm làm đẹp cũng bị đóng cửa.

    Người vi phạm quy định mới đối mặt bản án một năm tù hoặc bị phạt 100.000 baht (khoảng 4.000 USD). Nhiều hãng hàng không Thái Lan đã tạm ngừng dịch vụ.

    Theo Bangkok Post, số ca nhiễm hiện nay có thể chưa phản ánh chính xác tình trạng dịch bệnh ở Thái Lan do nhiều nhóm dân số chưa tiến hành xét nghiệm.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-ca-nhiem-covid-19-o-thai-lan-tang-ky-luc-trong-mot-ngay-a316370.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan