+Aa-
    Zalo

    Thông tin chính thức về tang lễ NSND Anh Tú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã họp bàn với Nhà hát kịch Việt Nam và gia đình NSND Anh Tú để thống nhất thời gian cử hành tang lễ cho cố nghệ sĩ.

    Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã họp bàn với Nhà hát kịch Việt Nam và gia đình NSND Anh Tú để thống nhất thời gian cử hành tang lễ cho cố nghệ sĩ.

    Theo thông tin từ Nhà hát Kịch Việt Nam, gia đình NSND Anh Tú đã thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ấn định tổ chức lễ viếng đám tang cố nghệ sĩ từ 9h30 đến 11h30 ngày thứ Hai, 24/12 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào 11h30 cùng ngày.

    NSND Anh Tú được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển. Lễ an táng vào hồi 15h ngày 3/1/2019 tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Kỳ Sơn, Hoà Bình.

    Người đứng ra làm Trưởng ban tổ chức tang lễ là Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải.

    Lễ viếng NSND Anh Tú được tổ chức vào 24/12.

    Sau nhiều tháng chữa trị căn bệnh tiểu đường biến chứng, NSND Anh Tú đã qua đời lúc 12h35 ngày 20/12 (tức ngày 14/11 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

    NSND Anh Tú (tên thật Phạm Anh Tú), sinh năm 1962. Anh đảm nhận chức vụ Quyền Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam từ tháng 4/2018. Trước khi qua đời, ông đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển, đổi mới của nhà hát.

    Nam đạo diễn được đánh giá là một đạo diễn giỏi, luôn hết mình vì sân khấu. Anh từng dàn dựng nhiều vở kịch nổi tiếng như: Lâu đài trên cát, Cạm bẫy, Chuyện chàng dũng sĩ, Truyện Kiều, Romeo và Juliet...

    Không chỉ giới hạn mình ở sân khấu, NSND Anh Tú còn xuất hiện trên truyền hình với nhiều vai diễn trong các bộ phim: Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ, Ánh sáng trước mặt...

    Sự ra đi của NSND Anh Tú, Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khiến gia đình, đồng nghiệp không khỏi xót xa bởi anh đang ở độ tuổi sáng tạo sung sức nhất trong nghề đạo diễn sân khấu và nhiều tham vọng nhằm khôi phục thương hiệu "Anh cả đỏ" của Nhà hát Kịch Việt Nam.

    Nghệ sĩ Anh Tú được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016. Hồi tháng 4, anh nhậm chức quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, NSND từng có bốn năm làm phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-chinh-thuc-ve-tang-le-nsnd-anh-tu-a256095.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan