+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/4

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/4: Ô tô tông xe máy, 4 người thương vong; Bắt tạm giam tài xế vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người tử vong...

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/4: Ô tô tông xe máy, 4 người thương vong; Bắt tạm giam tài xế vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người tử vong; Xe khách nổ lốp cháy ngùn ngụt, mẹ ôm con chạy thoát thân; Tránh hai bà cháu qua đường, xe tải và xe ben đấu đầu…

    Ô tô tông xe máy, 4 người thương vong

    TTXVN đưa tin, khoảng 17h ngày 13/4, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phương Điền, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Dân việt

    Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 99C 068.00 (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam - Bắc, khi qua xã Phương Điền, huyện Hương Khê đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 38Y1 0937 do chị Nguyễn Thị T. (35 tuổi, trú ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê) điều khiển chạy cùng chiều, chở theo sau 3 học sinh.

    Vụ va chạm khiến chị T. và 1 học sinh là em Nguyễn Thị Kiều A. (trú ở xã Phương Mỹ) tử vong tại chỗ. Còn hai em Nguyễn Thị Phương Lan (trú xã Phương Điền) và Ngô Thị Phương Lan (trú xã Phương Mỹ) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Hương Khê điều tra, làm rõ.

    Xe khách nổ lốp cháy ngùn ngụt, mẹ ôm con chạy thoát thân

    Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 13/4, trên QL1A, đoạn qua xóm 22, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chiếc xe khách BKS 37B - 006.70 di chuyển theo hướng Bắc – Nam. Đến đoạn đường trên xe khách bất ngờ nổ lốp, rồi bốc cháy dữ dội.

    Phát hiện sự việc bất thường, lái xe lập tức dừng lại, mở cửa và hô hoán hành khách xuống xe. Vào thời điểm đó, chỉ có 2 mẹ con là hành khách hoảng hốt bế nhau chạy xuống. Đúng lúc này, một ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ xe.

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh Báo giao thông

    Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe bốc cháy dữ dội ngay trên QL1A. Vụ cháy xe khách khiến giao thông ùn tắc cục bộ gần 1km. Hậu quả, chiếc xe khách bị cháy trơ khung, rất may không có ai bị thương.

    Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CSGT huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy, đồng thời điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

    Tránh hai bà cháu qua đường, xe tải và xe ben đấu đầu

    Khoảng 6h30 ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước) khiến 2 tài xế và một phụ xe bị thương, đường ĐT.741 bị ách tắc trong gần 1 giờ đồng hồ.

    Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải biển số 51C -501.12 do tài xế Nguyễn Văn Khôi (50 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Đồng Xoài (Bình Phước).

    Hiện trường tai nạn. Ảnh TTXVN

    Khi đi đến đoạn đường trên, một bà cụ cùng một bé trai bất ngờ đi bộ qua đường. Trước tình huống này, tài xế xe tải vội đánh lái sang phần đường đối diện để tránh gây tai nạn cho hai bà cháu. Tuy nhiên, do đánh lái quá mạnh, xe tải đã lao thẳng sang phần đường đối diện và tông trực diện chiếc xe ben biển số 50LD - 072.65 do tài xế Phan Thanh Dũng (26 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại cũng vừa chạy tới.

    Cú tông quá mạnh khiến cả hai xe bị bẹp dúm phần đầu, tài xế xe tải và tài xế xe ben cùng một phụ xe bị thương (trong đó hai tài xế bị thương nặng), hàng chục mét dải phân cách bị cày nát.

    Bắt tạm giam tài xế vụ lật xe khách giường nằm khiến 2 người tử vong

    Báo Công lý đưa tin, chiều 13/4, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

    Trần Văn Lợi là tài xế điều khiển chiếc xe khách bị lật trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Nghi Xuân khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

    Như đã đưa tin, vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 12/4, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 17B - 007.02 do tài xế Lợi điều khển chở 22 người lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.

    Hiện trường tai nạn. Ảnh Công lý

    Khi đến km 473+100 thuộc tuyến đường tránh huyện Nghi Xuân, tài xế Lợi cho xe vượt lên trên chiếc xe tải đang chạy cùng chiều phía trước nên đã đâm vào cột mốc ven đường làm xe bị nổ lốp trước, rồi tiếp tục mất lái tông vào dải phân cách giữa đường và lật nghiêng.

    Hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Đặng Đình Dõng (SN 1975, ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và anh Tăng Văn Toàn (SN 1983, ở xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) tử vong, 5 người bị thương nặng.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-144-a187208.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4: Lật xe khách giường nằm, hàng chục người cấp cứu; Xe container đâm vào xe máy, 1 người tử vong; Bị ong vò vẽ đốt, tài xế..