+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/7/2020: Nhầm lẫn của nhân viên thu ngân giúp khách hàng trở thành triệu phú

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/7/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 21/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/7/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 21/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhầm lẫn của nhân viên thu ngân giúp khách hàng trở thành triệu phú

    Ảnh minh họa.

    Trang Wane đưa tin, tại thành phố Eastpoint, bang Michigan của Mỹ, nhầm lẫn của một nhân viên thu ngân tại trạm xăng đã khiến người mua hàng trở thành triệu phú.

    Cụ thể, một người đàn ông giấu tên người Mỹ, 57 tuổi, đã dừng lại ở trạm xăng để bơm lốp xe. Sau đó người này trả tiền cho dịch vụ và mua một vé xổ số cào Lucky 7 với giá 10 USD.

    “Người thu ngân đã nhầm lẫn và đưa cho tôi một vé 20 USD”, người đàn ông nhớ lại.

    “Anh ấy đề nghị đổi tờ vé số, nhưng một cái gì đó đã thôi thúc tôi giữ nó lại. Thật vui vì tôi đã làm điều đó!”, người đàn ông cho biết. Kết quả là người đàn ông này trúng giải xổ số độc đắc trị giá 2 triệu USD.

    Công ty xổ số cho biết, người chiến thắng từ chối nhận giải thưởng theo các khoản thanh toán hàng tháng và lấy toàn bộ tiền.

    Sau khi khấu trừ thuế, người này nhận được số tiền 1,3 triệu USD thay vì 2 triệu USD trong nhiều năm. Hiện tại người đàn ông này chưa có dự định sẽ dùng số tiền vào mục đích gì.

    Được biết, mỗi vé số 20 USD cho trò chơi Lucky 7, được ra mắt vào tháng 12/2019 mang đến cho người chơi cơ hội giành được các giải thưởng từ 20 USD đến 2 triệu USD.

    Trước đó, một cư dân cao tuổi ở làng Combermer, bang Ontario của Canada đã trở nên giàu có nhờ lỗi của nhân viên thu ngân.

    Ông Michael Butt, 82 tuổi, đã yêu cầu mua vé số Lotto 6/49 tại một cửa hàng, nhưng người bán hàng đã vô tình in một vé Lotto Max. Sự nhầm lần này đã đem lại cho ông Butt giải thưởng trị giá 1 triệu USD.

    Ngoài ra, một sự nhầm lẫn hy hữu khác từng xảy ra, khi bà Gayle Say, 56 tuổi, đến từ Coventry, Anh đã chọn cùng một dãy số ở 2 trong 3 chiếc vé đã mua, nhưng nghĩ chẳng bao giờ trúng nên bà không đổi lại.

    “Tôi luôn đến cùng một cửa hàng để mua vé nhưng sau khi kiểm tra tôi nhận ra đã chọn cùng một tổ hợp số những hai lần”, bà Gayle kể lại.

    Ban đầu bà hỏi nhân viên để đổi lại, nhưng phút sau thay đổi ý định vì nghĩ dù sao cũng không trúng. Thật bất ngờ, hai chiếc vé số trùng nhau đó chính là con số trúng giải độc đắc, trị giá 500.000 bảng.

    Nghĩa là bà Gayle đã có một triệu bảng. Đồng thời, vé xổ số còn lại cũng giúp bà trúng thêm 5.000 bảng.

    Sống sót nhờ uống nước tiểu vì kẹt trong thang máy

    Người mẹ 82 tuổi trong thời gian điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Weibo).

    Theo Weibo, sự việc vừa xảy ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy tại biệt thự 6 tầng của gia đình, nguyên nhân do sập nguồn điện. Thời điểm phát sinh sự cố, không ai ở nhà và cả hai đều không mang theo điện thoại di động.

    Sự cố xảy ra, toàn bộ nguồn điện trong thang máy bị ngắt. Không có không khí để thở, người mẹ đã cúi người xuống để con gái trèo lên, đập vỡ chiếc đèn thang máy trên đỉnh đầu. Sau khi đèn vỡ, người con đã rút sợi dây điện từ chao đèn rồi kéo xuống, cố luồn vào khe hở của cửa thang. Từ lỗ thông khí duy nhất, hai người thay nhau hít thở.

    Khi có không khí để thở, hai người phụ nữ nhận ra đói khát có thể giết chết họ. "Ăn có thể nhịn nhưng muốn sống sót phải có nước", cô con gái nói với mẹ. Họ cùng thảo luận và quyết định mẹ đi tiểu vào tay con, con gái sẽ uống nước tiểu của mẹ và ngược lại.

    Trong thời gian bị mắc kẹt, hai người đã cố hết sức để mở cửa thang máy từ khe hở, mong tìm cơ hội sống cho mình. Với nỗ lực không ngừng, sau 4 ngày 3 đêm, cửa thang dần được mở ra. Con gái 64 tuổi đã liên lạc với người nhà và đội cứu hộ thành phố Tây An đến giải cứu.

    Theo bác sĩ tiếp nhận, người mẹ được đưa đến khoa thận còn con gái được đưa vào khoa tim mạch vì cô vốn bị bệnh tim trước đó.

    Bác sĩ Dịch Ái Bình, Giám đốc bệnh viện Tây An tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng sinh tồn của hai mẹ con, dù họ đều cao tuổi. Theo vị bác sĩ này, thành phần chính của nước tiểu là nước, mặc dù có độc tố nhưng nó có thể được sử dụng để duy trì sự sống thời gian ngắn trong trường hợp cấp thiết.

    "Nước rất cần thiết với con người. Nếu không uống lẫn nước tiểu của nhau, họ sẽ không trụ được thời gian dài như vậy", vị bác sĩ khẳng định. Hiện cả hai mẹ con đã bình phục và được xuất viện.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2172020-nham-lan-cua-nhan-vien-thu-ngan-giup-khach-hang-tro-thanh-trieu-phu-a331552.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan