+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/8/2019: Cuộc sống siêu chảnh của thiếu nữ có 6 "ông bố nuôi"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 3/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 3/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cuộc sống siêu chảnh của thiếu nữ có 6 "ông bố nuôi"

    Cuộc sống sang chảnh của Chloe

    Chloe (18 tuổi, đến từ London, Anh) hiện đang là sinh viên đại học nghiên cứu về ngành tâm lý học và thần kinh học, với ước mơ trở thành một nhà tâm lý trị liệu, công việc đòi hỏi có cả bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

    Khác với cuộc sống sinh viên bữa đói bữa no như những người khác, cuộc sống của Chloe lại khá sung túc, thoải mái và dùng toàn hàng hiệu đắt tiền nhờ việc cô làm "con gái nuôi" (sugar baby) cho 6 ông bố.

    Chloe cho biết, để chấp nhận làm sugar baby, cô yêu cầu mỗi ông bố nuôi (sugar daddy) của mình phải chu cấp cho cô từ 1.500 - 3.000 bảng Anh và nhờ vậy mà trung bình mỗi tháng cô kiếm được 18.000 bảng Anh (hơn 500 triệu đồng) từ những ông bố nuôi.

    Ngoài ra, các ông bố cũng thường đưa Chloe đi mua sắm, tặng những món quà đắt tiền cho cô, đưa cô đi du lịch tới những địa điểm xa xôi như Las Vegas và châu Á.

    Do Chloe còn đi học nên lịch hẹn gặp các ông bố còn phải phụ thuộc vào lịch học của cô. Mỗi tháng, Chloe gặp gỡ mỗi ông bố khoảng từ 2-4 lần và cô nàng sinh viên này cũng khẳng định rằng cô không ngủ với họ.

    "Cuộc sống của tôi được cải thiện rất nhiều thông qua số lần tôi đi du lịch, bao gồm cả Las Vegas và châu Á, kể từ khi tôi trở thành sugar baby.

    Tôi đã tới Hy Lạp cùng một sugar daddy 35 tuổi trong một chuyến công tác của ông. Tôi được ở trong một khách sạn sang trọng và nhận được một số tiền lớn", Chloe chia sẻ.

    Chia sẻ về những người bố nuôi của mình, Chloe cho biết các ông bố thường ở độ tuổi từ 35 đến 50, làm việc trong ngành tài chính ở thành phố và thích vung tiền vào những bữa ăn đắt tiền ở Mayfair, London.

    Khi sánh bước cùng những sugar daddy, những món quà xa hoa mà Chloe nhận được là thứ những sinh viên khác chỉ có thể mơ ước, chẳng hạn như trang sức Tiffany và Swarovski, túi xách và giày thiết kế hay Apple Airpods.

    Không chỉ vậy, những người bố nuôi của Chloe còn chi trả học phí cho cô.

    Chloe cũng cho biết, gia đình cô không hề biết gì về công việc mà cô đang làm nhưng bạn bè lại ủng hộ cô, thậm chí họ còn nói rằng đây là một công việc "vô cùng bổ ích", cho phép cô có một cuộc sống thoải mái khi còn là sinh viên.

    Chia sẻ với Daily Mail, Chloe nói: "Tôi quyết định trở thành một sugar baby trong kỳ nghỉ hè trước khi tôi bắt đầu học đại học, vì tôi rất quan tâm đến tiền và đây dường như là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với tôi.

    Nghề này rất hấp dẫn vì tính chất bổ ích của nó. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi có thể đi du lịch và trải nghiệm những nền văn hóa mới".

    Bé trai 5 tuổi suýt chết do nuốt khối nhựa xếp hình

    Bé trai hiện đã ổn định sức khỏe - Ảnh: Zing.vn

    Chiều 2/8, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa cứu sống bệnh nhi L.T.B. (5 tuổi, ngụ Bến Tre) do hóc đồ chơi lego khiến khối nhựa chặn ngay đường thở nguy kịch.

    Người nhà bệnh nhi cho biết khi đang làm việc sau nhà, nghe con trai lớn báo bé B. vừa nuốt khối đồ chơi, đã tức tốc đưa con đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành soi họng và thực quản bé kiểm tra nhưng không tìm thấy dị vật.

    Nghe rõ tiếng thở rít trong khí quản, dự đoán dị vật đã rơi vào đường thở, các bác sĩ đặt ống giúp thở cho bé và chuyển ngay Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

    TS.BS Trịnh Hồng Nhiên, Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết sau khi tiếp nhận bé, các bác sĩ đã lập tức chỉ định chụp X-quang nhưng không thấy rõ dị vật. Do hội chứng xâm nhập và bệnh sử quá rõ, các bác sĩ quyết định thực hiện nội soi phế quản để gắp dị vật ra.

    Tuy nhiên, điều khiến ê-kíp băn khoăn là bệnh nhi chỉ mới 5 tuổi, nội soi rất phức tạp. Phế quản của bé dễ co thắt khi có kích thích dễ gây suy hô hấp cấp trong quá trình nội soi.

    Sau khi hội chẩn và thống nhất ý kiến, ê-kíp nội soi quyết định chọn phương án gây tê nhằm tận dụng ưu điểm dây thanh âm của bệnh nhi vẫn còn mở. Trong khi đó, nếu gây mê, dây thanh âm của bé sẽ khép lại, khi rút dị vật ra có thể gây tổn thương. Hơn nữa, bệnh nhi còn nhỏ, nếu sử dụng thuốc gây mê dễ có những tác dụng phụ không mong muốn.

    “Tiến hành soi, ê-kíp ghi nhận phế quản trái của bệnh nhi có khối dị vật hình chữ nhật, nhấp nhô và gần như chắn kín lòng đường thở. Gắp ra khối nhựa lego và soi kiểm tra đường thở hai bên không còn thấy dị vật, ê-kíp thở phào nhẹ nhõm suốt gần nửa giờ đánh vật với sự giãy giụa do bị kích thích của bệnh nhi”, bác sĩ Nhiên chia sẻ.

    Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

    Hy hữu cậu bé 7 tuổi có hơn 500 chiếc răng trong miệng

    Cấu trúc răng của cậu bé 7 tuổi

    Một cặp bố mẹ đã đưa đứa con trai với hàm răng sưng tấy của mình đến Bệnh viện Đại học răng hàm mặt Saveetha ở Chennai, thủ đô bang Tamil Nadu do lo sợ cậu bé bị ung thư. Sau khi phát hiện các cấu trúc giống nang răng ẩn trong khắp hàm cậu bé, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và loại bỏ đến 526 cấu trúc giống như răng lớn nhỏ.

    Các nhà nghiên cứu bệnh lý răng miệng kinh ngạc chia sẻ: “Có tổng cộng hơn 500 cấu trúc răng nằm trong hàm cậu bé 7 tuổi, giống như những viên ngọc trong một con trai”.

    Theo nguồn tin từ bệnh viện, các bác sĩ đã mất đến 5 tiếng để loại bỏ toàn bộ các cấu trúc răng trong hàm cậu bé. Những cấu trúc răng có kích thước từ 1mm đến 15mm, mỗi mẩu răng đều được bao phủ bởi lớp men khá hoàn chỉnh.

    Bệnh viện chữa trị cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trên toàn thế giới về hiện tượng kỳ lạ này, một người có từng ấy nang răng trong miệng. Bệnh lý hiếm gặp này có tên là “u răng đa hợp” (compound odontome).

    Theo nghiên cứu của Học viện Nhi Nha khoa Mỹ, u răng đa hợp là sự phát triển bất thường khiến các khối u hình thành từ men răng được một lớp ngà răng bao phủ. Bệnh lý này thường được phát hiện ở những người trong độ tuổi 20 nhưng cũng có thể được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi.

    Năm 3 tuổi, cậu bé đã được bố mẹ đưa đi khám vì bị sưng hàm nhưng do cậu còn quá bé nên không chịu hợp tác với bác sĩ. Các vết sưng vẫn tiếp tục gia tăng khi cậu lớn lên. Bệnh viện vẫn chưa xác định chính xác thời điểm phẫu thuật cắt bỏ các nang răng để ngăn các u răng phát triển trở lại.

    Bệnh viện nơi cậu bé điều trị cho biết: “Quyết định của bác sĩ loại bỏ tổn thương hoàn toàn thay vì khám phá nó trên bàn mổ (như mở một bọc giun) đã tránh được một tai nạn nghiêm trọng và tránh cho bệnh nhân không phải gây mê trong thời gian dài”.

    Tử vong khi đi bơi bởi ký sinh trùng ăn não

    Ký sinh trùng ăn não bệnh nhân

    Ông Eddie Gray, 59 tuổi, đã ngã bệnh sau khi đến Công viên nước Fantasy Lake ở Hạt Cumberland vào ngày 12/7, Cơ quan Y tế Bắc Carolina cho biết ngày 25/7.

    Có 145 người nhiễm bệnh được biết đến ở Hoa Kỳ từ năm 1962 đến năm 2018, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

    Các amip ăn não thường được tìm thấy trong những vùng nước ấm, phần lớn các trường hợp nhiễm tại Hoa Kỳ đã xảy ra ở Florida và Texas.

    Cái chết của ông Gray được coi là bi thảm và không thể tin được, ông Justin Plummer, luật sư đại diện của ông cho biết. Gia đình ông hiện đang yêu cầu sự riêng tư và tôn trọng trong thời gian khó khăn này.

    Theo Sở Y tế Bắc Carolina, Naegleria fowleri không gây bệnh nếu nuốt phải nhưng có thể gây tử vong nếu bị đẩy vào qua đường mũi, len lỏi dần đến tế bào thần kinh khứu giác để tìm đường xâm nhập vào não bộ vật chủ. Nó có thể xảy ra khi lặn, trượt nước hoặc các hoạt động dưới nước khác. Naegleria fowleri còn xuất hiện trong hồ bơi chưa được xử lý đúng cách hoặc nước máy nhiễm khuẩn.

    Các nạn nhân hầu như chắc chắn sẽ bị viêm màng não khi bị nhiễm ký sinh trùng này, chúng phát triển với tốc độ “chóng mặt” và bắt đầu ăn tế bào não để tồn tại.

    Hầu hết những người bị ảnh hưởng là trẻ em và thanh thiếu niên, và hơn 3/4 số người bị nhiễm là nam giới, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-382019-cuoc-song-sieu-chanh-cua-thieu-nu-co-6-ong-bo-nuoi-a287067.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan