+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2019: Tung tin ăn sò lụa đỏ tử vong, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tung tin ăn sò lụa đỏ tử vong, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

    Cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời, Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp nào ăn sò lụa đỏ tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Ngày 18/10, thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản đăng thông tin “ăn sò lụa đỏ tử vong” gây xôn xao dư luận.

    Theo đó, người bị phạt là anh Trần Minh Đ., SN 1991, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Anh Đ. bị phạt do đã có hành vi cung cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook “Keo Dán Vá Bạt” ngày 10/10/2019.

    Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền “thông tin khẩn cấp” cho rằng: “Hải Sản lụa đỏ ngoại lai nguồn gốc từ Bình Thuận  - Ninh Thuận (cũng có thể do người Trung Quốc đem giống qua nuôi tại khu phomosa đã nhiễm độc).

    Hiện nay con lụa đỏ có chất độc gây hại cho con người. Tại  huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có 4 người ăn con lụa đỏ ngoại lai này và trong đó có 1 người tử vong và 3 người khác đang cấp cứu tại tỉnh Cà Mau”.

    Ngay khi “thông tin khẩn cấp” trên được lan truyền, sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau có văn bản đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp làm rõ.

    Theo sở NN&PTNT Cà Mau, sau khi khảo sát, nắm tình hình trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, địa phương này có nhiều điểm bán sò lụa đỏ.

    Mỗi ngày nơi này tiêu thụ 3-7 tấn, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong và thông tin đăng tải trên Facebook là không có thật.

    Qua ghi nhận các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nguồn hàng này nhập chủ yếu là ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận. Sò lụa đỏ có từ lâu, nhưng 6 tháng gần đây do sản lượng cao nên nhập về số lượng lớn.

    Còn một số cơ sở bán sò lụa đỏ ở các chợ của TP.Cà Mau cũng cho biết, nguồn nhập sò lụa đỏ từ tỉnh Bình Thuận về bán lại với giá 25 ngàn đồng/kg.

    Ngoài ra, một số huyện khác ở tỉnh Cà Mau cũng nhập sò lụa đỏ về bán, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào ngộ độc, tử vong như thông tin Facebook đăng tải.

    Từ những cơ sở trên, sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đề nghị sở TT&TT xem xét xử lý nghiêm chủ tài khoản Facebook thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang và ảnh hưởng đến kinh tế -xã hội của địa phương.

    Sau đó, thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

    Cũng theo sở Thông tin và Truyền thông, người vi phạm đã hối lỗi, có thái độ hợp tác tốt với các cơ quan chức năng, đã khắc phục hậu quả bằng cách gỡ bỏ thông tin khỏi tài khoản của mình và đăng thông tin xin lỗi.

    Bắt 2 đối tượng vận chuyển 35 bánh heroin ở Lạng Sơn

    Đối tượng Hoàng Văn Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Hải Quan 

    Vào khoảng 1h30 ngày 18/10, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng PK02, phòng PA06, phòng PA07 (Công an Lạng Sơn), phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) phối hợp với Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt phát hiện ô tô loại 4 chỗ ngồi, nhãn hiệu huyndai màu bạc, BKS 30E-377.63 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có Hoàng Văn Lâm, sinh năm 1983 và Nông Quốc Dần, sinh năm 1974 cùng có địa chỉ thường trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, cùng một túi du lịch khả nghi đặt dưới sàn xe.

    Kiểm tra nhanh túi xách, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 35 khối hình hộp chữ nhật được bọc kín nghi là ma túy heroin.

    Khai thác nóng tại chỗ, 2 đối tượng thú nhận 35 hộp chữ nhật là heroin được Dần mua của một người đàn ông tên Lân ở TP Lạng Sơn với giá là 200 triệu đồng/1 bánh, sau đó Dần và Lâm dùng xe ô tô vận chuyển lên khu vực biên giới thuộc huyện Cao Lộc, Lạng Sơn để giao cho một chủ người Trung Quốc tên là Sáng.

    Hiện nay vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

    Người đàn ông sát hại chị gái chỉ vì 50 triệu đồng

    Đối tượng Phạm Phi Đời tại cơ quan điều tra. Ảnh: Giao Thông 

    Ngày 18/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nơi đây đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Phi Đời (SN 1975, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

    Theo thông tin ban đầu, Đời và bà Phạm Thị Hoa (SN 1958, ngụ Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) là chị em cùng cha khác mẹ. Đời cho bà Hoa mượn 50 triệu đồng.

    Khoảng 10h ngày 16/10, Đời cùng vợ đến nhà bà Hoa để đòi lại tiền nhưng bà Hoa không trả và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc tức giận, Đời đã ra tay sát hại chị gái của mình. Sau khi gây án, Đời chở vợ về nhà. Sự việc được trình báo tới cơ quan công an.

    Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra và xác định Đời là nghi phạm có liên quan đến vụ án nên đưa về cơ quan làm việc. Đến 3h rạng sáng 17/10, Đời đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Triệt phá ổ bạc trong khách sạn, tạm giữ 7 đối tượng liên quan

    Công an bắt quả tang 43 người đang chơi tài xỉu ăn tiền trong khách sạn TTC. Ảnh: VTC News 

    Ngày 18/10, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tạm giữ 7 người để điều tra về vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt quả tang vào tối 15/10. Lực lượng công an ập vào OV Club thuộc khách sạn TTC (phường Tân An, quận Ninh Kiều) đúng lúc 43 người đang chơi tài xỉu ăn tiền. 

    Công an thu giữ 4 bộ lắc tài xỉu, 33 hột xí ngầu, gần 76 triệu đồng và một thùng đựng tiền có khóa. Sau khi mở khóa kiểm tra số tiền bên trong, công an xác định tổng số tiền thu được trên chiếu bạc là 445,9 triệu đồng.

    Liên quan đến vụ đánh bạc này, Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Huỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ về các đối tượng còn lại.

    Thủy Tiên(T/h

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-19102019-tung-tin-an-so-lua-do-tu-vong-nam-thanh-nien-bi-phat-10-trieu-dong-a297513.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan