+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1: Bắt đôi nam nữ gây ra nhiều vụ trộm cắp liên tỉnh

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 23/1/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt đôi nam nữ gây ra nhiều vụ trộm cắp liên tỉnh

    Theo An Ninh Thủ Đô, ngày 22/1, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

    Hai đối tượng là Lê Tuấn Sơn Lâm (SN 1995), trú tại xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và Lê Thị Nhung (SN 1994), trú tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo tài liệu điều tra, Lâm đã có 1 tiền án về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 23 1 2024 bat doi nam nu gay ra nhieu vu trom cap lien tinh
    Hai đối tượng Nhung và Lâm. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Trước đó, ngày 16/1, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của anh B.V.Q tạm trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang về việc bị mất xe mô tô Wave Alpha.

    Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Lạng Giang đã làm rõ 2 đối tượng liên quan là Lâm và Nhung đã triệu tập đến trụ sở làm việc.

    Tại cơ quan Công an hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Ngoài vụ trộm cắp xe của anh Q, Lâm và Nhung còn trộm cắp 1 xe mô tô trên địa bàn huyện Lạng Giang, 1 xe mô tô trên địa bàn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và lừa đảo chiếm đoạt 1 xe mô tô của người dân tại địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

    Vụ việc Công an huyện Lạng Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý.

    Công an phá "bí mật" trong chiếc xe taxi nghi vấn dừng đỗ ven đường lúc nửa đêm

    Phát hiện chiếc xe taxi đỗ ven đường lúc nửa đêm có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện người đàn ông mang ma túy trên người.

    Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

    An ninh - Hình sự - Công an phá 'bí mật' trong chiếc xe taxi nghi vấn dừng đỗ ven đường lúc nửa đêm
    Đối tượng Lê Tuấn Anh bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an TP.Hà Nội

    Cụ thể, vào khoảng 23h20 ngày 10/1, Tổ tuần tra của Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Lý Thánh Tông, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm phát hiện 1 xe ô tô taxi đang dừng ở gần đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn.

    Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện trong người ngồi ghế phụ phía trước có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 20 viên nén màu trắng nghi là ma túy.

    Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Công an thị trấn Trâu Quỳ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

    An ninh - Hình sự - Công an phá 'bí mật' trong chiếc xe taxi nghi vấn dừng đỗ ven đường lúc nửa đêm (Hình 2).
    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an TP.Hà Nội 

    Danh tính đối tượng được xác định là Lê Tuấn Anh (SN: 1990; HKTT: Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

    Kết quả giám định số tang vật thu được là 1,246 gam Ketamine và 8,91 gam Heroin.

    Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Có gì bên trong xưởng sản xuất của "ông trùm" sữa giả Vũ Thành Công?

    Theo báo Công an TP.HCM, tối 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã triệt phá một chuyên án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" do Vũ Thành Công (SN 1988, ngụ quận 12, TP.HCM) là người chủ mưu, cầm đầu.

    Nguồn tin cho biết, chuyên án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương thực hiện.

    Trước đó, ngày 19/1, lực lượng chức năng ập vào nhà xưởng tại địa chỉ 53B/7, đường Lồ Ồ, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện nhiều công nhân đang sản xuất sữa giả, thu giữ nhiều máy móc, lon sữa, và sữa bột đã thành phẩm.

    An ninh - Hình sự - Có gì bên trong xưởng sản xuất của 'ông trùm' sữa giả Vũ Thành Công?
    Vũ Thành Công cùng tang vật. Ảnh: An ninh Thủ đô.

    Tại đây, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Vũ Thành Công và 7 người khác. Sau khi bị bắt, đối tượng Công khai nhận thuê nhà xưởng này rồi thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (loại sữa sản xuất tại nước ngoài và chưa sản xuất tại Việt Nam).

    Các sản phẩm sữa bột sau khi ra thành phẩm sẽ được Công bán trên các hệ thống bán hàng online. Cụ thể, Vũ Thành Công sẽ đăng thông tin chào bán trên các trang mạng xã hội, các trang bán hàng thương mại điện tử và giao hàng qua hệ thống các công ty giao hàng.

    Liên quan đến vụ án, báo Tuổi trẻ đưa tin, tại kho sản xuất, cơ quan chức năng tạm giữ tang vật ước tính trị giá tới 14,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 7.500 lon sữa bột thành phẩm các loại, 200 kiện hàng có chứa khoảng 150.000 vỏ lon sữa các nhãn hiệu nổi tiếng.

    Bốn địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả của Công đồng loạt bị công an kiểm tra. Nhiều máy móc, thiết bị sản xuất hàng giả cũng bị tạm giữ.

    An ninh - Hình sự - Có gì bên trong xưởng sản xuất của 'ông trùm' sữa giả Vũ Thành Công? (Hình 2).
    Chỉ hoạt động chưa đầy 2 tháng, nhóm của Công đã thu lợi hàng tỷ đồng. Ảnh: Công an TP.HCM

    Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Vũ Thành Công bắt đầu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày 24/11/2023. Tính đến thời điểm bị bắt, chưa đầy 2 tháng đường dây của Công đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

    Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện thì khoảng 1 tháng, Công thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Vũ Thành Công.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-23-1-2024-bat-doi-nam-nu-gay-ra-nhieu-vu-trom-cap-lien-tinh-a608164.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan