+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật ngày 25/5: Hé lộ nguồn cơ vụ giết người tại chợ đầu mối ở Thanh Hóa

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 25/5/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 25 5 2021 he lo nguon co vu giet nguoi tai cho dau moi o thanh hoa dspl 1
    Nghi phạm trong vụ giết người tại chợ đầu mối ở Thanh Hóa. Ảnh: Giao Thông 

    Hé lộ nguồn cơ vụ giết người tại chợ đầu mối ở Thanh Hóa

    Chiều ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án Giết người tại cửa hàng bán đồ khô thuộc chợ đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa.

    Công an quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ngô Văn Phương (SN 1997, trú tại Chợ Đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa (có hộ khẩu thường trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h20 ngày 24/5, khi ông M.V.T, (SN 1975, trú tại Chợ Đầu mối, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa) đang nằm trông hàng hóa tại ki - ốt của gia đình ở Chợ Đầu mối thì bất ngờ bị Ngô Văn Phương cầm dao chạy từ bên ngoài vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông T.

    Hậu quả, ông T bị mất nhiều máu phải đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

    Đến 7h45 cùng ngày, Ngô Văn Phương đã đến Công an phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Theo lời khai của Ngô Văn Phương, vào khoảng 7h20 ngày 24/5, trên đường đi ăn sáng, Phương nhìn thấy ông T. nằm trên giường gấp tại kiốt bán hàng của gia đình ông T, do Phương tự suy diễn và nghi ngờ ông T có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước để đầu độc mình (nơi Phương đang sinh sống) nên Phương đã dùng dao lao vào đâm nhiều nhát vào người ông T.

    Trong lúc đâm, do dao bị gãy lưỡi nên Phương đã vứt dao lại hiện trường và bỏ chạy về nhà, sau đó đến Công an phường Đông Hương để đầu thú.

    "Tranh thủ" về thăm nhà, đối tượng truy nã bị bắt khi đang "làm vía"

    Ngày 24/5, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã là Vi Thị Thương (SN 1991, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

    Trước đó, vào 4/2018, Vi Thị Thương bị Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tuy nhiên đối tượng đã “lặn” mất tăm dù nhiều nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng không có kết quả.

    Đêm 23/5, nguồn tin trinh sát cho biết, đối tượng đang có mặt tại nhà người thân ở xã Chiêu Lưu. Công an huyện Kỳ Sơn đã yêu cầu công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Hữu Lập phối hợp tổ chức một tổ công tác vây bắt, đảm bảo an toàn. Khoảng 22h30 ngày 23/5, khi Vi Thị Thương đang được người nhà "làm vía" thì bị công an ập vào bắt giữ.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 25 5 2021 he lo nguon co vu giet nguoi tai cho dau moi o thanh hoa dspl 2
    Khu vực hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Dân Trí 

    Hỗn chiến kinh hoàng lúc nửa đêm, nam thanh niên bị đâm tử vong

    Sáng 24/5, thông tin từ UBND xã Nga Liên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong.

    Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/5, nhiều người dân trên tỉnh lộ 527B, đoạn qua xã Nga Liên (huyện Nga Sơn) tá hỏa phát hiện một nam thanh niên đang nằm gục bên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

    Sau đó nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, nam thanh niên đã tử vong sau đó.

    Danh tính nạn nhân được xác định là Mai Quang H. (SN 2003, trú xã Nga Yên, huyện Nga Sơn).

    Công an xác định, do mâu thuẫn nên H. và một thanh niên khác (ở xã Nga An) hẹn nhau giải quyết khiến H. bị chém trọng thương và tử vong. Hung thủ gây án đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-25-5-2021-he-lo-nguon-co-vu-giet-nguoi-tai-cho-dau-moi-o-thanh-hoa-a501654.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan