+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/4/2020: Bản án cho bà mẹ độc ác, rao bán "cái ngàn vàng" của con gái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 30/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bản án cho bà mẹ độc ác, rao bán "cái ngàn vàng" của con gái

    Mẹ rao bán "cái ngàn vàng" của con gái cho bác sĩ, lãnh 6 năm tù. Ảnh minh họa

    Ngày 28/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng cáo của Nguyễn Đức Nhân (35 tuổi, bác sĩ nha khoa ở quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (35 tuổi, trú quận 6, TP HCM) liên quan vụ mua bán trinh tiết của cháu N.T.T. (SN 2005, con gái Tuyết).

    Tuy nhiên, tại phần thủ tục, 2 bị cáo đã rút đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó chấp nhận án sơ thẩm.

    Trước đó, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đức Nhân tổng hình phạt 57 tháng tù với 2 tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và Mua dâm người dưới 18 tuổi. Còn bị cáo Tuyết lĩnh 6 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

    Bản án sơ thẩm thể hiện, Tuyết sống cùng con gái ở TP.HCM. Do cần tiền trả nợ nên nữ bị cáo rao bán trinh của T.

    Qua mạng xã hội, tháng 9/2018, Tuyết rao bán "cái nghìn vàng" của con gái cho Nhân với giá 100 triệu đồng. Sợ vướng lao lý, Nhân từ chối nhưng hứa sẽ tìm người có nhu cầu với điều kiện, mẹ bé gái gửi hình khỏa thân của bé gái. Sau đó, Tuyết đã gửi "ảnh nóng" của T. nhưng làm mờ mặt.

    Ngày 18/10/2018, Nhân báo đã tìm được người mua dâm nên nhắn Tuyết đưa con gái ra Hà Nội. Một tuần sau, người phụ nữ đưa bé gái đến gặp Nhân.

    Lúc đó, bác sĩ nha khoa nói khách hàng đã từ chối nên Nhân đề nghị trả 30 triệu đồng để anh ta quan hệ tình dục với T. trong 6 tháng, mỗi tháng 1-2 lần. Nhưng người mẹ chỉ đồng ý bán trinh của con gái cho Nhân một lần.

    Ngày 26/10/2018, Tuyết chỉ nhận 15 triệu đồng rồi ép con gái đi theo Nhân vào nhà nghỉ để anh ta dâm ô và quan hệ tình dục nhiều lần với nạn nhân.

    Cuối tháng 6/2019, Tuyết lo sợ nên đến cơ quan công an đầu thú và tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Nhân. Quá trình điều tra, đại diện của bị hại đã nhận 60 triệu tiền khắc phục hậu quả.

    Diễn biến mới vụ người đàn ông đâm chết bạn nhậu tại Nghệ An

    Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Chương (48 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

    Nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Văn Th. (ngụ địa phương).

    Theo tin tức ban đầu, vào chiều ngày 9/4, ông Chương đi làm về thì ông Th. đến nhà chơi và cùng uống rượu. Trong lúc nhậu, ông Th. tỏ ý trách ông Chương đã hứa cho anh mảnh đất để xây nghĩa trang nhưng nay lại cho người khác xây tường bao lên đất.

    Không kiếm chế được bản thân, ông Chương và ông Th. đã xảy ra cãi nhau. Sau đó, ông Th. bảo ông Chương đi kiếm mồi về nhậu. Ông Chương sau đó gọi điện cho ông Nguyễn Đức Thùy (hàng xóm) qua nhậu cùng. Ông Thùy qua nhậu, uống được ít chén rượu thấy ông Chương và ông Th. cãi nhau chuyện đất xây mộ. Thấy vậy, ông Thùy tỏ ý trách nhậu không vui và bỏ về.

    Khi chỉ còn 2 người ngồi nhậu, ông Chương và ông Th. lại cãi nhau to. Trong cơn nóng giận, ông Th. thách thức thì ông Chương chạy xuống bếp lấy dao tấn công khiến người đàn ông này bị thương nặng và tử vong sau đó. Biết nạn nhân chết, ông Chương ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

    Khởi tố gã "ma men" dùng dao chém vợ cũ và con riêng trọng thương

    Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp luật

    Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa tống đạt quyết định khởi tố khởi tố đối tượng Lê Đức Hạnh (SN 1977, trú tại thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Giết người.

    Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 3/2, sau khi uống rượu say về, Lê Đức Hạnh đã đến ki-ốt số 15, chợ Minh Tân, TP. Yên Bái để nói chuyện với vợ cũ là chị Nguyễn Thị N. (SN 1977, trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

    Tại đây, đối tượng say xỉn, ăn nói luyên thuyên nên con riêng của chị N. là cháu Dương Ngọc A., (SN 1998) trong nhà chạy ra đuổi Hạnh về.

    Bực tức khi bị đuổi về, sẵn có hơi men trong người, Lê Đức Hạnh liền chạy vào nhà chị N. cầm lấy con dao để trên bàn chém nhiều nhát vào đầu và người 2 mẹ con chị N. khiến chị N. và cháu Dương Ngọc A. gục ngay tại chỗ.

    Nghe thấy tiếng kêu, người dân đã nhanh chóng chạy sang khống chế Hạnh đồng thời nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hậu quả, chị N. bị thương tích 41%, cháu Dương Ngọc A. bị thương 49%.

    Bước đầu, tại cơ quan công an, Lê Đức Hạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, do trong cơn say, cay cú khi bị đuổi, Hạnh không kiềm chế được bản thân nên đã dẫn đến hành động trên.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bắt quả tang 20 nam, nữ dương tính ma túy trong quán karaoke lúc nửa đêm

    Ngày 29/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã lập hồ sơ, xử lý cơ sở karaoke Royal (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) vì cố tình hoạt động bất chấp quy định tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, vào khoảng 23h ngày 28/4, tổ công tác của Công an huyện Châu Thành đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Kim bất ngờ kiểm tra quán karaoke Royal do Nguyễn Công Thắng (SN 1984, đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành) làm chủ.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 6 phòng tại quán đang hoạt động, với tổng cộng 39 nam, nữ thanh thiếu niên (gồm 24 nam, 15 nữ) tham gia.  Riêng phòng số 1 và phòng số 6 có sử dụng tiếp viên phục vụ tại phòng karaoke vượt quá số lượng qui định mỗi phòng là 2 tiếp viên.

    Tổ công tác đã mời toàn bộ nhóm nam nữ thanh thiếu niên về cơ quan công an huyện Châu Thành để làm việc. Qua làm việc và qua test nhanh trong nhóm 39 người, có 20 người (gồm 11 nam, 9 nữ) dương tính với ma tuý. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ nhiều phương tiện các loại có liên quan.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3042020-ban-an-cho-ba-me-doc-ac-rao-ban-cai-ngan-vang-cua-con-gai-a321504.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan