+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/8/2019: Kỷ luật Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM về mặt Đảng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM bị kỷ luật về mặt Đảng

    Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM bị kỷ luật về mặt Đảng do dùng văn bằng không hợp pháp. Ảnh: Dân Trí

    Chiều 16/8, tại kỳ họp lần thứ 86, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM đã thông báo kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

    Trong đó, UBKT Thành ủy TP.HCM thông báo hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng, Ủy biên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM.

    Zing.vn đưa tin, ông Phạm Quốc Hùng được xác định đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Liên quan đến sai phạm này, Tổng Cục Hải quan đã xử lý kỷ luật ông Hùng theo hình thức khiển trách vào tháng 6/2019.

    Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, trước đó, ông Phạm Quốc Hùng từng giữ vị trí trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục Hải quan TP.HCM. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Hải quan TP.HCM, trực tiếp chỉ đạo công tác chống buôn lậu và xử lý vi phạm, phụ trách Đội kiểm soát hải quan, phòng xử lý vi phạm.

    Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM vì có liên quan đến sai phạm tại SAGRI

    Thông tin trên báo Thanh Niên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

    Cụ thể, tại kỳ họp lần thứ 86, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (SAGRI) qua các thời kỳ.

    Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại SAGRI, qua kết quả kiểm điểm các đảng viên có trách nhiệm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Trực.

    Ông Nguyễn Văn Trực hiện là Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM. Trước đó, ông Trực từng giữ chức Tổng Giám đốc SAGRI (giai đoạn từ tháng 8/2009 đến tháng 2/2015).

    Pháp luật TP HCM thông tin thêm, ngoài ông Nguyễn Văn Trực, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng kỷ luật cảnh cáo ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI (giai đoạn từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2018), nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên (giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2018).

    Bốn đảng viên bị kỷ luật mức khiển trách, gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2014); ông Tống Ngọc Dương - nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên (giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2015); bà Lê Thị Phượng - nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn tháng 11/2014 đến tháng 1/2017); bà Nguyễn Thị Thanh An - Bí thư chi bộ Phòng Tài chính kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 6/2016 đến nay).

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng có thông báo phê bình nghiêm khắc đối với 5 đảng viên vi phạm nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật gồm: ông Lê Văn Hòa, nguyên Bí thư đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Bí thư đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; bà Nguyễn Thu Nga, nguyên Phó bí thư đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc; ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; ông Phan Văn Triều, nguyên Kiểm soát viên.

    Ông Vân Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Tấn Hùng - nguyên Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam và đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Sau khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tiếp tục xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định.

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy SAGRI kiểm điểm trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo Tổng Công ty vi phạm.

    Nghệ An: Phát hiện bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ lại bên đường

    Bé trai sơ sinh đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

    Thông tin trên VTC News, UBND xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên đường.

    Cụ thể, vào khoảng 5h30 ngày 16/8, chị Nguyễn Thị Liên trú ở xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang đi bên lề đường thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên đường.

    Phía trên người bé được phủ lên một chiếc áo sơ mi của người lớn. Bé trai chưa cắt dây rốn, khoảng 1 ngày tuổi, chân tay co lại vì lạnh.

    Sau khi phát hiện, chị Liên cùng một số người dân đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An để chăm sóc và kiểm tra sức khỏe, đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương.

    Được biết, bé trai nặng 2,9 kg, sức khỏe đang dần hồi phục.

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu sự việc, đồng thời thông báo trên loa phát thanh của địa phương để tìm người thân cho của cháu bé.

    Đã tìm thấy thi thể nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh, nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử

    Sáng 16/8, trao đổi với Saostar, một lãnh đạo Công an phường Long Biên (Hà Nội) xác nhận, đã tìm thấy thi thể nữ sinh Nguyễn Thu H. (18 tuổi trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) sau hơn 1 ngày tìm kiếm.

    Hiện công an đang tiến hành các thủ tục pháp lý làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Trong khi đó, trao đổi với báo Tri Thức Trực Tuyến, bà Minh (bà của nữ sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy hôm 14/8) cho biết rạng sáng nay, người dân đã tìm thấy thi thể cháu gái. Tuy nhiên, chưa biết biết chính xác thời điểm, vị trí tìm thấy thi thể cháu gái, gia đình đang rất bối rối sau khi nhận tin.

    Trước đó, khoảng 21h30 ngày 14/8, nhiều người dân đi qua khu vực cầu Vĩnh Tuy phát hiện thấy một xe máy cùng đôi dép trên thành cầu.

    Một số người cho hay, cô gái trẻ điều khiển xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, sau đó dừng xe để lại mẩu giấy nhỏ rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

    Ngay sau khi chứng kiến vụ việc, người dân liền thông báo đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã cử lực lượng tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân.

    Theo người thân của H. cho biết, cô bé vừa học xong cấp 3 và đang nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học. Ngày 14/8 H. nói với gia đình đi làm sau đó xin phép sang nhà bạn trai để ăn rằm. Tuy nhiên đến đêm cùng ngày thì có người gọi điện thoại báo tin H. nhảy cầu Vĩnh Tuy tự tử khiến người thân rất bất ngờ.

    Phát hiện thi thể người đàn ông tại bãi đất trống ở Bình Dương

    Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Người Lao Động 

    Theo báo Người Đưa Tin, chiếu 16/8, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường một bãi đất trống trên đường Bình Thung, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

    Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, một nam thanh niên mang đồ ăn tới cho ông Lê Văn T., 40 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, nhưng không thấy ông này.

    Nam thanh niên đi tìm xung quanh thì phát hiện ông T. nằm bất động trên bãi đất trống. Hoảng hốt người này chạy lại kiểm tra thì phát hiện ông T. đã chết, nên tri hô mọi người và trình báo cơ quan chức năng.

    Ngay sau khi nhận thông tin, Công an thị xã Dĩ An có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường. Theo người dân, ông T. có nhà nhưng bỏ đi sống lang thang, nhặt ve chai. Buổi tối ông nằm ngủ ở lề đường Bình Thung, nên hay được người dân mang đồ ăn tới cho.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1782019-ky-luat-pho-cuc-truong-cuc-hai-quan-tp-hcm-ve-mat-dang-a289058.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan