+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/10/2020: Kinh hoàng phát hiện thi thể bé trai khi đi thả lưới đánh cá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Nam: Kinh hoàng phát hiện thi thể bé trai khi đi thả lưới đánh cá

    Thi thể bé trai được đưa lên bờ. Ảnh: Đại đoàn kết

    Sáng 18/10, trao đổi trên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể bé trai nổi trên sông Trường Giang.

    Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang (đoạn chảy qua thôn Nam Hà, xã Bình Dương) thì phát hiện một thi thể bé trai nổi trên mặt nước nên đã gọi báo chính quyền.

    Lực lượng chức năng sau khi nhận tin báo đã khẩn trương có mặt hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Phước Ph. (14 tuổi, trú thôn Nam Hà).

    Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở khiến 6 người bị vùi lấp ở Quảng Trị

    Trưa 18/10, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy những nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở khiến 6 người ở thôn Tà Rùng (xã Húc) bị vùi lấp, tử vong.

    Trước đó, vào tối 17/10, một vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp 6 người trong gia đình anh Hồ Văn Ph. (35 tuổi, ngụ thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường.

    Vụ sạt lở làm giao thông vào thôn Tà Rùng bị chia cắt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 11h40 ngày 18/10, lần lượt 4 thi thể nạn nhân còn lại được tìm thấy.

    Liên tục nhiều ngày qua vùng Hướng Hóa mưa lớn. Hiện giao thông vào thôn Tà Rùng, xã Húc bị chia cắt, UBND huyện yêu cầu lực lượng tại chỗ tập trung cứu hộ cứu nạn. Đồng thời tại địa phương này, một ngày nay bị mất điện cộng với thông tin liên lạc gặp sự cố nên rất khó liên lạc.

    Tìm được 14 thi thể chiến sĩ trong vụ sạt lở ở Quảng Trị

    Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể chiến sĩ bị vùi lấp. Ảnh: Báo Chính Phủ

    Lúc 16h45 ngày 18/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng bộ Quốc phòng cho biết trên TTXVN, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trong vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

    Vào 16h lực lượng chức năng đã khắc phục xong tuyến đường để đưa người vào tiếp cận. Đoàn Sở Chỉ huy tiền phương bắt đầu tiến vào hiện trường vụ sạt lở.

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, công tác tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ bị mất tích được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất và quyết liệt nhất, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

    Lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ từ điểm sạt lở gây tắc đường vào thôn Cợp, xã Hướng Phùng cũng đã vào được hiện trường vụ sạt lở đất. Lực lượng này đã đi bộ khoảng 2km đến hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp để tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

    Dự kiến công tác cứu nạn sẽ được thực hiện xuyên đêm.

    Dự kiến sáng 19/10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà.

    Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tăng cường, nhằm thực hiện mục tiêu “kép” vừa tìm kiếm cứu nạn các cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở đất, vừa hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm và vật tư y tế ở những địa bàn bị cô lập. Khó khăn nhất hiện nay là mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khó khắc phục các điểm sạt lở.

    Như đã đưa tin trước đó, rạng sáng 18/10, đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

    Trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 3 sĩ quan, 8 quân nhân chuyên nghiệp, 11 hạ sỹ quan, chiến sĩ.

    Hiện, lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

    Quảng Bình: Công an dùng thuyền phao đưa 3 sản phụ vượt lũ đi sinh con

    Sáng 18/10, Công an xã Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) nhận được tin sản phụ Đinh Thị Tương (SN 1989, ngụ thôn Vĩnh Lộc) đang chuyển dạ cần phải đưa đến bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình.

    Do lượng mưa rất lớn kèm với gió to, nước lũ dâng lên cao cô lập địa bàn xã Quảng Lộc, nên gia đình không thể mạo hiểm tự sản phụ đưa đến bệnh viện được. Lúc này trời mưa to, nước lũ dâng cao gần như cô lập địa bàn xã Quảng Lộc. Để bảo đảm an toàn cho sản phụ, công an thị xã Ba Đồn và các lực lượng tại chỗ ở địa phương đã dùng thuyền phao đẩy sản phụ đi hơn 1km trong nước lũ để ra tới điểm cao cầu Quảng Hải 2.

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của đới gió đông trên cao nên 24 giờ qua khu vực Quảng Bình có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to.

    Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng diễn ra trên diện rộng ở hạ lưu các sông và vùng trũng thấp các huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh.

    Dọc các tuyến biên giới, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã dầm mình trong mưa lũ vừa để khắc phục hậu quả, vừa tổ chức di dời bà con ra khỏi vùng nguy hiểm.

    Thiếu tá Nguyễn Hồng Cổn, trưởng công an xã Quảng Lộc cho hay, trong những ngày mưa lũ này, công an xã cùng với lực lượng phòng chống lũ lụt địa phương luôn ứng trực 24/24 để sẵn sàng ứng cứu người dân trong mọi tình huống xảy ra.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-19102020-kinh-hoang-phat-hien-thi-the-be-trai-khi-di-tha-luoi-danh-ca-a343029.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan